Khánh Hòa bước vào chặng đường “tăng tốc” thu hút du khách

Khánh Hòa bước vào chặng đường “tăng tốc” thu hút du khách

Trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Khánh Hòa tổ chức rất nhiều sự kiện quan trọng, có ý nghĩa, như Kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh (1653 - 2023), Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ 10 năm 2023, Chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh năm 2023… Mỗi sự kiện đều được lên “kịch bản” bằng chuỗi các hoạt động phong phú, diễn ra trong nhiều ngày.

Khánh Hòa bước vào chặng đường “tăng tốc” thu hút du khách ảnh 1Rừng ngập mặn Đầm Bấy, vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhìn từ trên cao xuống. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Đây cũng chính là cơ sở để ngành du lịch Khánh Hòa xây dựng, triển khai đồng bộ kế hoạch kích cầu, truyền thông quảng bá du lịch trong và ngoài nước, tăng cường công tác xúc tiến thị trường trong nước và quốc tế như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Australia, Ấn Độ… với các hoạt động như triển khai xúc tiến quảng bá du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tại các hội nghị, hội thảo, sự kiện lớn, uy tín trong nước và quốc tế. Tỉnh phối hợp với Hãng Hàng không Vietnam Airlines khôi phục, mở mới các chuyến bay quốc tế. Tỉnh tổ chức chương trình Roadshow, đoàn Famtrip các doanh nghiệp khảo sát, tìm hiểu sản phẩm du lịch trên địa bàn; tăng cường truyền thông du lịch Nha Trang - Khánh Hòa trên các kênh thông tấn, báo chí…

Hiệu quả của những nỗ lực này đã “đơm hoa, kết trái” khi sáu tháng qua, Khánh Hòa đón trên 2,78 triệu lượt du khách đến lưu trú, tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 165% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 780 nghìn lượt, gấp 17,6 lần; khách nội địa ước đạt hơn 1,9 triệu lượt, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Tỉnh ước đón 8,37 triệu lượt du khách đến tham quan trong ngày (không lưu trú). Nhờ đó, doanh thu du lịch của địa phương ước đạt 12.565 tỷ đồng.

Khánh Hòa bước vào chặng đường “tăng tốc” thu hút du khách ảnh 2Du khách chèo thuyền trải nghiệm trong khu rừng ngập mặn Đầm Bấy, vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Chỉ tính riêng dịp Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023 được tổ chức đầu tháng 6 đã thu hút khoảng 600.200 lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng. Tại lễ bế mạc Festival, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức đánh giá: “Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023 đã thực sự chạm đến trái tim của người dân và du khách, lôi cuốn họ hòa mình vào một lễ hội văn hóa đầy sôi động, lung linh rực rỡ sắc màu giữa một không gian không thể tuyệt vời hơn. Họ được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau về một vùng đất và con người giàu bản sắc văn hóa truyền thống, năng động trong hội nhập và phát triển; văn minh, thân thiện và mến khách.”.

Tiếp nối thành công của chương trình Festival Biển, Sở Du lịch tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh năm 2023, diễn ra vào trung tuần tháng 6 với các hoạt động chính như: Triển lãm ảnh “Khánh Hòa - Điểm đến của bạn”, Chương trình Chiếu phim “Dấu ấn Khánh Hòa qua điện ảnh”, Diễn đàn “Du lịch và Điện ảnh Việt Nam - Liên kết vươn xa, tạo đà cất cánh”, Chương trình tham quan du lịch “Trải nghiệm để sáng tác”, Hội nghị quốc tế xúc tiến đầu tư phát triển thương hiệu du lịch qua điện ảnh năm 2023 tại tỉnh Khánh Hòa, Đại nhạc hội chủ đề “Đôi cánh diệu kỳ”.

Khánh Hòa bước vào chặng đường “tăng tốc” thu hút du khách ảnh 3Khu rừng ngập mặn Đầm Bấy, vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là nơi sinh sống, trú ngụ của nhiều loài sinh vật biển nước lợ và mặn. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Các hoạt động của Chương trình đã hướng đến việc xúc tiến, quảng bá, kích cầu, đẩy nhanh phục hồi - tăng tốc phát triển du lịch Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng; đồng thời thu hút khách du lịch và nâng cao hình ảnh thương hiệu sản phẩm của Việt Nam và Khánh Hòa thông qua các tác phẩm điện ảnh; tạo dựng mối liên kết giữa các bên “Doanh nghiệp - Nhà hoạt động điện ảnh - Địa phương”. Qua đó, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam và quảng bá danh lam thắng cảnh, điểm đến du lịch, tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh Khánh Hòa.

6 tháng đầu năm 2023 cũng nằm trong giai đoạn phục hồi của du lịch Khánh Hòa sau đại dịch COVID-19. Tuy vẫn chưa đạt ngang tầm so với năm 2019 vốn là thời điểm đỉnh cao, du lịch xứ “rừng trầm, biển yến” đã đón trên 7 triệu lượt du khách đến lưu trú, nghỉ dưỡng và phân nửa là du khách quốc tế. Qua đây chứng tỏ, Khánh Hòa nói chung và Nha Trang nói riêng, đã rất cố gắng từng bước lấy lại tốc độ phát triển để sẽ đạt và vượt qua kỷ lục của chính mình. Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2030 đón 13,8 triệu lượt khách theo chương trình hành động phát triển ngành kinh tế mũi nhọn này.

Khánh Hòa bước vào chặng đường “tăng tốc” thu hút du khách ảnh 4Du khách chèo thuyền thúng trải nghiệm trong khu rừng ngập mặn Đầm Bấy, vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa . Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch không giấu được niềm vui, chia sẻ: “Đến nay, tần suất các chuyến bay quốc tế từ các thị trường trọng điểm của Khánh Hòa như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Kazakhstan được duy trì và tăng trưởng. Hàn Quốc trở thành thị trường quốc tế hàng đầu của Khánh Hòa hiện nay với 10 chuyến bay đến mỗi ngày. Tần suất chuyến bay từ các địa phương của Trung Quốc đến Khánh Hòa tăng trưởng dần với 4 - 5 chuyến bay đến mỗi ngày và dự kiến sẽ tăng mạnh trong tháng 7, tháng 8 sắp đến”.

Cùng với việc xây dựng thương hiệu, nâng cao tính cạnh tranh, thời gian tới, ngành Du lịch Khánh Hòa tiếp tục triển khai liên kết chặt chẽ với ngành Du lịch các địa phương lân cận, nhất là hai tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk và các địa bàn trọng điểm du lịch thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh chung về du lịch của vùng. Bên cạnh việc tập trung xúc tiến một số thị trường truyền thống như: Trung Quốc, Hàn Quốc, ngành Du lịch Khánh Hòa triển khai xúc tiến du lịch tại một số thị trường khách quốc tế mới nhằm đa dạng hóa nguồn khách du lịch đến Khánh Hòa như: Đài Loan (Trung Quốc), Australia, Malaysia… để tiếp tục “tăng tốc” trong thu hút du khách quốc tế trong 6 tháng cuối năm 2023.

Khánh Hòa bước vào chặng đường “tăng tốc” thu hút du khách ảnh 5Các du khách chèo thuyền trải nghiệm trong khu rừng ngập mặn Đầm Bấy, vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Trong năm nay, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đón hơn 4 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 2,5 triệu lượt khách nội địa và 1,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 21.000 tỷ đồng. Kết quả này có cơ sở, khả năng để trở thành hiện thực. 

Tiên Minh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Khơi mạch nguồn tranh dân gian Làng Sình

Khơi mạch nguồn tranh dân gian Làng Sình

Từ khởi nguồn là loại tranh dùng để thờ cúng trong dân gian từ hơn 400 năm trước, tranh dân gian Làng Sình trải qua nhiều thăng trầm, đến nay vẫn có sức sống, chậm rãi hòa vào dòng chảy văn hóa dân gian vùng đất Huế.

Trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp độc đáo giữa núi rừng Hà Giang

Trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp độc đáo giữa núi rừng Hà Giang

Từ việc cắt cỏ bên đường đến ý tưởng mở quán nước nhỏ để du khách nghỉ chân, sau hai năm, nhờ sự chăm chỉ cố gắng, đôi vợ chồng người Tày đã xây dựng lên điểm du lịch gắn với nông nghiệp Cát Lý tại xã Thuận Hòa (Vị Xuyên, Hà Giang). Nơi đây không chỉ là điểm dừng chân, mà còn mang đến những trải nghiệm độc đáo, giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ của vùng cao.

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Năm 2024 và 3 tháng đầu của năm 2025, ngành du lịch Cao Bằng đón nhận nhiều tín hiệu tích cực, lượng khách đến đã phục hồi sau đại dịch COVID-19. Ban Quản lý, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng đã nắm bắt cơ hội, định hướng, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh du lịch phát triển sản phẩm mới theo hướng bền vững, chất lượng cao, có đặc trưng riêng gắn với bảo vệ các giá trị di sản, giữ vững danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Vịnh Bái Tử Long hội tụ đầy đủ các cơ hội để phát triển du lịch. Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển du lịch cũng như tiềm năng, cơ hội, thách thức, hạn chế của địa điểm hấp dẫn này, ngày 29/3, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Phát triển du lịch trên vịnh Bái Tử Long.

 Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Nằm trong lòng thành phố Buôn Ma Thuột náo nhiệt, Buôn Akŏ Dhông có diện tích 62,3 ha với 247 hộ, được xem là buôn làng đẹp nhất ở Đắk Lắk hiện nay.

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Hiện nay, xu hướng "check-in" trải nghiệm tại các địa điểm đến đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Tại Ninh Thuận, trào lưu này không chỉ giúp du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương hiệu quả.

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Hoa gạo là loài hoa nở trong dịp cuối Xuân, vào tháng Ba, thời khắc báo hiệu những ngày rét chuẩn bị đi qua, nhường chỗ cho những tia nắng hạ. Cây gạo đỏ rực một vùng trời gắn liền với khung cảnh êm đềm, từ lâu trở thành linh hồn của mỗi làng quê Bắc bộ, gắn với ký ức của những người con xa quê nhớ về nguồn cội.

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Bắc Giang đang vươn mình để trở thành một điểm sáng trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Trên hành trình đó, tỉnh không ngừng chú trọng vào các dự án trọng điểm, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Trong số những điểm đến tiềm năng, khu du lịch Khuôn Thần đang được xem là "viên ngọc xanh" triển vọng, hứa hẹn trở thành điểm nhấn du lịch sinh thái của miền Bắc.

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn Đinh Quang Tuyên, tỉnh mới ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động kích cầu du lịch Bắc Kạn năm 2025, với mục đích tăng cường các giải pháp kích cầu, thu hút khách du lịch đến với Bắc Kạn... Tỉnh phấn đấu thu hút trên 1,3 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025 (tăng khoảng 30% so với 2024), nhất là xây dựng hình ảnh du lịch Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”.

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Từ khoảng giữa tháng 3, hoa sơn tra (táo mèo) lại nở rộ nhuộm trắng tinh khôi những đồi núi, bản làng ở xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, Sơn La), mời gọi bước chân du khách gần xa.

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Chiều 24/3, tại thành phố Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị “Quảng bá điểm đến du lịch Lạng Sơn 2025”, với sự tham dự của lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), các tổ chức, doanh nghiệp, công ty lữ hành khu vực miền Trung.

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Sau lần đầu đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia vào năm 2013, năm 2025, Huế tiếp tục tổ chức sự kiện này với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới" mang nhiều kỳ vọng cho ngành "công nghiệp không khói". Địa phương đã sẵn sàng cho chuỗi các hoạt động nhằm tạo đà bứt phá cho thương hiệu du lịch Huế trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, là chủ đề của Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu với đoàn viên thanh niên diễn ra ngày 20/3.

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, ở Bắc Kạn có gần 9.300 công trình kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Nùng, trong đó có 8.681 nhà sàn, 8 nhà trình tường, 605 nhà đất. Việc huy động nguồn lực để bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc đang được các địa phương chú trọng nhằm phát huy tiềm năng phát triển du lịch ở Bắc Kạn.

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, địa danh nổi tiếng với những cung đường đèo uốn lượn, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những bản làng mộc mạc nép mình bên triền đá ẩn giấu bao điều thú vị về văn hóa, cuộc sống chân thực của đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày càng nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới (theo dữ liệu tìm kiếm từ nền tảng du lịch số Agoda).

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Ngày 16/3, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt “Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang), UBND huyện Yên Thế long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2025). Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Thế cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Huyện Đại Từ được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan độc đáo với những dãy núi cao hùng vĩ, những hồ nước, thác nước tự nhiên đẹp hoang sơ làm say đắm lòng người và nổi tiếng với nhiều sườn đồi phủ xanh màu lá chè. Tận dụng được thế mạnh đó mà huyện đã phát triển được nhiều khía cạnh kinh tế như nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng không chỉ tạo nên văn hóa trà độc đáo mà còn góp phần đưa huyện ngày một đi lên, khẳng định thương hiệu trà Thái Nguyên nói chung.

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Là một trong 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Đắk Nông hiện còn trên 248.340 ha rừng, trong đó có hơn 196.358 ha rừng tự nhiên. Đây là tiềm năng rất lớn để tỉnh phát triển kinh tế rừng. Du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng được Đắk Nông xác định là ưu tiên hàng đầu để phát triển kinh tế rừng bền vững.