Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Trong hai ngày 14 - 15/9, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với sự tham dự của 244 đại biểu tiêu biểu, chính thức đại diện cho 194.036 hội viên nông dân toàn tỉnh.

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn ảnh 1Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk khoá X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 32 người. Bà Lại Thị Loan tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa X.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính ghi nhận và biểu dương kết quả Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đề nghị, thời gian tới, Hội tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, đoàn kết nông dân trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh. Hội phối hợp với các cấp, ngành tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân; trong đó, chú trọng cung cấp kịp thời tri thức mới về khoa học công nghệ và những cơ hội, thách thức của quá trình toàn cầu hóa cho hội viên, nông dân; tăng cường hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư nông nghiệp, hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác sản xuất. Bên cạnh đó, các cấp Hội cần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, có chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng và tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội; nâng cao chất lượng giám sát phản biện xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nông dân.

Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - sáng tạo - hợp tác - phát triển”, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk xác định phương hướng chung là đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; tổ chức hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội…

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2023 - 2028 với những chỉ tiêu cụ thể như: Hàng năm, 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Hội; kết nạp từ 20.000 hội viên mới trở lên; 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 30% số hội viên trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ thành lập mới 90 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 25 hợp tác xã nông nghiệp. Hội Nông dân tỉnh đặt mục tiêu thành lập mới 50 Chi hội nông dân nghề nghiệp, 250 Tổ hội nông dân nghề nghiệp; hỗ trợ ít nhất 10.000 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử…

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức, phát triển hội viên có chuyển biến tích cực, đã phát triển hơn 44.700 hội viên mới. Chất lượng cơ sở Hội, Chi hội và hội viên được nâng lên rõ rệt. Các cấp Hội đã phối hợp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giải quyết việc làm, hỗ trợ vay vốn, sản xuất theo chuỗi liên kết.

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn ảnh 2Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y Biêr Niê phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Hội Nông dân các cấp quản lý và sử dụng hiệu quả 28,3 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất thông qua các mô hình liên doanh, liên kết, các câu lạc bộ, hợp tác xã; mở 272 lớp nghề cho hơn 8.900 hội viên, nông dân; cung ứng hơn 26.000 tấn phân bón, 51.100 tấn giống, 357 tấn thức ăn chăn nuôi, tổng trị giá gần 75 tỷ đồng…, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Toàn tỉnh có 102.800 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp trên 54,5 tỷ đồng và hơn 83.400 ngày công lao động, hiến hơn 326.400 m2 đất để nâng cấp, làm mới kết cấu hạ tầng nông thôn và nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa.

Dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho Hội Nông dân huyện Ea Kar; tặng Bằng khen 3 tập thể. UBND tỉnh tặng Bằng khen 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen 3 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2018 - 2023.

Hoài Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm