Lễ hội Văn hóa thế giới Thành phố Hồ Chí Minh – Gyeongju 2017 diễn ra từ ngày 11/11- 3/12/2017

Lễ hội Văn hóa thế giới Thành phố Hồ Chí Minh – Gyeongju 2017 diễn ra từ ngày 11/11- 3/12/2017
Ông Đoàn Tuấn Linh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đây là lễ hội giao lưu văn hóa quan trọng do Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) phối hợp tổ chức lần đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua lễ hội, Ban tổ chức mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa  giữa hai quốc gia Việt Nam – Hàn Quốc, thúc đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giao lưu văn hóa giữa hai nước. Thêm vào đó, lễ hội là dịp để bạn bè quốc tế cảm nhận sâu sắc hơn về con người và đất nước Việt Nam phát triển, năng động. mến khách; đồng thời, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia Việt Nam – Hàn Quốc, cũng như quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố của Hàn Quốc.
Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk Kim Jang Joo trả lời báo chí trong nước và quốc tế. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk Kim Jang Joo trả lời báo chí trong nước và quốc tế. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Chia sẻ về lễ hội, ông Kim Jang Joo, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk - do cho biết: Đây là lễ hội tiêu biểu nhất của Hàn Quốc được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1998. Trong suốt 8 lần tổ chức, lễ hội đã thu hút khoảng 17 triệu lượt người tham quan.

Ông Kim Jang Joo nhấn mạnh, Hàn Quốc và Việt Nam có nhiều mối quan hệ tương đồng, nhiều điểm chung trong văn hóa và lịch sử lâu đời. Do vậy, trong lần tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh tới đây, lễ hội sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước ngày càng phát triển và bền vững hơn.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Văn hóa thế giới Thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongju 2017 sẽ được tổ chức tại nhiều địa điểm như: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà hát Hòa Bình, Bảo tàng Mỹ thuật, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh… Trong đó, lễ khai mạc được tổ chức tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ vào ngày 11/11 với sự tham dự của hơn 1.200 khách mời đến từ hơn 15 quốc gia trên thế giới. Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa thế giới Thành phố Hồ Chí Minh – Gyeongju 2017 diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình vào ngày 3/12.

Trong thời gian diễn ra lễ hội sẽ có hàng loạt các hoạt động giới thiệu văn hóa, nghệ thuật, sản phẩm truyền thống và địa điểm du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk-do; biểu diễn Taekwondo và Võ cổ truyền Việt Nam; triển lãm các sản phẩm của Thành phố Hồ Chí Minh được xuất khẩu sang Hàn Quốc…
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk cam kết tổ chức thành công lễ hội. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk cam kết tổ chức thành công lễ hội. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Lễ hội Văn hóa Thế giới Gyeongju là sự kiện văn hóa quy mô lớn do tỉnh Gyeongsangbuk-do tổ chức 2 năm/lần, theo chu kỳ 2 năm ở Hàn Quốc và 2 năm tiếp theo sẽ được tổ chức ở nước ngoài. Đến nay, lễ hội đã được tổ chức 6 lần tại Hàn Quốc và 2 lần diễn ra ở Campuchia (năm 2006), Thổ Nhĩ Kỳ (năm 2013).

Dự kiến Lễ hội Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongju 2017 sẽ thu hút khoảng 800.000 lượt khách tham dự, bao gồm người dân Thành phố Hồ Chí Minh, cộng đồng người Hàn Quốc và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh./.
TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm