Sáng 3/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 (Chương trình).
Tối 26/6, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy và tuyên dương điển hình tiên tiến thực hiện Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”.
Chính quyền các cấp, cơ quan chức năng làm tốt công tác truyền truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở; huy động, kêu gọi toàn dân, nhất là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia phòng, chống, đẩy lùi ma túy...
Ngày 5/6, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị triển khai Đề án "Xây dựng xã, phường, thị trấn sạch về ma túy", giai đoạn 2024 - 2025, mục tiêu đến năm 2030 và Kế hoạch thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024.
Bộ Công an có văn bản gửi các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang vừa phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm) và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Giang phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã triển khai đồng bộ các giải pháp để vững vàng trận tuyến phòng, chống ma túy trên toàn tuyến và khu vực biên giới.
Triệt để lợi dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, tội phạm ma túy đang hoạt động với những thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi. Không chỉ manh động, sẵn sàng dùng vũ khí để chống trả lực lượng chức năng, chúng còn sử dụng các thiết bị tiên tiến, hiện đại để vận chuyển, điều chế các chất ma túy mới. Không gian ảo trên Internet, mạng xã hội và các trang thương mại điện tử cũng bị loại tội phạm nguy hiểm này lợi dụng như một kênh thông tin hiện đại để liên lạc, mua bán, giao dịch ma túy.
Những năm gần đây, tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Tân Uyên (Lai Châu) diễn biến phức tạp, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy, Công an huyện Tân Uyên đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát huy sức mạnh của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong đấu tranh, tố giác, chung tay xây dựng xã hội không ma túy, từ đó góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.
Ngày 16/12/2016, tại trụ sở Công an tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh và lãnh đạo chính quyền 3 tỉnh giáp ranh biên giới của Vương quốc Campuchia là Svay Rieng, Tbong Khmum, Prey Veng tổ chức Hội nghị hợp tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; đồng thời tiếp tục ký kết hợp tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2017.
Ngày 22/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Văn phòng Ủy ban quốc gia phòng chống ma túy của Campuchia tổ chức Hội nghị về hợp tác phòng, chống ma túy giữa các Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) Việt Nam và Campuchia.
Ngày 9/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị cấp Bộ trưởng Việt Nam - Campuchia - Lào về hợp tác phòng, chống ma túy lần thứ 15. Hội nghị do Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Việt Nam phối hợp với Ủy ban quốc gia phòng, chống ma túy của Vương quốc Campuchia và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tổ chức.