Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, khu vực I: Sân chơi bổ ích cho cán bộ hội, hội viên nông dân

Phần thi Nghe nông dân nói của đội thi tỉnh Hà Giang. Ảnh: Việt Hoàng
Phần thi Nghe nông dân nói của đội thi tỉnh Hà Giang. Ảnh: Việt Hoàng

Ngày 30/8, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V - năm 2022 vòng thi khu vực I.

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, khu vực I: Sân chơi bổ ích cho cán bộ hội, hội viên nông dân ảnh 1Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho đội thi tỉnh Lai Châu, Tuyên Quang. Ảnh: Việt Hoàng

Tham dự có 15 đội đến từ 15 tỉnh, thành trong khu vực miền núi phía Bắc. Các đội thi sẽ trải qua các phần thi: Lời chào nông dân; Nghe nông dân nói; Kiến thức nhà nông; So tài nhà nông.

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, đội thi tỉnh Lai Châu giành giải Nhất ở bảng A, đội thi tỉnh Tuyên Quang giành giải Nhất ở bảng B. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải phụ như: trang phục ấn tượng nhất, xuất sắc ở 3 phần thi (lời chào nông dân, so tài nhà nông, nghe nông dân nói) cho các đội thi. Kết quả, đội thi của 4 tỉnh: Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Giang lọt vào vòng chung kết của Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V - năm 2022, sẽ diễn ra tại tỉnh An Giang.

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V - năm 2022, vòng thi khu vực I tại tỉnh Lai Châu là sân chơi bổ ích tạo điều kiện cho cán bộ Hội, hội viên nông dân được giao lưu văn hóa, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; đồng thời, tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết nội bộ, hội viên nông dân giữa các vùng, miền, dân tộc.

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, khu vực I: Sân chơi bổ ích cho cán bộ hội, hội viên nông dân ảnh 2Các đại biểu thăm gian hàng sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP của Hội nông dân tỉnh Lai Châu tại Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ V. Ảnh: Việt Hoàng

Khai mạc Hội thi, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi khu vực I Nguyễn Xuân Định nhấn mạnh: Hội thi là hoạt động có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân cả nước. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh; góp phần thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Lê Văn Lương nhấn mạnh: Những năm qua, công tác Hội và phong trào nông dân toàn tỉnh Lai Châu có nhiều chuyển biến tích cực, tổ chức nhiều phong trào thi đua, vận động nông dân tích cực tham gia sản xuất, giảm nghèo, khởi nghiệp và làm giàu; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch. Hoạt động công tác Hội đã góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, khu vực I: Sân chơi bổ ích cho cán bộ hội, hội viên nông dân ảnh 3Phần thi Kiến thức nhà nông của các đội thi bảng A. Ảnh: Việt Hoàng

Hội thi là dịp để cán bộ, hội viên nông dân các tỉnh trong khu vực giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong sản xuất và áp dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm trong sản xuất, kinh doanh, giúp hội viên, nông dân vươn lên làm giàu chính đáng. Đồng thời, đây là dịp để nông dân các tỉnh, thành phố tìm hiểu, trải nghiệm về vùng đất, văn hóa, con người và tiềm năng phát triển của tỉnh Lai Châu.

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, khu vực I: Sân chơi bổ ích cho cán bộ hội, hội viên nông dân ảnh 4Phần thi Nghe nông dân nói của đội thi tỉnh Hà Giang. Ảnh: Việt Hoàng

Hội thi được tổ chức 5 năm 1 lần trên quy mô toàn quốc; là sân chơi bổ ích với hình thức sân khấu hóa đã chuyển tải những kiến thức về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho hội viên, nông dân; tôn vinh hình ảnh và động viên nông dân lao động, sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ hiệu quả vào sản xuất; đồng thời, mở rộng giao lưu, học hỏi và tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết giữa các cấp Hội và hội viên nông dân cả nước.

Việt Hoàng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm