Trong công cuộc xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái) luôn quan tâm chú trọng phát triển đảng viên. Huyện đã có nhiều đảng viên dân tộc thiểu số trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng Đảng và các phong trào thi đua; góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, mở ra cơ hội để người dân tộc thiểu số tự tin, chủ động tham gia vào sự nghiệp chung.
Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Mù Cang Chải đã mang lại kết quả cao, trở thành điểm sáng của toàn tỉnh.
Tận dụng tối đa lợi thế của từng địa phương, kết hợp với chính sách hỗ trợ đồng bộ, hiệu quả của Nhà nước, nhiều năm qua, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã tạo sinh kế ổn định, khơi dậy khát vọng thoát nghèo, giúp người dân phát huy nội lực, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Nhờ đó, Mù Cang Chải nhanh chóng đạt và vượt những chỉ tiêu xóa đói, giảm nghèo đề ra.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày qua, nền nhiệt ở huyện vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái) giảm sâu. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh đến lớp, nhất là với cấp mầm non, các trường học tại huyện Mù Cang Chải có nhiều giải pháp giữ ấm cho học sinh.
Ông Lương Văn Thư, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm sâu, tại các đỉnh núi cao của huyện xuất hiện băng giá vào đêm 26/1.
Từ cuối tháng 9 đầu tháng 10 hằng năm, khi tiết trời bắt đầu se lạnh cũng là thời điểm mùa lúa chín rộ. Mù Cang Chải (Yên Bái) hiện lên như một bức tranh tuyệt đẹp.
Yên Bái là địa phương nằm ở khu vực có địa hình đồi núi phức tạp. Thành phố Yên Bái, Lục Yên, các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Yên… đều đối mặt với nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét.
Festival dù lượn “Bay trên miền danh thắng - mùa vàng 2024” sẽ diễn ra từ ngày 1 - 3/9, tại các bản Lìm Mông, Lìm Thái, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái). Sự kiện có sự tham gia của phi công từ mọi miền đất nước nhằm chào mừng Quốc khánh 2/9.
Ngày 2/7, huyện vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2019 - 2024.
Cứ vào dịp tháng 5, tháng 6 hàng năm khung cảnh ruộng đồng ở vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái) lại hiện lên như những bức tranh thủy mặc. Những thửa ruộng bậc thang ẩn hiện trong mây núi vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn luôn rất đẹp mắt, nhất là khi người Mông ở đây ra đồng đưa nước vào ruộng và làm đất chuẩn bị cho một mùa vụ mới trong năm. Mùa nước đổ cũng đang trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo ở nơi vùng cao này, đang được khai thác, mời gọi du khách đến với Mù Cang Chải để trải nghiệm.
Xác định được tầm quan trọng của giao thông trong phát triển kinh tế - xã hội, những năm trở lại đây, tỉnh Yên Bái đã tập trung mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông.
Nằm trong chuỗi các sự kiện hoạt động du lịch "Mùa nước đổ", ngày 28/4, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái tổ chức khai mạc Festival dù lượn "Bay trên miền danh thắng" và phát động phong trào du lịch xanh cùng Mù Cang Chải năm 2024.
Ngày 25/3, thông tin từ UBND huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết, huyện đã huy động lực lượng gần 150 người gồm công an, quân đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và người dân khẩn trương chữa cháy rừng xảy ra tại bản Dào Cu Nha và Hú Trù Lình, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).
Hiện việc cấp gạo cho các trường bán trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị chậm so với kế hoạch. Vì vậy, nhiều trường ở huyện vùng cao Mù Cang Chải và Trạm Tấu gặp khó khăn trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục học sinh trên địa bàn.
Từ ngày 19 - 21/2, tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), ba vụ cháy đã xảy ra trên diện tích 13 ha rừng tại các xã: Chế Tạo, Lao Chải, Mồ Dề. Huyện Mù Cang Chải đã huy động hơn 800 người gồm: lực lượng Kiểm lâm, bộ đội, dân quân tự vệ và nhân dân kịp thời dập tắt các đám cháy.
Tối 23/12, tại sân vận động thị trấn Mù Cang Chải, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã tổ chức lễ khai mạc Lễ hội hoa Tớ dày năm 2023. Đây là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh loài hoa đặc sắc nơi miền sơn cước và quảng bá lợi thế phát triển du lịch của địa phương.
Nhằm lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của cây khèn Mông, tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã tổ chức Festival Khèn Mông với Hội thi thổi và múa khèn Mông năm 2023.
Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt giảm sâu, nhất là tại các điểm núi cao, nhiệt độ có lúc giảm xuống chỉ còn dưới 2 độ C. Sáng 22/12, đỉnh Trống Páo Sang, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã xuất hiện băng giá với mật độ khá dày đặc.
Chiều 23/9, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XV, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và tỉnh Yên Bái tổ chức các hoạt động xã hội tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải.
Khai thác thành công từ du lịch cộng đồng, gắn với di sản văn hóa đặc sắc của từng địa phương, du lịch Yên Bái tăng trưởng mạnh mẽ đạt gần 90% kế hoạch năm chỉ sau 8 tháng, nhiều khả năng sẽ sớm hoàn thành mục tiêu cả năm 2023, trước khi bước vào mùa du lịch cao điểm cuối năm.
Trận mưa lũ xảy ra chiều tối 5/8 gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng và tài sản của nhiều trường học trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái). Ngay sau khi nước rút, cán bộ, giáo viên và các lực lượng hỗ trợ đã đoàn kết, nỗ lực tập trung khẩn trương khắc phục hậu quả; sửa sang trường, lớp để chuẩn bị đón năm học mới 2023 - 2024.
Chiều 11/8, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 3 tỷ đồng từ Ban Vận động cứu trợ Trung ương tới lãnh đạo tỉnh Yên Bái nhằm hỗ trợ người dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai.
Tại huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái), những ngày qua, do mưa lũ kéo dài nên đã xảy ra lũ ống, lũ quét, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, hoa màu của nhân dân, tập trung tại 3 xã Lao Chải, Khao Mang và Hồ Bốn. Trong đó, hệ thống điện lưới quốc gia từ Than Uyên (Lai Châu) về Mù Cang Chải bị sạt lở, đứt đoạn. Lũ cuốn trôi 3 cột điện 35 KV, gây mất điện toàn bộ thị trấn và các xã khu II, III, IV của huyện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.
Trong đợt mưa lũ từ ngày 5/8 đến nay, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, nhất là tại các bản Hú Trù Lìm, Dào Cu Nha, Hồng Nhì Lá, Xéo Dì Hồ và Đề Sủa. Toàn xã có 92 nhà bị ảnh hưởng, 26/92 nhà bị thiệt hại từ 70 - 100%, 5 nhà bị sập hoàn toàn và 18 nhà cần di dời khẩn cấp. Cùng với đó, hàng chục ha lúa, ngô bị thiệt hại do sạt lở.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái: Chiều tối 5/8, trên địa bàn các xã Khao Mang, Lao Chải, Hồ Bốn của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) có mưa to và rất to. Mưa lớn dẫn đến lũ ống, sạt lở đất vào nhà dân làm 2 cháu nhỏ thiệt mạng.
Với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Yên Bái đã ban hành các cơ chế, chính sách và đề án phát triển du lịch để biến tiềm năng thành kết quả cụ thể. Từ đó, tỉnh không chỉ là điểm đến có tính hấp dẫn cao mà còn là nơi “hội tụ sắc màu Tây Bắc”.
Tối 24/12, tại thị trấn Mù Cang Chải, UBND huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) tổ chức khai mạc Lễ hội hoa Tớ dày lần thứ nhất, năm 2022 với chủ đề “Sắc thắm Tớ dày Mù Cang Chải”.
Đến với huyện vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái), du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh núi non hùng vĩ, vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang trải dài cao vút đến lưng trời cùng với sự thuần khiết của một loài hoa rừng mang tên Tớ Dày hay còn gọi là “hoa đào rừng” báo hiệu mùa Xuân sớm nơi rẻo cao Tây Bắc.