Khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V

Các đội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 ra mắt trong đêm khai mạc. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
Các đội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 ra mắt trong đêm khai mạc. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Tối 29/9, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức khai mạc hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V và Ngày hội Tam nông: nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2022, chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2022).

Khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V ảnh 1Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Dự lễ khai mạc có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh An Giang.

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 với chủ đề "Nông dân Việt Nam Trí tuệ - Số hóa - Hợp tác - Đột phá" được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động từ tháng 6 năm 2021, đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân 63 tỉnh, thành phố nhiệt tình tham gia. Hội thi đã trải qua 4 vòng thi khu vực với 63 đội thi của 63 tỉnh, thành phố tham gia tranh tài. Tham gia hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 có 16 đội thi xuất sắc của 16 tỉnh, thành phố đã vượt qua 4 vòng thi khu vực để đến vòng thi bán kết và chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V.

Khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V ảnh 2Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: Hội thi Nhà Nông đua tài được Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo và tổ chức định kỳ 5 năm 1 lần, là hoạt động đặc trưng của Hội Nông dân Việt Nam. Qua 4 lần tổ chức cấp toàn quốc, hội thi trở thành phương thức hiệu quả để truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là diễn đàn thiết thực để cán bộ, hội viên, nông dân phát huy tính năng động, sáng tạo và tư duy đổi mới.

"Hội thi cũng là nơi giao lưu văn hoá, học hỏi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết trong cán bộ, hội viên, nông dân các vùng miền của Tổ quốc", ông Đoàn phát biểu tại lễ khai mạc.

Ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết: An Giang là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp, là một trong những tỉnh đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước về sản xuất lúa gạo và thuỷ sản nước ngọt. Những năm qua, nông dân An Giang luôn giữ vai trò trung tâm, nòng cốt trong phát triển nông nghiệp của tỉnh. Với nét đặc trưng cần cù, nỗ lực, sáng tạo trong lao động sản xuất, lực lượng nông dân đã tập trung chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh hàng hóa, xây dựng nền nông nghiệp phát triển ổn định, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang khẳng định: Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5 có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đây là ngày hội lớn của nông dân khắp 63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc; là nơi hội tụ những tài năng trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; là dịp giao lưu văn hóa giữa các vùng miền cả nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam cho biết: Những năm gần đây, ngành Nông nghiệp nước ta đã chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô, năng suất và chất lượng ngày càng cao, bảo đảm lương thực, thực phẩm cho gần 100 triệu dân và xuất khẩu. Việt Nam đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, theo 3 trục sản phẩm chủ lực, nhóm sản phẩm cấp quốc gia, sản phẩm cấp tỉnh và nhóm sản phẩm đặc sản của địa phương. Nông nghiệp luôn thật sự là trụ đỡ của nền kinh tế. Nông sản của Việt Nam đã có mặt trên 186 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đạt được thành tựu to lớn đó, có sự đóng góp xứng đáng của giai cấp nông dân Việt Nam.

Khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V ảnh 3Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (thứ 3 từ bên trái qua) tham quan triển lãm trưng bày hàng hóa nông sản Việt Nam trong khuôn khổ Hội thi. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định: Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước luôn xác định công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một nhiệm vụ rất quan trọng, đầu tư phát triển một nền nông nghiệp sinh thái bền vững và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới văn minh, giàu bản sắc văn hóa truyền thống; trong đó đặc biệt coi trọng phát triển và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh, là chủ thể của quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: Hội thi là dịp để nông dân trong cả nước có dịp thể hiện năng lực, tài năng, trách nhiệm đối với xã hội, quê hương, đất nước; là cơ hội để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, kiến thức khoa học, phát triển sản xuất, làm giàu cho bản thân và cho xã hội. Đồng chí Đỗ Văn Chiến tin tưởng Hội thi Nhà Nông đua tài và Ngày Hội tam nông do Hội Nông dân Việt Nam tổ chức thực sự trở thành một phong trào học tập, ứng dụng kiến thức khoa học công nghệ vào sản xuất, khơi dậy tiềm năng và phát huy năng lực tư duy sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân, hiện thực hóa khát vọng xây dựng "Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh".

Khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V ảnh 4Các đội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 ra mắt trong đêm khai mạc. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V diễn ra từ ngày 29/9 đến ngày 1/10, cùng với hội thi còn diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, thiết thực, ý nghĩa như: Hội thảo "Vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản"; triển lãm "Nông dân với chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp, trưng bày hình ảnh, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và chế biến nông sản; Triển lãm các sản phẩm OCOP tiêu biểu....

Chiều 29/9, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và thành phố Long Xuyên đã đến thăm và dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang...

Thanh Sang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm