Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Gia Lai và Liên hoan trình diễn Cồng chiêng Tây nguyên 2023

Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Gia Lai và Liên hoan trình diễn Cồng chiêng Tây nguyên 2023

Tối 11/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã long trong tổ chức Lễ khai mạc Tuần Văn hóa- Du lịch Gia Lai 2023 với chủ đề “Gia Lai - Những sắc màu văn hóa” và Liên hoan Trình diễn Cồng chiêng Tây Nguyên Gia Lai 2023.

Dự Lễ khai mạc có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Trương Hải Long.
Tham dự Lễ khai mạc còn có lãnh đạo hai nước: Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông; đông đảo nhân dân tỉnh Gia Lai và du khách thập phương.

Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Gia Lai và Liên hoan trình diễn Cồng chiêng Tây nguyên 2023 ảnh 1Lễ Khai mạc Tuần Văn hóa- Du lịch và Liên hoan trình diễn Cồng chiêng Tây Nguyên tỉnh Gia Lai năm 2023. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

Với chủ đề “Gia Lai – Những sắc màu văn hóa”, xuyên suốt chương trình là những âm hưởng đại ngàn Tây Nguyên. Cùng với đó, chương trình cũng tái hiện những trường ca, sử thi, dân ca Tây Nguyên gắn liền với những vị thần linh, anh hùng được nhân dân bao đời ngưỡng vọng.

Đến với Lễ khai mạc, du khách sẽ được chiêm nghiệm những lễ hội, phong tục, tập quán gắn với đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân Tây Nguyên qua các tiết mục văn nghệ được giàn dựng công phu, hoành tráng dựa trên nền tảng cốt lõi là các giá trị di sản văn hóa dân tộc, tạo nên một làn gió mới, cách tiếp cận và biểu đạt mới cho các di sản truyền thống trong nhịp sống đương đại, thu hút sự theo dõi của đông đảo nhân dân và du khách.

Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO vinh danh, trải rộng suốt 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lăk, Đắk Nông, Lâm Đồng và chủ nhân của loại hình văn hóa đặc sắc này là cư dân các dân tộc Tây Nguyên: Jrai, Bahnar, Ê Đê, Xê Đăng… với bề dày lịch sử và văn hóa lâu đời.

Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Gia Lai và Liên hoan trình diễn Cồng chiêng Tây nguyên 2023 ảnh 2Đặc sắc Lễ Khai mạc Tuần Văn hóa- Du lịch và Liên hoan trình diễn Cồng chiêng Tây Nguyên tỉnh Gia Lai năm 2023. Ảnh: Quang Thá i- TTXVN

Bao đời nay, cồng chiêng gắn bó mật thiết với cuộc sống của người Tây Nguyên, là tiếng nói của tâm linh, tâm hồn con người, là một phần không thể thiếu trong suốt vòng đời mỗi con người và trong hầu như tất cả các sự kiện quan trọng của cộng đồng cư dân Tây Nguyên. Đặc biệt, những tín ngưỡng tâm linh nơi đây đã hình thành nên một thế giới thần bí, nơi mà cồng chiêng là cầu nối tâm linh giữa con người, thần linh và thế giới siêu nhiên.

Tuần Văn hóa – Du lịch và Liên hoan trình diễn Công chiêng Tây Nguyên Gia Lai năm 2023 với chủ đề “Gia Lai - Những sắc màu văn hoá" là dịp để các dân tộc tỉnh Gia lai và các tỉnh Tây Nguyên gặp gỡ, giao lưu văn hóa, trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy và quảng bá văn hóa truyền thống, trong đó có không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên. Đồng thời, tạo điều kiện để giới thiệu hình ảnh văn hóa, con người, cảnh đẹp Gia Lai đến bạn bè trong nước và quốc tế, mở rộng cơ hội đón nhận đầu tư, liên kết các tỉnh Tây Nguyên phát triển vùng bảo đảm về an ninh - chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, thu hút du lịch thông qua hình thức lễ hội, quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên.

Bên cạnh đó là sự kiện nhằm tôn vinh giá trị của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai theo tinh thần Chương trình hành động nhằm phục hồi, bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; tuyên truyền, vận động các dân tộc trong và ngoài tỉnh giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống của cộng đồng thực hiện mục tiêu Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.
Tuần Văn hóa- Du lịch Gia Lai năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 11- 19/11 và Liên hoan trình diễn Cồng chiêng Tây Nguyên tỉnh Gia Lai năm 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày (11- 12/11) tại Quảng trường Đại Đoàn kết (Thành phố Pleiku).

Quang Thái

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm