Lãnh đạo huyện Than Uyên đối thoại với người dân về chế độ chính sách tái định cư

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên Lò Văn Hương phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Đinh Thùy - TTXVN
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên Lò Văn Hương phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Đinh Thùy - TTXVN

Ngày 15/4, UBND huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo huyện Than Uyên với hơn 300 hộ dân tái định cư thủy điện bản Chát tại các xã Mường Than, Mường Mít, Phúc Than, Tà Mung, Mường Cang, Pha Mu, thị trấn Than Uyên và 3 công dân của xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên.

Lãnh đạo huyện Than Uyên đối thoại với người dân về chế độ chính sách tái định cư ảnh 1Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên Lò Văn Hương phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Đinh Thùy - TTXVN

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên Lò Văn Hương cho biết, hội nghị nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của người dân liên quan đến chế độ và chính sách tái định cư thủy điện bản Chát. Đồng thời mong muốn, qua buổi đối thoại, các công dân sẽ hiểu rõ về những quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh Lai Châu về thực hiện tái định cư thủy điện bản Chát; hiểu việc làm đúng, làm sai, tránh tình trạng do thiếu hiểu biết dẫn đến đơn thư khiếu nại vượt cấp và kéo dài làm mất an ninh trật tự, đôi khi còn vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến kinh tế, đời sống của nhân dân.

Dự án Thủy điện Bản Chát là dự án quan trọng cấp quốc gia do Thủ tướng chính phủ phê duyệt, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia. Dự án có công suất 220 MW, khi đưa vào sử dụng đã giải quyết tình trạng thiếu điện lưới trầm trọng trong những năm qua, đồng thời cũng đóng góp cho Lai Châu một nguồn thu ngân sách lớn hàng năm.

Để thực hiện dự án thủy điện Bản Chát, công tác giải phóng mặt bằng và di dân tái định cư rất lớn; phải di chuyển, bố trí tái định cư cho 2.662 hộ/15.413 nhân khẩu. Trong đó, tái định cư tập trung gồm 10 khu, 44 điểm và bố trí 2.276 hộ/13.068 nhân khẩu; tái định cư tự nguyện gồm 386 hộ/2.345 nhân khẩu trên địa bàn hai huyện Than Uyên và Tân Uyên.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư và áp dụng cơ chế chính sách về di dân tái định cư tương tự theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La. Công tác giải phóng mặt bằng của dự án gồm 2 hợp phần; đến năm 2018, công tác di dân đã cơ bản hoàn thành.

Sau hơn 15 năm, hiện nay nhân dân các khu điểm tái định cư đã cơ bản ổn định cuộc sống, nhiều hộ có cuộc sống và kinh tế khá giả hơn trước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, từ năm 2006 đến 2021, huyện Than Uyên có 990 đơn kiến nghị và phản ánh được người dân gửi đến các cơ quan chức năng của huyện và đơn kiến nghị do cơ quan cấp trên chuyển về. UBND huyện cũng đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp cùng chính quyền địa phương giải quyết và trả lời 990/990 đơn kiến nghị của người dân.

Cơ bản nội dung đơn chủ yếu kiến nghị về chính sách bồi thường, thiếu khối lượng kiểm đếm, thiếu đơn giá, thiếu chính sách. Còn một số nội dung đơn kiến nghị không đúng và không có cơ sở giải quyết theo quy định của pháp luật, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn giải quyết. Tuy nhiên, một số hộ dân vẫn không nhất trí dẫn đến tình trạng đơn gửi vượt cấp và kéo dài.

Riêng đối với nội dung kiến nghị tập thể của 366 hộ dân tái định cư thủy điện Bản Chát gửi đến các cơ quan, ban ngành của huyện Than Uyên gồm 6 nội dung kiến nghị. Trả lời các kiến nghị, UBND huyện đã xác minh và trả lời rõ ràng từng nội dung theo quy định, nghị định của Trung ương và tỉnh Lai Châu.

Lãnh đạo huyện Than Uyên đối thoại với người dân về chế độ chính sách tái định cư ảnh 2Đại diện hơn 300 hộ dân phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Đinh Thùy - TTXVN

Tại hội nghị, đại diện các hộ dân đã nêu những thắc mắc, kiến nghị về việc thực hiện chính sách, chế độ tái định cư. Đa số các ý kiến tập trung vào việc bồi thường giá đất còn thiếu và chưa thỏa đáng cho nhân dân.

Bà Tòng Thị Xương, xã Mường Mít, huyện Than Uyên cảm ơn UBND huyện đã tổ chức buổi đối thoại để người dân nêu ý kiến; đồng thời kiến nghị huyện tiếp tục thực hiện giải quyết bồi thường theo Nghị định của Chính phủ về bổ sung quy định sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Quyết định của UBND tỉnh Lai Châu về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất.

Bà Xương cũng kiến nghị UBND huyện cung cấp hồ sơ bảng dự toán từng đợt nhận tiền để người dân đối chiếu "xem còn thiếu gì chưa bồi thường thì sớm trả lại cho dân"; xem lại những công trình đã làm, chưa làm và sớm làm việc trực tiếp với người dân, có biên bản làm việc rõ ràng và không đồng ý trả lời bằng văn bản.

Về cá nhân gia đình bà Xương, UBND huyện kiểm tra lại và cho đối chiếu bảng quyết toán nhận tiền, bởi bà chưa được ký nhận mà cán bộ ký thay.

Tương tự, ông Hà Văn Tuân, bản Sen Đông, xã Mường Than đề nghị UBND huyện cung cấp cho người dân bảng dự toán nhận tiền của từng hộ gia đình đã nhận tiền để đối chiếu với thực tế; UBND huyện giải thích việc không áp dụng một số nội dung bảng giá bồi thường theo các quyết định của UBND tỉnh về quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất nhưng trong bảng giá bồi thường cho dân lại áp dụng giá.

Còn ông Hoàng Văn Sinh, ở xã Mường Mít cho biết, gia đình ông là một hộ di dân tái định cư. Khi chuyển lên nơi ở mới gia đình ông cũng được kiểm đếm tài sản và hoa màu. Nhưng khi đối chiếu theo các quyết định của Trung ương và tỉnh Lai Châu về quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất thì gia đình ông không được áp giá và còn thiếu 105.000/mét vuông nhà ở. Đất của hộ gia đình ông được đo đạc nhưng không được áp dụng theo một số quyết định của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận đất ở và còn thiếu các khoản hỗ trợ bồi thường khác cho gia đình.

Sau khi lắng nghe ý kiến của bà con, lãnh đạo UBND huyện Than Uyên và cơ quan chuyên môn, địa phương đã trả lời thấu đáo về quyền, lợi ích cũng như giải đáp thắc mắc cho người dân liên quan chế độ, chính sách tái định cư. UBND huyện cho biết sẽ sớm báo cáo UBND tỉnh Lai Châu và có trả lời bằng văn bản người dân biết. UBND huyện cũng sớm chỉ đạo cơ quan chuyên môn cung cấp hồ sơ đã bồi thường theo kiến nghị của người dân.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên Lò Văn Hương ghi nhận những ý kiến của bà con và chia sẻ với sự hy sinh của người dân tái định cư trong việc góp phần vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc. Đồng thời, ông Lò Văn Hương khẳng định, UBND huyện luôn quan tâm đến đời sống, hỗ trợ kịp thời các chính sách của Trung ương, tỉnh, để bà con có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Bí thư Huyện ủy Than Uyên cũng đề nghị các xã, bản tái định cư tiếp tục tuyên truyền cho người dân hiểu về các quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước về bồi thường tái định cư. Mặt khác, nhân dân tiếp tục đoàn kết, ổn định đời sống để canh tác, sản xuất, vươn lên cùng huyện ngày càng phát triển.


Đinh Thùy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).