Lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình

Học sinh tỉnh Quảng Bình tham quan triển lãm. Ảnh: Võ Dung - TTXVN
Học sinh tỉnh Quảng Bình tham quan triển lãm. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Ngày 27/12, tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tổ chức khai mạc Triển lãm, trưng bày ảnh, hiện vật về các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình ảnh 1Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Triển lãm trưng bày 70 hình ảnh và 100 hiện vật do Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình sưu tầm được ở địa bàn của đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; một số hình ảnh sưu tầm tiêu biểu về khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình ảnh 2Các hiện vật, hình ảnh về các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Ông Mai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh cho hay, Quảng Bình có 2 dân tộc thiểu số sinh sống thành cộng đồng, gồm dân tộc Chứt và Bru-Vân Kiều, ngoài ra còn có một số dân tộc thiểu số khác, như Thổ, Thái, Tày, Mường… Đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh sinh sống chủ yếu ở khu vực miền núi, vùng sâu, biên giới thuộc các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy. Những năm qua, nhờ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, bộ mặt vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh ngày càng khởi sắc.

Lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình ảnh 3Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình đã tổ chức nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại các xã Tân Trạch, Thượng Trạch (huyện Bố Trạch); Thượng Hóa, Hóa Sơn, Trọng Hóa, Dân Hóa (huyện Minh Hóa); Trường Xuân, Trường Sơn (huyện Quảng Ninh); Kim Thủy, Lâm Thủy, Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy); Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa)…

Lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình ảnh 4Bộ sưu tập Đồ dùng sinh hoạt của người Bru-Vân Kiều, Quảng Bình. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh cho biết: Triển lãm góp phần mang đến cái nhìn tổng quan nhất về nguồn gốc, lịch sử hình thành và phát triển của đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Bình; những tri thức dân gian trong việc chọn lựa nơi lập làng, dựng bản. Triển lãm cũng giúp người xem hiểu thêm về kinh nghiệm canh tác nương rẫy, trang phục, trang sức, nhạc cụ, đồ dùng sinh hoạt, dụng cụ sản xuất… của đồng bào dân tộc. Điểm nhấn của triển lãm lần này là những hình ảnh, hiện vật giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào, đó là hệ thống nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian, ẩm thực truyền thống…

Lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình ảnh 5Học sinh tỉnh Quảng Bình tham quan triển lãm. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Triển lãm cũng phác họa được phần nào diện mạo mới nơi bản làng đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, về đời sống vật chất - tinh thần và sự phát triển kinh tế - xã hội… Triển lãm góp phần quảng bá, giới thiệu và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn Quảng Bình; nâng cao ý thức, trách nhiệm và niềm tự hào về các giá trị văn hóa của dân tộc; động viên, khuyến khích người dân tham gia bảo vệ, phát huy, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 30/3/2024.

Võ Dung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm