Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Davos (Thụy Sĩ)

Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Davos (Thụy Sĩ)

Phát biểu tại phiên thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, một trong những định hướng của Việt Nam là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ đổi mới, sáng tạo, trong đó tập trung phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, bắt kịp làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Sáng 19/1/2017 (Theo giờ địa phương), tại Davos, Liên bang Thụy Sỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại phiên họp với chủ đề “Định hình tương lai hệ thống sản xuất dưới góc độ chiến lược khu vực”. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Sáng 19/1/2017 (Theo giờ địa phương), tại Davos, Liên bang Thụy Sỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại phiên họp với chủ đề “Định hình tương lai hệ thống sản xuất dưới góc độ chiến lược khu vực”. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
      

Thông tin đến các đại biểu tham dự phiên thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, từ một nước nghèo, kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, có nền kinh tế thị trường, đang phát triển năng động và hội nhập ngày càng sâu rộng.

Năm 2017, Việt Nam đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”. Các hoạt động và hội nghị của APEC 2017 sẽ tập trung thảo luận việc thúc đẩy liên kết kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh trong kỷ nguyên số. Thủ tướng khẳng định đây sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư gặp gỡ, trao đổi, kết nối hợp tác đầu tư, thương mại.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ, Bà Doris Leuthar; gặp Hoàng hậu Vương quốc Hà Lan Maxima;  gặp Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe và tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn.

Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), chiều 19/1/2017, theo giờ địa phương (tối cùng ngày, theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ, Bà Doris Leuthard. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), chiều 19/1/2017, theo giờ địa phương (tối cùng ngày, theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ, Bà Doris Leuthard. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), chiều 19/1/2017, theo giờ địa phương (tối cùng ngày, theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Hoàng hậu Vương quốc Hà Lan Maxima. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), chiều 19/1/2017, theo giờ địa phương (tối cùng ngày, theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Hoàng hậu Vương quốc Hà Lan Maxima. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), chiều 19/1/2017, theo giờ địa phương (tối cùng ngày, theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), chiều 19/1/2017, theo giờ địa phương (tối cùng ngày, theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), chiều 19/1/2017, theo giờ địa phương (tối cùng ngày, theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), chiều 19/1/2017, theo giờ địa phương (tối cùng ngày, theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), chiều 19/1/2017, theo giờ địa phương (tối cùng ngày, theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp lãnh đạo Tập đoàn Alphabet, ông Eric Schmidt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), chiều 19/1/2017, theo giờ địa phương (tối cùng ngày, theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp lãnh đạo Tập đoàn Alphabet, ông Eric Schmidt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), chiều tối 19/1/2017, theo giờ địa phương (đêm cùng ngày, theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Prudential, ông Paul Manduca. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), chiều tối 19/1/2017, theo giờ địa phương (đêm cùng ngày, theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Prudential, ông Paul Manduca. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), chiều tối 19/1/2017, theo giờ địa phương (rạng sáng 20/1, theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Công ty Bảo hiểm Swiss Re, ông Christian Mumenthaler. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), chiều tối 19/1/2017, theo giờ địa phương (rạng sáng 20/1, theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Công ty Bảo hiểm Swiss Re, ông Christian Mumenthaler. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), sáng 19/1/2017, theo giờ địa phương (chiều cùng ngày, theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Young Kim. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), sáng 19/1/2017, theo giờ địa phương (chiều cùng ngày, theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Young Kim. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Sáng 19/1/2017 (Theo giờ địa phương), tại Davos, Liên bang Thụy Sỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Alibaba Jack Ma. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
Sáng 19/1/2017 (Theo giờ địa phương), tại Davos, Liên bang Thụy Sỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Alibaba Jack Ma. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN

Có thể bạn quan tâm