Lai Châu đẩy nhanh tiến độ thi công đường hành lang biên giới

Lai Châu đẩy nhanh tiến độ thi công đường hành lang biên giới

Bước qua mùa mưa lũ, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tỉnh Lai Châu đang chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) - Bát Xát (tỉnh Lào Cai) nhằm sớm đưa vào sử dụng; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Lai Châu đẩy nhanh tiến độ thi công đường hành lang biên giới ảnh 1 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Mạnh Quân được giao thực hiện thi công gói thầu số 17, đoạn đường từ Km6+800 đến Km12+200 với chiều dài 5,4 km. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Những ngày giữa tháng 8, dù thời tiết thỉnh thoảng có mưa nhưng không khí lao động tại công trường, đoạn chạy qua xã Sin Suối Hồ - nơi đang thi công dự án đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ, tỉnh Lai Châu - Bát Xát, tỉnh Lào Cai vẫn diễn ra sôi động. Tại đây, có nhiều máy móc như máy xúc, ô tô, máy lu… của các nhà thầu: Công ty TNHH một thành viên Thanh Tuyền, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Mạnh Quân… nối tiếp nhau làm việc. 

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Mạnh Quân được giao thực hiện thi công gói thầu số 17, đoạn đường từ km6+800 đến km12+200 với chiều dài 5,4 km, gồm các hạng mục nền, kè, cống, công trình thoát nước, biển báo đảm bảo an toàn giao thông.

Từ khi khởi công, công ty luôn duy trì hơn 60 lao động, 15 máy xúc, máy ủi, xe lu, máy san nền và ô tô tải và chia thành 3 tổ làm việc trên công trình, cố gắng hoàn thành công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Lai Châu đẩy nhanh tiến độ thi công đường hành lang biên giới ảnh 2Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Mạnh Quân tập trung nhân lực máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Anh Ngô Xuân Tân - Trưởng phòng kỹ thuật, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Mạnh Quân chia sẻ: “Để đảo bảo việc thi công theo đúng tiến độ và chất lượng công trình, tôi luôn có mặt tại hiện trường, bám sát công trình, hướng dẫn, giám sát các tổ, đội thực hiện đúng phần việc được phân công; nhắc nhở anh em làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo thời gian, kỹ thuật cũng như chất lượng công trình.”

Đến nay, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Mạnh Quân đã hoàn thành được 80% khối lượng nền đường, 30% khối lượng công trình thoát nước; trong đó, từ Km6+800 - Km 9+500 đã hoàn thành xong 100% khối lượng nền đường, công trình thoát nước, hiện đang hoàn thiện lớp K98 để chuẩn bị ra cấp phối đá dăm lớp dưới. Từ Km9+500 -Km12+200 đang thi công nền đường và công trình thoát nước trên tuyến.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Mạnh Quân cho biết, gói thầu số 17 thuộc dự án đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) - Bát Xát (tỉnh Lào Cai) có giá trị gần 43,3 tỷ đồng, thực hiện trong 24 tháng.

Trong quá trình thi công, công ty gặp nhiều khó khăn do biến động giá cả thị trường, giá xăng, dầu, vật liệu xây dựng tăng cao dẫn đến chi phí phát sinh lớn; do diễn biến thời tiết thất thường, năm nay mưa sớm và kéo dài từ tháng 3 đến nay; việc giải phóng mặt bằng chưa xong làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công.

Khắc phục khó khăn, công ty phấn đấu cuối năm 2022 sẽ hoàn tất 100% công việc, bàn giao đoạn đường cho chủ đầu tư (vượt trước kế hoạch 1 năm) nhằm tạo thuận lợi cho khách du lịch tới thăm bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ. Để đẩy nhanh tiến, hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất, công ty đang tăng cường huy động máy móc, tập trung nhân lực tranh thủ thời tiết khô ráo thực hiện các phần việc còn lại.

Lai Châu đẩy nhanh tiến độ thi công đường hành lang biên giới ảnh 3 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Mạnh Quân tập trung nhân lực máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Dự án đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) - Bát Xát (tỉnh Lào Cai) được thiết kế có công trình thoát nước, công trình phòng hộ, hệ thống an toàn giao thông với kinh phí đầu tư 300 tỷ đồng, từ vốn ngân sách Trung ương, vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư, thực hiện trong thời gian từ 2021-2023.

Dự án được đầu tư mở mới và nâng cấp, cải tạo với 4 đoạn tuyến có tổng chiều dài 24,3km; trong đó, đoạn 1, mở mới 2,2 km từ điểm giao với đường Nậm Xe - Sin Suối Hồ; đoạn 2, nâng cấp, cải tạo từ xã Thèn Sin giao với đường tỉnh 130 đến ngã ba trung tâm xã Sin Suối Hồ có chiều dài 16,4km. Hai đoạn đường này thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp VI miền núi (bề rộng nền đường 6m, mặt đường láng nhựa 3 lớp, vận tốc thiết kế 20km/giờ).

Đối với đoạn 3 và 4, lần lượt cải tạo đoạn đường từ trung tâm xã Sin Suối Hồ đến bản Chí Sáng với 3,7 km và cải tạo đoạn từ bản Trung Hồ đến đầu tuyến đoạn 1 khoảng 2km; hai đoạn này thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn B (bề rộng nền đường 5m, mặt đường láng nhựa 3 lớp, vận tốc thiết kế 15km/giờ).

Dự án khi đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuần tra, bảo vệ biên giới, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thúc đẩy phát triển du lịch trong khu như du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái xã Sin Suối Hồ, đường đá cổ Pavi, kết nối tour, tuyến du lịch với huyện Bát Xát. Đồng thời, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế biên mậu. Từ đó, góp phần cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập, từng bước xóa đói giảm nghèo cho nhân dân khu vực dự án và vùng phụ cận.

Ông Phùng Văn Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu cho hay, dự án được khởi công từ tháng 12/2021. Để dự án đảm bảo chất lượng, sớm hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, việc lựa chọn nhà thầu thi công được quan tâm trên tinh thần khách quan, lựa chọn đơn vị có đủ năng lực.

Chủ đầu tư sớm chỉ đạo các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công bằng việc huy động tối đa phương tiện máy móc, con người, tiến hành chia tổ, tăng ca và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quá trình thi công.

Chủ đầu tư thường xuyên cử cán bộ có mặt tại hiện trường giám sát việc thi công, kiểm tra vật tư, vật liệu đầu vào và nghiệm thu đảm bảo theo đúng quy trình kỹ thuật và thiết kế được duyệt.

Cùng đó, chủ đầu tư tăng cường trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nhờ đó, sau hơn 8 tháng thi công, nhiều đoạn đường trong dự án đã hoàn thành cơ bản hạng mục nền đường và xây dựng công trình thoát nước.

Dự kiến đến tháng 12/2022, chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu hoàn thành phần nền đường rải đá răm lớp mặt, hoàn chỉnh công trình thoát nước. Từ đó, tạo đà hoàn thành toàn bộ dự án đảm bảo trước kế hoạch ban đầu, để sớm đưa vào sử dụng, góp phần mở ra cơ hội phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân và làm tốt công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, an ninh biên giới quốc gia.

Nguyễn Oanh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).