Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Nhiều thí sinh vùng sâu, vùng xa "gặp khó" với môn Ngoại ngữ

Thí sinh tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng)kiểm tra lại bài làm sau khi thi xong môn Ngoại ngữ. Ảnh: Văn Dũng -TTXVN
Thí sinh tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng)kiểm tra lại bài làm sau khi thi xong môn Ngoại ngữ. Ảnh: Văn Dũng -TTXVN

Chiều 8/7, các thí sinh đã hoàn thành môn Ngoại ngữ của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Đà Nẵng, Gia Lai, Hòa Bình, nhiều thí sinh đánh giá đề thi Ngoại ngữ có mức độ phân hóa vừa phải, dễ đạt điểm trung bình. Tuy nhiên, tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, các thí sinh "gặp khó" đối với môn thi này.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Nhiều thí sinh vùng sâu, vùng xa "gặp khó" với môn Ngoại ngữ ảnh 1Thí sinh tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng)kiểm tra lại bài làm sau khi thi xong môn Ngoại ngữ. Ảnh: Văn Dũng -TTXVN

Lượng kiến thức phù hợp với nội dung ôn tập

Ghi nhận tại điểm thi trường Trung học phổ thông Trần Phú (quận Hải Châu, Đà Nẵng), đa phần các thí sinh rời phòng thi với tâm trạng thoải mái và tự tin sẽ đạt điểm cao.

Thể hiện sự phấn khởi, thí sinh Phan Thanh Thủy, trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh cho rằng, đề thi tương đối dễ thở, không quá đánh đố và bám chương trình sách giáo khoa, các thí sinh chỉ cần nắm vững cấu trúc và học nhiều từ vựng sẽ trả lời được nhiều câu hỏi trong bài thi.

Thí sinh Dương Ngọc Huy, học sinh trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh tự tin chia sẻ:Mặc dù thi khối A, nhưng với đề thi này em làm được khoảng 8 điểm. Theo Ngọc Huy, đề này khá sát với thực tế, phần đánh trọng âm không quá khó. Đề ra giống với những câu đã từng ôn tập và dễ hơn đề minh họa.

Thí sinh Đỗ Ngọc Thiện, trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân (Hòa Bình) cho biết: Năm nay, mặc dù dịch COVID-19 phức tạp kéo dài, nhưng chúng em được ôn tập khá kỹ và cũng đã được thi thử nhiều lần nên có kỹ năng làm bài cũng như phân bổ thời gian. Đề thi môn Tiếng Anh năm nay vừa sức, em làm được khoảng 60-70% bài thi. Cùng quan điểm, thí sinh Nguyễn Ngọc Tuấn Anh, trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân chia sẻ, đề thi Tiếng Anh năm nay bám sát chương trình học, có sự phân hoá rõ ràng và cũng có phần giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với lực học của mình, em làm được khoảng 70%.

Theo nhận xét của nhiều thí sinh ở Gia Lai, đề năm nay tương đối nhẹ nhàng, lượng kiến thức trong đề phù hợp với nội dung ôn tập, bộ đề ôn luyện, đa số thí sinh đều hoàn thành mức 80- 85% bài thi.

Em Đặng Thảo Nhi, trường Trung học phổ thông Pleiku (thành phố Pleiku, Gia Lai) cho biết làm bài thi Ngoại ngữ tương đối, hoàn thành được khoảng 80%. Đề thi bám sát đề thi minh họa nhưng với những bạn không ôn tập kỹ thì thực sự sẽ làm khó.

Ngược lại với các thí sinh ở thành phố, các điểm thi tại các huyện vùng sâu của tỉnh Gia Lai lại gặp khó với môn thi Ngoại ngữ. Điểm thi Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn (huyện Phú Thiện, Gia Lai) là một trong những hội đồng thi có đông thí sinh đăng ký dự thi nhất ở các điểm thi tại khu vực phía Đông Nam tỉnh với 475 thí sinh. Tất cả thí sinh đều đăng ký môn thi ngoại ngữ là Tiếng Anh. Sau phần thi, nhiều thí sinh “than thở” đề môn Tiếng Anh tương đối khó.

Thí sinh Phạm Duy Hoan, trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn buồn bã chia sẻ: Đề bài có 50 câu nhưng em chỉ dám chắc làm được khoảng 15 câu, phần còn lại hơi khó nên đa phần em chọn theo cảm tính. Em cũng ôn tập khá nhiều để cố gắng đạt được điểm cao nhưng khi đọc đề thì em khá bỡ ngỡ vì nhiều dạng câu hỏi chưa từng gặp qua. Dẫu sao kỳ thi cũng đã kết thúc và Duy Hoan cũng tạm hài lòng với điểm số các môn thi của mình. Bây giờ em có thể nghỉ ngơi và chờ đợi kết quả sau đó sẽ lựa chọn trường để nộp hồ sơ xét tuyển vào ngành Công nghệ thông tin.

Cùng nỗi băn khoăn, thí sinh Lê Thị Trúc Linh, trường Trung học phổ thông Phạm Hồng Thái, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, Gia Lai, cho hay: Đề thi năm nay khó hơn đề thi thử ở trường rất nhiều, em chỉ làm được 60%. Nhiều câu hỏi sau khó nên em nghĩ chỉ đạt điểm trung bình.

Dự đoán nhiều điểm tối đa cho bài thi Tiếng Anh

Theo đánh giá của nhiều giáo viên, đề thi môn Ngoại ngữ của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 hợp lý, mang tính thời sự xã hội, có tính phân hóa cao, nhất là phần đọc hiểu. Về ngữ pháp và từ vựng khá cơ bản, bao quát hết các điểm ngữ pháp, chủ đề trong sách giáo khoa. Chủ đề của các bài đọc và các câu hỏi cập nhật thời sự như: Về mạng xã hội, đại dịch COVID-19… Có thể dự đoán, điểm thi môn Tiếng Anh năm nay sẽ có nhiều điểm cao hơn so với các năm trước, nhiều học sinh sẽ đạt điểm tối đa cho bài thi Tiếng Anh.

Cô Võ Lê Minh Anh, giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Thoại (thành phố Đà Nẵng) nhận định đề thi có cấu trúc bám sát với đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đa số các câu hỏi đều quen thuộc, đơn giản, có 6 câu hỏi thuộc dạng phân loại học sinh. Phần đọc hiểu không khó, chủ đề của bài đọc rất gần gũi với thực tế. Các thí sinh trung bình nếu ôn tập kỹ sẽ dễ dàng đạt được 7 điểm với đề thi này. Các thí sinh khá, giỏi sẽ đạt từ 8 đến 9 điểm trở lên.

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ kỳ thi

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, thành phố có 12.716 thí sinh đăng kí dự thi, trong đó 12.121 em đang học lớp 12 và 595 thí sinh tự do.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã có sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết phục vụ kỳ thi. Ban Chỉ đạo thi thành phố đã có quyết định thành lập 7 tổ kiểm tra do lãnh đạo UBND các quận, huyện làm tổ trưởng, thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn phòng dịch tại các điểm thi. Lãnh đạo Hội đồng thi thường xuyên kiểm tra đột xuất các điểm thi. Bên cạnh đó, công tác coi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc; không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm Quy chế thi, không xảy ra sự cố về đề thi; tình hình sức khỏe của thí sinh và cán bộ coi thi cơ bản được bảo đảm; công tác phòng, chống dịch được triển khai thực hiện tốt.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo kỳ thi tỉnh Gia Lai, môn thi Ngoại ngữ có 12.931 thí sinh (trong đó 12.917 thí sinh dự thi môn Tiếng Anh (có 49 thí sinh vắng), 4 thí sinh dự thi môn Tiếng Nhật và 10 thí sinh dự thi môn Tiếng Trung. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, vì vậy bên cạnh việc bảo đảm an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tỉnh Gia Lai thực hiện nghiêm ngặt. Ghi nhận tại hầu hết điểm thi trên địa bàn thành phố Pleiku, lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp như: Cấm tụ tập đông người trước khu vực thi; tổ chức cho các thi sinh di chuyển có khoảng cách từ khu vực làm thủ tục đến trong phòng thi; tuyên truyền phụ huynh và thí sinh thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đối với huyện Chư Sê - địa phương vừa ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, kỳ thi diễn ra an toàn.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, trong 2 ngày 7-8/7, toàn tỉnh Hòa Bình có 9.541 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó 9.451 thí sinh làm thủ tục dự thi, vắng 90 thí sinh và 8 thí sinh có lý do (3 thí sinh liên quan đến dịch COVID-19 gồm: 1 trường hợp F1, 1 trường hợp đang cách ly tập trung và 1 trường hợp đi từ vùng dịch về; 5 thí sinh là quân nhân cấm trại). Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, công tác tổ chức đã được thực hiện nghiêm túc, không có cán bộ coi thi và thí sinh nào vi phạm Quy chế thi.

Phóng viên TTXVN các địa phương

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.