Kon Tum lấy nông dân làm nòng cốt trong phát triển kinh tế nông thôn

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao Bằng khen cho 3 tập thể có thành tích tốt trong công tác Hội Nông dân. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao Bằng khen cho 3 tập thể có thành tích tốt trong công tác Hội Nông dân. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Trong 2 ngày 20 - 21/9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kon Tum lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra với chủ đề “Xây dựng Hội Nông dân và giai cấp nông dân vững mạnh; khơi dậy khát vọng làm giàu, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”.

Kon Tum lấy nông dân làm nòng cốt trong phát triển kinh tế nông thôn ảnh 1Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 32 ủy viên. Ông Nguyễn Quang Thủy, Ủy viên Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa IX.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân nhấn mạnh, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Kon Tum tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của tỉnh.

Kon Tum lấy nông dân làm nòng cốt trong phát triển kinh tế nông thôn ảnh 2Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Hội Nông dân các cấp vận động nông dân tham gia, thành lập Hợp tác xã, tổ hợp tác, Chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp; thực hiện tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ cho nông dân; xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện để hình thành nhiều mô hình kinh tế hợp tác, liên doanh, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.

Đặc biệt, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh cần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua như “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Kon Tum lấy nông dân làm nòng cốt trong phát triển kinh tế nông thôn ảnh 3Trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho 3 tập thể có thành tích tốt trong công tác Hội. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Văn Hòa yêu cầu, Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 nâng cao hơn nữa vai trò đại diện, phát huy quyền làm chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Các cấp Hội phải thực sự là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh, là cầu nối giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với nông dân địa phương.

Kon Tum lấy nông dân làm nòng cốt trong phát triển kinh tế nông thôn ảnh 4Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Văn Hòa phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Hội Nông dân tỉnh cần tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác lạc hậu, manh mún, nhỏ lẻ, lựa chọn một số cây, con phù hợp để phát triển nông nghiệp hàng hóa, tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp tuần hoàn; tham gia mô hình kinh tế tập thể, nhất là hợp tác xã kiểu mới. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện cho hội viên, nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện giúp hội viên nông dân trở thành chủ thể tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phát triển du lịch cộng đồng bảo đảm hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện sinh kế cho người nông dân.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Kon Tum đạt được nhiều kết quả thiết thực như: Thu hút gần 13.000 hộ nông dân đăng ký thi đua đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi; các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn rất tích cực giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về kinh nghiệm sản xuất, việc làm; ủng hộ gần 2,1 tỷ đồng, gần 42.000 ngày công, hỗ trợ cây, con giống giúp 823 hộ hội viên thoát nghèo bền vững.

Kon Tum lấy nông dân làm nòng cốt trong phát triển kinh tế nông thôn ảnh 5Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Hội Nông dân tỉnh còn phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện hoạt động hỗ trợ vay vốn cho nông dân; tổ chức đào tạo nghề; hỗ trợ hội viên, nông dân quảng bá hình ảnh và tiêu thụ sản phẩm; mở lớp tập huấn giúp nông dân có thêm kiến thức khởi nghiệp. Đặc biệt, Hội tổ chức gần 1.800 buổi tuyên truyền, vận động thu hút hơn 42.000 người dân tộc thiểu số trên địa bàn tham gia, qua đó giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu chính đáng.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đại hội đề ra 5 mục tiêu, 14 chỉ tiêu và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong công tác Hội và phong trào nông dân. Trong đó, tăng cường phối hợp với các ngành tổ chức đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, kỹ năng sản xuất, kinh doanh cho nông dân. Hội Nông dân tỉnh phấn đấu hằng năm Quỹ hỗ trợ nông dân tăng trưởng 2 tỷ đồng; 100% hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh đăng ký đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; hỗ trợ ít nhất 2.000 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử; xây dựng ít nhất một mô hình thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm giúp người dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Kon Tum lấy nông dân làm nòng cốt trong phát triển kinh tế nông thôn ảnh 6Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao Bằng khen cho 3 tập thể có thành tích tốt trong công tác Hội Nông dân. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Tại Đại hội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng Bằng khen cho 3 tập thể. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum trao tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích tốt trong công tác Hội nhiệm kỳ 2018-2023.

Khoa Chương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".