Khai mạc Triển lãm ảnh "Việt Nam - Nhật Bản: Hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới"

Đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023), sáng 3/8, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Hãng Thông tấn Kyodo News của Nhật Bản tổ chức Triển lãm ảnh mang tên: "Việt Nam - Nhật Bản: Hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới".

Khai mạc Triển lãm ảnh "Việt Nam - Nhật Bản: Hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới" ảnh 1Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Dự lễ khai mạc có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân; bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc TTXVN; ông Toru Mizutani, Chủ tịch Hãng Thông tấn Kyodo News, Nhật Bản; cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, cơ quan chính phủ, tổ chức của Nhật Bản tại Việt Nam…

Khai mạc Triển lãm ảnh "Việt Nam - Nhật Bản: Hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới" ảnh 2Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu khai mạc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang khẳng định: 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản khi hai nước kỷ niệm tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Triển lãm ảnh với chủ đề "Việt Nam - Nhật Bản: Hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới" được tổ chức với mong muốn lan tỏa những thành quả hợp tác hai nước đã tạo dựng được trong nửa thế kỷ qua, cũng như những tiềm năng, dư địa phát triển của mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong tương lai.

Theo Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang, thông qua triển lãm, TTXVN - Kyodo News mong muốn giới thiệu mối quan hệ hợp tác nghiệp vụ hết sức hiệu quả giữa hai bên. Hai Hãng đã thiết lập quan hệ hợp tác từ những năm 80 của thế kỷ XX. Trong mọi giai đoạn phát triển, TTXVN - Kyodo luôn dành cho nhau sự hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả trong hợp tác song phương, cũng như tại các diễn đàn đa phương, giúp hai bên hoàn thành sứ mệnh cung cấp nguồn thông tin chính thống, nhanh nhạy đến hệ thống báo chí, công chúng hai nước và lan tỏa thông tin trên toàn thế giới.

Khai mạc Triển lãm ảnh "Việt Nam - Nhật Bản: Hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới" ảnh 3Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu khai mạc. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Chủ tịch Kyodo News Toru Mizutani nhận định, những bức ảnh trưng bày tại triển lãm là biểu tượng cho sự giao lưu, tình hữu nghị giữa hai quốc gia trên nhiều lĩnh vực, khẳng định mối quan hệ hợp tác sâu rộng, đa dạng giữa hai bên nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Như chủ đề của triển lãm, Chủ tịch Toru Mizutani hy vọng rằng Nhật Bản - Việt Nam sẽ cùng hướng tới tương lai, làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị, hợp tác vì hòa bình và ổn định của thế giới.

Khai mạc Triển lãm ảnh "Việt Nam - Nhật Bản: Hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới" ảnh 4Chủ tịch Hãng Thông tấn Kyodo News Toru Mizutani phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

TTXVN và Kyodo đã thiết lập quan hệ hợp tác từ những năm 1980. Trong mọi giai đoạn phát triển, TTXVN - Kyodo luôn dành cho nhau sự hỗ trợ, giúp đỡ hết sức hiệu quả trên cả lĩnh vực hợp tác song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương, giúp hai hãng hoàn thành sứ mệnh truyền thông, cung cấp nguồn thông tin chính thống, nhanh nhạy, hiện đại đến công chúng hai nước và lan tỏa thông tin đến toàn thế giới.

Khai mạc Triển lãm ảnh "Việt Nam - Nhật Bản: Hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới" ảnh 5Đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Đến với triển lãm ảnh, công chúng được nhìn lại những dấu mốc quan trọng, sự kiện tiêu biểu trong 50 năm qua ở tất cả các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản, được ống kính phóng viên TTXVN và Kyodo ghi lại. Đó là những minh chứng chân thực, sống động, rõ nét nhất, cho thấy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai bên. Hai nước không chỉ chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược, lãnh đạo cấp cao, cũng như nhân dân hai nước, còn có tình cảm gắn bó gần gũi, sự tin cậy, sự tương trợ, ủng hộ lẫn nhau trên nhiều mặt. Đặc biệt là hình ảnh những công trình được hoàn thành bằng sự hợp tác có hiệu quả giữa Nhật Bản - Việt Nam, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản không ngừng phát triển lên tầm cao mới với phương châm "chân thành, tình cảm, tin cậy" để hai quốc gia cùng nhau tiến bước hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới.

Khai mạc Triển lãm ảnh "Việt Nam - Nhật Bản: Hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới" ảnh 6Đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Có thể kể đến các bức ảnh như: Tháng 9/2015, trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Abe Shinzo ra Tuyên bố "Về tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam - Nhật Bản" nhằm thúc đẩy toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á (TTXVN); Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko thăm Cố đô Huế (4/3/2017 (Kyodo News); Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thăm chính thức Việt Nam (Hà Nội, 1/5/2022) (Kyodo News); Cựu Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tomiichi đón nhận Danh hiệu “Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội” (Tokyo, 12/12/2014) (TTXVN); Cầu Nhật Tân bắc qua sông Hồng, sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản, được coi là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản (TTXVN)...

Khai mạc Triển lãm ảnh "Việt Nam - Nhật Bản: Hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới" ảnh 7Đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Triển lãm giới thiệu đến người xem những giá trị giúp gắn kết nhân dân hai nước. Đó là sự giao thoa của nét đặc sắc văn hóa truyền thống Việt Nam - Nhật Bản; là tình cảm sẵn sàng sẻ chia của nhân dân hai nước dành cho nhau trong hoạn nạn như khi Nhật Bản chịu thảm họa sóng thần; hay sự ủng hộ hết lòng của Nhật Bản dành cho Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Điển hình như các bức ảnh: Lễ cầu an - cầu siêu và hội thu ủng hộ nạn nhân thảm họa động đất, sóng thần tại Nhật Bản (Thành phố Hồ Chí Minh, 27/3/2011) (TTXVN); Chuyến bay chở 1 triệu liều vaccine AstraZeneca do Nhật Bản viện trợ, hỗ trợ Việt Nam phòng, chống dịch COVID-19, đến Hà Nội, tối 16/8/2021 (Kyodo News); Người dân Việt Nam đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc ở Kobe, miền Tây Nhật Bản, ngày 22/1/2023 (Kyodo News); Thiếu niên Việt Nam và Nhật Bản thi đấu giao lưu tại giải bóng bầu dục ở Fuchu, phía Tây Tokyo, ngày 30/3/2019 (Kyodo News)...

Khai mạc Triển lãm ảnh "Việt Nam - Nhật Bản: Hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới" ảnh 8Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Triển lãm "Việt Nam - Nhật Bản: Hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới" mở cửa đón khách đến hết ngày 9/8, tại Nhà Thông tin triển lãm (45 Tràng Tiền, Hà Nội).

Phúc Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm