Ông Ngô Văn Huỳnh được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh

Ông Ngô Văn Huỳnh được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh

Trong hai ngày 20 - 21/9, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và 225 đại biểu đại diện cho 227 ngàn hội viên nông dân trong toàn tỉnh.

Ông Ngô Văn Huỳnh được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh ảnh 1Phó Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm tặng Bằng khen cho Hội Nông dân Hà Tĩnh. Ảnh: Công Tường-TTXVN

Đại hội đã bầu ông Ngô Văn Huỳnh (Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy) làm Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023-2028; bầu Ban Thường vụ Hội gồm 9 thành viên và bầu 19 đại biểu (trong đó có 2 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Đại hội, bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam biểu dương những kết quả đạt được Hội Nông dân Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua, thể hiện vai trò, vị thế của tổ chức Hội, đóng góp tích cực vào kết quả công tác Hội và phong trào nông dân cả nước, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: Với vai trò là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân, các cấp Hội phát động mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên nông dân, tạo sức lan tỏa, nhất là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” với những hoạt động cụ thể, thiết thực, mang màu sắc của Hội.

Ông Ngô Văn Huỳnh được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh ảnh 2Phó Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Công Tường-TTXVN

Ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nêu rõ: Thời gian tới, Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; giảm sử dụng các loại phân bón vô cơ, hóa chất bảo vệ thực vật; phát triển sản xuất phải gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và giá trị gia tăng của nông sản hàng hóa.

Bí Thư tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh: Các phong trào thi đua của Hội phải thiết thực, hiệu quả, tạo lan tỏa sâu rộng và thu hút được hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng tham gia; trong đó tập trung cao cho các phong trào Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.

Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội.

Ông Ngô Văn Huỳnh được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh ảnh 3Quang cảnh Đại hội Hội Nông dân Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Công Tường-TTXVN

Theo đó, Hội đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, hội viên và nông dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào; các tiêu chí, tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; cách làm giàu, gương điển hình sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh; gương nông dân điển hình tiêu biểu về giúp nhau trong cộng đồng, cùng vươn lên làm giàu, vượt khó, thoát nghèo bền vững…

Hội tiếp tục vận động nông dân hiến đất, hiến cây, đóng góp nguồn lực, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, các công trình phúc lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn; tuyên truyền hội viên, nông dân xây dựng vườn mẫu, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; cụm dân cư sinh thái, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh.

Nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh có nhiều việc làm sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, đến nay quỹ hỗ trợ toàn tỉnh đạt 55,841 tỷ đồng, tăng 30,217 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tính đến tháng 9/2023, tổng dư nợ 3 ngân hàng đạt 4.990 tỷ đồng, tăng 1.490,841 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Hội Nông dân các cấp xây dựng 27 cửa hàng nông sản an toàn gắn với phong trào Chống rác thải nhựa; xây dựng trang thông tin Sản xuất và tiêu thụ nông sản, thực phẩm trên cổng Thông tin điện tử Hội Nông dân Hà Tĩnh. Bình quân hàng năm có 87.422 hộ đạt danh hiệu Sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều nông dân tiêu biểu được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động; 06 nông dân được Trung ương Hội trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”.

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân đào tạo nghề cho 16.702 lao động, gắn đào tạo với cung ứng dịch vụ vật tư đầu vào phục vụ sản xuất, hỗ trợ thành lập tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã.

Công Tường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm