Khu du lịch biển Ba Động mỗi ngày đón hơn 16.000 lượt khách

Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh, từ ngày 29/4 – 1/5, lượng du khách từ các nơi đến tham quan, vui chơi tại khu du lịch biển Ba Động, trên địa bàn xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải đạt mức hơn 16.000 lượt khách/ngày, doanh thu bình quân hơn 8 tỷ đồng/ngày. Đây là lượng khách đến đông nhất kể từ khi Khu du lịch biển Ba Động được đầu tư khai thác.

Khu du lich bien Ba Dong moi ngay don hon 16.000 luot khach hinh anh 1Du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Biển Ba Động. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN

Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết, Khu du lịch biển Ba Động hiện nay có nhiều điểm phục vụ cho nhu cầu du khách tham quan, tắm biển, nghỉ dưỡng và thưởng thức các món ngon hải sản. Cùng với điểm đến trọng tâm là Khu du lịch biển Ba Động, du khách còn dễ dàng tham quan nhiều thắng cảnh, công trình tâm linh nằm trên địa bàn, như: Thiền viện Trúc Lâm, Khu Di tích Bến Tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu, đình miếu Cồn Trứng, Hải đăng Vàm Láng Nước, lầu Bà Thượng động Cố hỷ nương nương, mộ cổ Ba Động…

Ngoài ra, cách Khu du lịch biển Ba Động chỉ hơn 1km còn có công trình Điện gió Hàn Quốc nổi bật với 12 tua-bin gió chọc trời nối dài ra biển, góp thêm cảnh quan đẹp cho vùng biển Ba Động vốn còn chứa đựng nét hoang sơ. Đây là điểm thu hút du khách nhiều nhất.

Ông Dương Hoàng Sum cho biết thêm, du lịch vùng biển Trà Vinh đang được tỉnh mời gọi đầu tư khai thác với nhiều dự án giàu tiềm năng, hấp dẫn du khách. Hiện Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp cùng UBND thị xã Duyên Hải mời gọi đầu tư các dự án du lịch, như: Khu du lịch sinh thái rừng đước Nông trường Tỉnh đội, dự án Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn biển Ba Động, dự án Khu du lịch khoáng nóng Duyên Hải. Tại thị xã Duyên Hải sẽ thu hút đầu tư hình thành 2 - 3 khu du lịch nghỉ dưỡng biển; đầu tư nâng cao các dịch vụ phục vụ khách gắn với Thiền viện Trúc Lâm tọa lạc tại khu vực biển Ba Động,…

UBND tỉnh cũng đã ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn. Trà Vinh cam kết làm hài lòng các nhà đầu tư khi đến chung sức xây dựng và phát triển ngành du lịch của tỉnh; trong đó, tỉnh ưu tiên và ưu đãi cho đầu tư phát triển du lịch biển.

Phúc Sơn

Tin liên quan

Khai thác và phát triển du lịch biển Trà Vinh

Với tiềm năng, thế mạnh của một tỉnh ven biển, Trà Vinh đang hướng đến phát triển mạnh ngành Du lịch biển để đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu của tỉnh là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với doanh thu vào năm 2025 đạt khoảng 950 tỷ đồng.


Du lịch Trà Vinh: Thuận thiên để phát triển bền vững

Nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch khác biệt với các tỉnh, thành phố ở Đồng bằng sông Cửu Long, giúp người dân nông thôn tăng thu nhập, góp phần thay đổi mạnh mẽ bộ mặt vùng nông thôn, những năm gần đây, tỉnh Trà Vinh chủ trương phát triển nhiều mô hình du lịch "thuận thiên" gắn kết với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hai mô hình phát triển du lịch "thuận thiên" đã và đang được Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Trà Vinh xây dựng là mô hình Cồn Chim và điểm du lịch "tự thân" Cồn Hô, được đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh tham quan, trải nghiệm.


Bước phát triển mới của du lịch Trà Vinh

Năm 2019, ngành du lịch Trà Vinh đã có sự chuyển biến tích cực. Cụ thể, trong 9 tháng qua, Trà Vinh đã đón hơn 765.400 lượt khách du lịch; trong đó, khách quốc tế trên 27.300 lượt người, tăng 66,46% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu du lịch từ đầu năm đến nay của tỉnh đạt 279,8 tỉ đồng, tăng hơn 107,240 tỉ đồng so năm trước. Đây là thành quả từ những chính sách “mềm”, kịp thời tạo bước phát triển về du lịch của Trà Vinh.



Đề xuất