Học sinh vùng cao Mèo Vạc háo hức trở lại trường trước ngày khai giảng

Học sinh vùng cao Mèo Vạc háo hức trở lại trường trước ngày khai giảng

Ngày mai (5/9), các trường trên cả nước đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024. Tại Hà Giang, công tác chuẩn bị cho năm học mới cơ bản đã hoàn tất.

Học sinh vùng cao Mèo Vạc háo hức trở lại trường trước ngày khai giảng ảnh 1Mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa lớn kéo dài từ đêm đến sáng, nhưng đa phần các em học sinh đều có mặt tại trường từ rất sớm. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Sáng 4/9 là ngày học chính thức đầu tiên của các em học sinh huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Do điều kiện đường sá giao thông nhiều nơi chưa thuận lợi, khoảng cách từ nhà đến trường tương đối xa, phần lớn các em học bán trú. Ngày học đầu tiên cũng là lúc các em tạm rời xa vòng tay cha mẹ để "nhập trường", để tiếp tục hành trình thu nạp kiến thức với thầy cô, bạn bè.

Học sinh vùng cao Mèo Vạc háo hức trở lại trường trước ngày khai giảng ảnh 2Mưa lớn kéo dài khiến việc tới trường của học sinh khó khăn, vất vả hơn. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Niềm vui, tâm trạng hân hoan, phấn khởi thể hiện rõ nét trên những khuôn mặt nhỏ bé khi được gặp thầy, gặp bạn sau quãng thời gian nghỉ Hè. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa lớn kéo dài từ đêm đến sáng, đa phần các em học sinh đều có mặt tại trường từ rất sớm.

Học sinh vùng cao Mèo Vạc háo hức trở lại trường trước ngày khai giảng ảnh 3Mưa lớn kéo dài khiến việc tới trường của học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Cán Chu Phìn (Mèo Vạc) khó khăn, vất vả hơn. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Cán Chu Phìn (huyện Mèo Vạc), năm học 2023-2024, có trên 1.100 em học sinh theo học bao gồm cả trường chính và 11 điểm trường ở các thôn bản.

Cô Hoàng Lệ Nhung, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Tính đến hết buổi sáng đầu tiên học chính thức, sĩ số nhà trường duy trì được trên 95% các em học sinh đến trường. Mưa lớn kéo dài khiến việc tới trường của các em gặp trở ngại.

Học sinh vùng cao Mèo Vạc háo hức trở lại trường trước ngày khai giảng ảnh 4Học sinh vui mừng, phấn khởi khi gặp lại bạn bè sau quãng nghỉ dài. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Ông Vũ Đức Ánh, Hiệu trường Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Khâu Vai (huyện Mèo Vạc) cho biết: Đến thời điểm hiện tại, cơ bản số học sinh đến trường đạt 98%. Một số em nhà ở gần vùng dịch bạch hầu, nên chưa vận động các em đến trường được, còn lại cơ bản các em đã đến trường nhập học đầy đủ.

Ông Vũ Đức Ánh cho biết thêm, đối với các thầy, cô giáo, ngay từ buổi học đầu tiên, trước khi bước vào năm học mới, nhà trường đã triển khai tới các thầy, cô đến từng điểm trường, từng gia đình để tuyên truyền, thông báo cho phụ huynh và học sinh biết lịch tựu trường và lịch khai giảng.

Học sinh vùng cao Mèo Vạc háo hức trở lại trường trước ngày khai giảng ảnh 5Học sinh vui chơi, phấn khởi khi gặp lại bạn bè sau quãng nghỉ dài. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Trưởng Phòng Giáo dục huyện Mèo Vạc (Hà Giang) Bùi Văn Thư cho biết, nhận thức của một số bà con còn hạn chế, chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình. Bên cạnh đó, do địa hình rất phức tạp, chia cắt mạnh, việc tuyên truyền, vận động học sinh đến trường gặp nhiều khó khăn. Các thầy cô phải trực tiếp đến tận nhà để vận động phụ huynh và các em.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mèo Vạc, năm học 2023 - 2024, huyện có 56 trường; trên 1.000 lớp học với trên 29.000 học sinh. Để nâng cao chất lượng dạy và học, ngành Giáo dục huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của tỉnh về công tác giáo dục và đào tạo.

Học sinh vùng cao Mèo Vạc háo hức trở lại trường trước ngày khai giảng ảnh 6Do mưa lớn, giao thông đi lại khó khăn, nên một số học sinh chưa thể tới trường hoặc đến muộn giờ khiến sĩ số lớp chưa đủ. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Huyện đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong việc huy động học sinh đến lớp; chỉ đạo, quản lý công tác duy trì sĩ số học sinh; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; xây dựng và dần hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học…

Học sinh vùng cao Mèo Vạc háo hức trở lại trường trước ngày khai giảng ảnh 7Thầy cô giáo tận tình truyền tải kiến thức cho học sinh. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các trường học tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; đa dạng hóa hình thức dạy và học…

Học sinh vùng cao Mèo Vạc háo hức trở lại trường trước ngày khai giảng ảnh 8Các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cán Chu Phìn (xã Cán Chu Phìn, Mèo Vạc) ăn trưa sau buổi đi học đầu tiên năm học 2023 - 2024. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Nam Thái

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm