Ngày 15/2, tại thôn Há Súa, xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, UBND huyện Mèo Vạc phối hợp với Trường Marie Curie - Hà Nội tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Marie Curie Mèo Vạc (Trường Marie Curie Mèo Vạc).
Nước sạch là nhu cầu thiết yếu của con người, đặc biệt là đối với những vùng biên giới xa xôi, nơi điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn. Nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, ngày 21/3, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành công trình cấp nước sạch tại thôn Khai Hoang II (xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang). Công trình không chỉ mang đến nguồn nước trong lành cho hàng trăm hộ dân và học sinh, mà còn là biểu tượng đẹp của tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước Việt Nam – Ấn Độ.
Sáng sớm 23/1, tại các xã biên giới như Xín Cái, Thượng Phùng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), nhiệt độ giảm xuống rất thấp, có nơi xuống ngưỡng - 1 độ C, kèm mưa phùn nên đã xuất hiện băng giá.
Trong 2 ngày 10 và 11/1 tại xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang phối hợp với một số đơn vị thiện nguyện tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản - Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn - 2024”.
Với mục tiêu phấn đấu giảm gần 1.500 hộ nghèo đa chiều, giảm tỷ lệ nghèo đa chiều 8,53%, đồng thời, hạn chế thấp nhất hộ tái nghèo và hộ nghèo phát sinh mới, huyện vùng cao Mèo Vạc (Hà Giang) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Ngày mai (5/9), các trường trên cả nước đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024. Tại Hà Giang, công tác chuẩn bị cho năm học mới cơ bản đã hoàn tất.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định, cải tạo vườn tạp là một trong những khâu đột phá, tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Với quyết tâm cao cùng sự đồng lòng, nhất trí của cả hệ thống chính trị, huyện vùng cao Mèo Vạc bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực...
Tối 15/5, tại xã Khâu Vai (Mèo Vạc), UBND huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) tổ chức khai mạc Lễ hội chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2023. Tới dự có Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các sở, ngành, phòng, ban của tỉnh và huyện Mèo Vạc, cùng đông đảo bà con nhân dân, khách du lịch trong và ngoài tỉnh.
Từ trước những năm 60 của thế kỷ 20, Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang - một vùng núi non hùng vĩ bạt ngàn đá núi trải dài qua 4 huyện Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc chỉ có con đường mòn thấm đất và đá. Phía sau cổng trời, hơn 8 vạn đồng bào phải chịu cảnh nghèo đói lạc hậu, sống tách biệt với bên ngoài.
Với phụ nữ dân tộc Lô Lô ở huyện vùng cao Mèo Vạc (Hà Giang), việc gìn giữ và phát triển nghề thêu thổ cẩm truyền thống đã trở thành nét văn hóa đặc sắc trong đời sống, góp phần không nhỏ vào việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương.
Sau 2 năm gián đoạn do dịch COVID-19, Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 25/4 đến 27/4/2022 (tức ngày 25-27 tháng 3 âm lịch) tại huyện Mèo Vạc với quy mô cấp tỉnh.
Trong các ngày từ 18 đến 22/2, không khí lạnh có cường độ mạnh đã ảnh hưởng đến nhiều địa phương miền núi của tỉnh Hà Giang. Nền nhiệt độ vẫn đang rất thấp khiến băng tuyết xuất hiện trên các đỉnh núi cao. Nhiều nơi tình trạng đóng băng kèm mưa phùn ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.
Để bảo đảm sức khỏe và duy trì tỉ lệ chuyên cần của học sinh trong các đợt rét đậm, rét hại kéo dài, các trường học tại Hà Giang đã triển khai nhiều biện pháp giữ ấm cho học sinh, nhất là bậc học Mầm non, Tiểu học và Trung học Cơ sở ở vùng cao, vùng có nền nhiệt độ thấp.
Sáng 6/9, trên 254.000 học sinh các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Giang tiến hành khai giảng năm học mới 2021-2022. Mặc dù Hà Giang thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch song do dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp nên việc khai giảng được tiến hành theo hình thức từng lớp, không tổ chức tập trung toàn trường, không mời đại biểu. Trước đó, Hà Giang là một trong những địa phương cho học sinh tựu trưởng sớm nhất cả nước.
Ngày 23/7, hưởng ứng Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh -Vì một Việt Nam xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng họp báo trực tuyến giới thiệu cuốn sách "Một mẩu rừng cho bạn" và chiến dịch gây quỹ trồng mới 1 triệu cây xanh khôi phục rừng đầu nguồn Mèo Vạc (Hà Giang).
Thuốc bảo vệ thực vật không nguồn gốc xuất xứ được bày bán tràn lan tại các chợ vùng cao, việc lạm dung thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường và sức khỏe của người dân. Thế nhưng, việc quản lý thuốc bảo vệ thực vật tại các chợ vùng cao đang gặp nhiều khó khăn.
Do tình hình dịch COVID-19 phức tạp, đến nay học sinh các cấp trên cả nước đã phải nghỉ học nhiều ngày, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục, đặc biệt là với các em học sinh lớp 1 vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các em mới chỉ đang làm quen với việc đánh vần từng câu, từng từ của môn Tiếng Việt. Trong thời gian nghỉ ở nhà, các em chủ yếu giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ, do vậy việc gieo chữ nơi vùng cao Hà Giang của các thầy, cô giáo cắm bản cần nhiều nỗ lực hơn bao giờ hết.
Mật ong bạc hà là đặc sản quý hiếm chỉ có ở vùng cao nguyên đá Đồng Văn, nơi có loài hoa bạc hà tím biếc tỏa hương thơm dịu nhẹ. Nghề nuôi ong bạc hà của đồng bào nơi đây nhờ thế mà có từ bao đời nay. Trong những năm gần đây, mật ong bạc hà đã mở ra triển vọng mới trong phát triển kinh tế của người dân huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
Trong khuôn khổ các hoạt động “Vui Tết Độc lập” diễn ra từ ngày 30/8 đến 2/9/2019 tại làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào dân tộc Giáy đến từ xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã giới thiệu lễ hội múa trống đặc sắc của dân tộc mình.
Từ những việc làm thiết thực, những cán bộ, đảng viên ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang không chỉ giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo mà qua đó còn giúp tăng cường hơn nữa sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân.
Nuôi ong lấy mật từ phấn hoa bạc hà là một nghề có từ lâu đời của đồng bào các dân tộc thiểu số tại 4 huyện vùng cao nguyên đá của Hà Giang (gồm huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh và Quản Bạ).
Ngày 8/3 tại thành phố Hà Giang đã diễn ra Hội thảo khởi động dự án “Phòng, chống mua, bán người” tại Hà Giang. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Văn phòng Dự án Tổ chức Trẻ em Rồng xanh (BDCF) tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Học viện Cảnh sát nhân dân, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh Hà Giang và UBND các huyện, thành phố. BDCF là một quỹ từ thiện được thành lập năm 2004 tại Australia.
Tối 21/2, tại huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) đã diễn ra Lễ hội hoa đào - 2019 với nhiều hoạt động hấp dẫn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tới trải nghiệm.
Ngày 4/3, một trận mưa đá bất thường kèm theo lốc xoáy đã xảy ra trên địa bàn 3 huyện: Mèo Vạc, Đồng Văn và Yên Minh, tỉnh Hà Giang gây nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhân dân.
Cao nguyên đá Đồng Văn nằm ở độ cao trung bình 1.000 - 1.600m so với mực nước biển, trên diện tích gần 2.356km² trải dài qua địa bàn 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn của tỉnh Hà Giang.
"Ăn trộm lấy may" trong đêm giao thừa là phong tục độc đáo của người Lô Lô ở Hà Giang vào dịp Tết. Tập tục kỳ lạ này vẫn được duy trì trong đời sống của bà con nơi đây.
Trong hai ngày 24 và 25/10, Hội Hỗ trợ khắc phục bom mìn Việt Nam đã tổ chức trao bò sinh sản cho các nạn nhân bom mìn, có hoàn cảnh khó khăn tại các xã biên giới thuộc ba huyện (Vị Xuyên, Đồng Văn và Mèo Vạc) của tỉnh Hà Giang.
Ngoài những nét phong tục, tập quán mang đậm bản sắc văn hóa, nơi đây còn lưu giữ nhiều lễ hội truyền thống độc đáo. Trong đó, lễ hội “múa trống” của người Giáy ở xã Tát Ngà được xem là lễ hội “độc nhất vô nhị” trên miền cực Bắc.
Nằm ngay giữa trung tâm của thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc (Hà Giang), nhà văn hóa dân tộc Lô Lô với rất nhiều các hoạt động đậm chất nghệ thuật mới được cải tạo lại thành một nhà khách đặc sắc cho du khách thập phương.