Lễ Ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Lễ Ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp, sự hợp tác, giúp đỡ nhiệt thành và hiệu quả của bạn bè quốc tế, các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững của Việt Nam. 

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN
 Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN


Nhấn mạnh Lễ Ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài là sự kiện rất có ý nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Những đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cả về cách tiếp cận, kinh nghiệm, phương pháp và nguồn lực đã góp phần quan trọng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng và thực thi các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ riêng trong 5 năm qua, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã giúp Việt Nam khoảng 300 triệu USD/năm. Đây thật sự là một nguồn lực to lớn đối với Việt Nam. 45 tổ chức phi chính phủ được vinh danh năm 2015 là những đại diện tiêu biểu cho cộng đồng 493 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động thường xuyên tại Việt Nam, trong đó có 14 tổ chức đã hoạt động ở Việt Nam trên 30 năm. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoan nghênh và biểu dương các thành tích xuất sắc và những sáng kiến, nỗ lực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhằm thúc đẩy hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, kết nối bạn bè quốc tế với các đối tác Việt Nam, góp phần đẩy mạnh tình đoàn kết, hữu nghị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và giao lưu nhân dân giữa nhân dân Việt Nam với các dân tộc trên thế giới, cũng như đóng góp quan trọng cho công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững của đất nước. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng rằng, trong thời gian tới, quan hệ hữu nghị và hiệu quả hợp tác, đối tác giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và cộng đồng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ tiếp tục được tăng cường, góp phần cho hòa bình, ổn định và hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam với các dân tộc trên thế giới cũng như đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam. 

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân trao tặng Cờ ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Viêt Nam. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân trao tặng Cờ ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Viêt Nam. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN


Được biết, công tác phi chính phủ nước ngoài do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm đầu mối thường trực đã được chú trọng đẩy mạnh trong những năm qua và có bước phát triển đáng kể cả về lượng lẫn về chất. Hiện nay, Việt Nam có quan hệ hợp tác với gần 1.000 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 15 năm qua, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã giải ngân trên 3 tỷ USD cho hàng chục nghìn chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng trừ dịch bệnh, bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn đề xã hội, hạ tầng, y tế, giáo dục và liên quan tới biến đổi khí hậu, phát triển bền vững... 

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng và các đồng chí lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao Cờ Lưu niệm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho 45 tổ chức đã có những đóng góp đặc biệt cho sự nghiệp xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững của Việt Nam./. 



Có thể bạn quan tâm