Lễ ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp đầu tiên tại Yên Bái

Lễ ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp đầu tiên tại Yên Bái

Ngày 11/7, Hội Nông dân xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp nuôi vịt bầu, trồng cây dược liệu gắn với du lịch truyền thống. Đây là Chi hội Nông dân nghề nghiệp đầu tiên của Yên Bái được thực hiện theo Nghị Quyết 04: NQ/HNDTW ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái tham dự.

Lễ ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp đầu tiên tại Yên Bái ảnh 1 Ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp xã Việt Hồng. Ảnh: Đức Tưởng - TTXVN

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đánh giá cao việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành trung ương Hội Nông Dân Việt Nam về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội nghề nghiệp của Hội Nông dân tỉnh Yên Bái.

Chủ tịch Trung ương Hội Thào Xuân Sùng cũng đề nghị Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề và tạo việc làm cho nông dân; chú trọng đến công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội. Tập trung phát triển các mô hình sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị. Đồng thời, tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân; vận động, hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại…

Chi Hội Nông dân nghề nghiệp nuôi vịt bầu, trồng cây dược liệu gắn với du lịch truyền thống xã Việt Hồng gồm có 30 thành viên do anh Nguyễn Xuân Hội làm chi hội trưởng. Các thành viên hoạt động theo nguyên tắc “5 tự, 5 cùng” (5 tự: tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm; 5 cùng: cùng chí hướng về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng thụ), đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên minh Hợp tác xã, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng.

Lễ ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp đầu tiên tại Yên Bái ảnh 2 Ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng thành viên Chi hội Nông dân nghề nghiệp đi khảo sát thực tế. Ảnh: Đức Tưởng - TTXVN

Việc thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp là nhằm phát huy tiềm lực sẵn có, tạo được mối liên kết chặt chẽ giữa hội viên với hội viên theo mô hình hoạt động ba loại hình chi Hội Nông dân - Hợp tác xã - Doanh nghiệp trong một chi Hội Nông dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương gắn với xây dựng nông thôn mới; trở thành mô hình điểm để nhân rộng, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, khẳng định vị thế của tổ chức Hội tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội.

Mô hình chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp thể hiện sự đổi mới phương thức tập hợp hội viên, khắc phục được phần lớn những nhược điểm, hạn chế, khó khăn, yếu kém trong sinh hoạt chi Hội, tổ Hội trong nhiều năm qua, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Hội ngày càng vững mạnh, tăng cường sự gắn kết giữa hội viên với tổ chức Hội và tính tiên phong của chi hội trưởng, từng bước nâng cao năng lực tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Chi Hội Nông dân nghề nghiệp là đơn vị hành động, cầu nối của ban chấp hành tổ chức cơ sở Hội với tổ Hội Nông dân nghề nghiệp và hội viên nông dân, được tổ chức theo thôn, bản, làng, khu phố, hợp tác xã và theo nghề nghiệp.

Đức Tưởng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm