Lễ thắp nến truyền đăng tiếp nối hạnh nguyện “Cứu khổ - Ban vui”

Hàng nghìn tăng ni, phật tử tham dự Lễ thắp nến truyền đăng tiếp nối hạnh nguyện “Cứu khổ - Ban vui”. Ảnh: Xuân Khu - Tiến Lực
Hàng nghìn tăng ni, phật tử tham dự Lễ thắp nến truyền đăng tiếp nối hạnh nguyện “Cứu khổ - Ban vui”. Ảnh: Xuân Khu - Tiến Lực

Tối 2/11/2023 (nhằm ngày 19/9 năm Quý Mão), lễ thắp nến truyền đăng, tiếp nối hạnh nguyện Bồ Tát Quán Âm đã được trang nghiêm tổ chức tại ngôi già lam linh thiêng Quốc Ân Khải Tường tại xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chứng minh tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện chủ Chùa Quốc Ân Khải Tường.

Lễ thắp nến truyền đăng tiếp nối hạnh nguyện “Cứu khổ - Ban vui” ảnh 1Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện nghi thức thắp nến truyền đăng tiếp nối hạnh nguyện “Cứu khổ - Ban vui”. Ảnh: Xuân Khu - Tiến Lực

Buổi lễ thắp nến truyền đăng, tiếp nối hạnh nguyện Bồ Tát Quán Âm tại ngôi già lam Quốc Ân Khải Tường nhằm tưởng nhớ và tôn vinh công đức của Quán Thế Âm Bồ Tát, được tổ chức vào ngày Quan Thế Âm xuất gia (19/9 AL).

Lễ thắp nến truyền đăng tiếp nối hạnh nguyện “Cứu khổ - Ban vui” ảnh 2Hàng nghìn tăng ni, phật tử tham dự Lễ thắp nến truyền đăng tiếp nối hạnh nguyện “Cứu khổ - Ban vui”. Ảnh: Xuân Khu - Tiến Lực 

Đây cũng là hoạt động tiếp nối hạnh nguyện Bồ Tát Quán Âm - một vị Bồ tát chứng đắc quả vị giác ngộ, giải thoát và đã phát đại nguyện cứu độ, cứu khổ, ban vui cho tất cả chúng sanh trên khắp thế gian.

Cũng tại sự kiện, đại chúng cũng được lắng nghe và hiểu thêm về ý nghĩa ngày Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thường được Phật tử cầu lễ vào ngày 19/2 (vía Quán Thế Âm đản sanh), ngày 19/6 (vía Quán Thế Âm thành đạo) và ngày 19.9 là vía Quán Thế Âm xuất gia.

Lễ thắp nến truyền đăng tiếp nối hạnh nguyện “Cứu khổ - Ban vui” ảnh 3Các chư tôn đức tăng tham dự Lễ thắp nến truyền đăng tiếp nối hạnh nguyện “Cứu khổ - Ban vui”. Ảnh: Xuân Khu - Tiến Lực

Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát luôn hiện diện khắp nơi, trong nhiều hình dáng khác nhau để cứu khổ chúng sanh. Nói một cách đơn giản thì Bồ Tát Quán Thế Âm ở ngay trong cuộc sống này, là nhân cách hóa của đức hạnh từ bi. Do vậy, ai sống với hạnh nguyện cứu khổ, ban vui chính là đặc sứ của Quán Thế Âm, hay chính là hiện thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát./.

Xuân Khu – Tiến Lực

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm