Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông hiệu quả các nguồn lực để phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông hiệu quả các nguồn lực để phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 11-NQ/TW); xúc tiến đầu tư vào vùng; với chủ đề “Tiềm năng - Cơ hội - Hợp tác phát triển”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu: "Chúng ta phải xây dựng vùng trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng; là phòng tuyến về hợp tác, phát triển kinh tế”.
Tuyến đường trung tâm xã Bản Hon, huyện Tam Đường (Lai Châu) sẽ được giải tỏa để thực hiện dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: Việt Hoàng -

Phát triển kinh tế vùng trung du và miền núi Bắc Bộ: Khơi dậy tiềm năng

Ngày 19/8, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp báo thông tin Hội nghị Công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ-TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ được tổ chức ngày 27/8, tại thành phố Lào Cai.
Chìa khóa để chè Thái Nguyên hội nhập

Chìa khóa để chè Thái Nguyên hội nhập

Là cây trồng chủ lực, mang lại nguồn kinh tế ổn định cho người trồng chè Thái Nguyên, tuy nhiên, thương hiệu “Chè Thái Nguyên” hiện mới nổi danh trong nước, chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Từ thực tế đó, ngành nông nghiệp Thái Nguyên đã tích cực triển khai xây dựng mã số vùng trồng trên cây chè. Đây được coi là chìa khóa quan trọng cho chè Thái Nguyên hội nhập quốc tế bền vững.
Đưa nghị quyết vào cuộc sống (Bài 1)

Đưa nghị quyết vào cuộc sống (Bài 1)

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước, cửa ngõ phía Tây và phía Bắc của quốc gia. Đây cũng là khu vực có nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển bền vững với nhiều loại tài nguyên, khoáng sản quý, hiếm, nhiều di sản văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số để phát triển du lịch và bảo vệ môi trường sinh thái của cả vùng Bắc Bộ. Tuy nhiên, điều đáng suy ngẫm là các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc vẫn đang là vùng nghèo nhất cả nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tạo chuyển biến mới, có tính đột phá phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Ngày 15/4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về Phương hướng phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh: Cần có chủ trương mới, toàn diện, tập trung, phù hợp với thực tiễn vùng Trung du và miền núi Bắc bộ

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh: Cần có chủ trương mới, toàn diện, tập trung, phù hợp với thực tiễn vùng Trung du và miền núi Bắc bộ

Chiều 3/12, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết chủ trì Hội nghị...
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh: Biến bất lợi thành lợi thế phát triển trung du, miền núi Bắc Bộ

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh: Biến bất lợi thành lợi thế phát triển trung du, miền núi Bắc Bộ

Ngày 8/6, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020.
Thời tiết ngày 29/4/2021: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại miền núi Bắc Bộ

Thời tiết ngày 29/4/2021: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại miền núi Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 29/4, vùng núi Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100 mm/24 giờ; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có nơi trên 120 mm/24 giờ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.