Lạng Sơn chú trọng nghiên cứu văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số

Ra mắt Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Ra mắt Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Văn học nghệ thuật phục vụ sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước, tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị cao về nội dung, tư tưởng, góp phần vào việc xây dựng nhân tố con người đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Đây là mục tiêu được đưa ra tại Đại hội khóa IX, Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra ngày 6/12.

Lạng Sơn chú trọng nghiên cứu văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số ảnh 1Ra mắt Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; tuân thủ định hướng của Đảng về văn học nghệ thuật; khuyến khích, động viên văn nghệ sĩ sáng tạo để có nhiều tác phẩm, công trình có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; đẩy mạnh các sáng tạo văn học nghệ thuật mang bản sắc văn hóa Xứ Lạng; xây dựng môi trường văn học nghệ thuật lành mạnh. Đồng thời kiên quyết ngăn chặn các khuynh hướng nghệ thuật phản dân tộc, các biểu hiện của “diễn biến hòa bình” trên mặt trận văn học nghệ thuật.

Hội cũng đẩy mạnh hoạt động sáng tác, tạo điều kiện tốt cho đội ngũ văn nghệ sĩ phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo để có được những tác phẩm có chất lượng cao, có giá trị tốt về nội dung và nghệ thuật, phản ánh sâu sắc hiện thực, hướng tới các giá trị Chân - Thiện - Mỹ; giá trị nhân văn, giàu bản sắc dân tộc, vùng đất và con người quê hương Lạng Sơn. Đặc biệt là ưu tiên, động viên hội viên quan tâm nghiên cứu văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số như: Cao Lan, Sán Chỉ, Dao. Hội đẩy mạnh công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nhất là trong các hoạt động sáng tác, biểu diễn, công bố tác phẩm để định hướng thẩm mỹ cho công chúng...

Lạng Sơn chú trọng nghiên cứu văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số ảnh 2Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên phát biểu. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên đề nghị, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương, chính sách của tỉnh về văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Hội quan tâm phát triển, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ, nhất là đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ; tổ chức tốt các hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật; quan tâm củng cố tổ chức Hội vững mạnh, đảm bảo đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của trong thời kỳ mới. Hội phối hợp với các cấp, ban, ngành, đoàn thể để đưa hoạt động văn hóa, văn nghệ lan tỏa sâu rộng hơn; có cơ chế phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, nhất là các tài năng trẻ...

Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Phúc Hà cho biết, nhiệm kỳ 2018-2023, Hội đã phối hợp tổ chức 7 trại sáng tác, 17 cuộc thực tế sáng tác và tổ chức được 3 hội thảo chuyên ngành. Hội đã hỗ trợ 68 lượt hội viên hoàn thành 68 tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật; hỗ trợ xuất bản 19 tập thơ, công bố 46 đầu sách...

Lạng Sơn chú trọng nghiên cứu văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số ảnh 3Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn nhiệm kỳ 2023 – 2028 Nguyễn Phúc Hà phát biểu. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã có hơn 100 lượt tác phẩm được trưng bày tại các cuộc triển lãm Mỹ thuật trong nước và quốc tế, đoạt 4 giải thưởng tại các triển lãm; 500 lượt tác phẩm được trưng bày tại các kỳ Liên hoan Ảnh Nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc. Nhiều ca khúc, kịch bản múa, kịch bản sân khấu đã được dàn dựng để phục vụ phong trào văn nghệ quần chúng ở địa phương cũng như tham gia các hội diễn chuyên nghiệp ở khu vực và Trung ương...

Thực hiện cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ năm 2018-2023, Hội có 52 tác phẩm của 50 tác giả đạt giải cấp tỉnh, 2 tác giả có tác phẩm đạt giải C cấp Trung ương...

Đại hội đã bầu 15 người vào Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Nguyễn Phúc Hà tái cử Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh khóa mới.

Lạng Sơn chú trọng nghiên cứu văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số ảnh 4Nhạc sỹ Nông Quốc Bình, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, phát biểu. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn có 244 hội viên thuộc 6 chuyên ngành: Văn xuôi, thơ, nghiên cứu - lý luận phê bình, nhiếp ảnh, mỹ thuật, âm nhạc - sân khấu.

Anh Tuấn

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm