Lạng Sơn nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy từ cơ sở

Chính quyền các cấp, cơ quan chức năng làm tốt công tác truyền truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở; huy động, kêu gọi toàn dân, nhất là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia phòng, chống, đẩy lùi ma túy... Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên tại Lễ mít tinh và ra quân tuyên truyền phòng, chống ma túy, với chủ đề “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy”, do UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức ngày 26/6.

vna_potal_lang_son_mit_tinh_huong_ung_thang_hanh_dong_phong_chong_ma_tuy_2024_7450400.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên phát biểu tại lễ mít tinh. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, ma túy đã và đang là hiểm họa lớn của toàn xã hội; làm tổn hại sức khỏe, suy thoái đạo đức, phẩm giá con người; phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự. Ma túy cũng là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội, gây lo lắng, bất an trong nhân dân, đồng thời là yếu tố làm suy giảm sức lao động, làm giảm tính bền vững của phát triển kinh tế - xã hội...

vna_potal_lang_son_mit_tinh_huong_ung_thang_hanh_dong_phong_chong_ma_tuy_2024_7450386.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Trước thực tế trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Công an tỉnh làm tốt công tác tham mưu, phát huy sức mạnh tổng hợp, đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn ma túy; tập trung triệt xóa các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Sở Y tế làm tốt công tác xác định tình trạng nghiện; bố trí, đầu tư trang thiết bị y tế phục vụ công tác xác định tình trạng nghiện và triển khai Quy chế điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai; xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện và đầu tư, nâng cấp, mở rộng cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, đáp ứng yêu cầu cai nghiện trên địa bàn...

vna_potal_lang_son_mit_tinh_huong_ung_thang_hanh_dong_phong_chong_ma_tuy_2024_7450394.jpg
Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại lễ mít tinh. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Cùng ngày, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn (huyện Cao Lộc), Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Chương trình “Bước về phía mặt trời” năm 2024, nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ trong công tác giáo dục thanh niên nghiện ma túy, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định, góp phần làm giảm tỷ lệ tái phạm tội, vi phạm pháp luật.

Dịp này, Ban Tổ chức Chương trình đã trao quà cho 20 học viên cải tạo tốt trong quá trình rèn luyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn. Hơn 500 đoàn viên, thanh niên và nhân dân đã tham gia đội hình tuyên truyền phòng, chống ma túy tại thành phố Lạng Sơn…

vna_potal_lang_son_mit_tinh_huong_ung_thang_hanh_dong_phong_chong_ma_tuy_2024_7450387.jpg
Ban Tổ chức trao quà cho học viên cải tạo tốt trong quá trình rèn luyện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ hơn 210 vụ, 310 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ trên 30kg ma túy và hơn 900 viên ma túy tổng hợp, trên 21kg cây, quả thuốc phiện, cùng nhiều vật chứng liên quan. Hiện, trên địa bàn tỉnh có hơn 2.460 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý.

Vũ Văn Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm