Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Điện Biên lần thứ XXI năm 2024

Sáng 21/3, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Điện Biên lần thứ XXI năm 2024.

Dienbienhoikhoe1.jpg
Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức thắp đuốc khai mạc Hội khoẻ. Ảnh: baodienbienphu.com.vn

Năm 2024, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh tổ chức thi đấu 14 môn thể thao với 176 nội dung, thu hút gần 2.200 lượt vận động viên tham gia tranh tài.

Tại Lễ khai mạc, ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định: Hội khỏe Phù Đổng là ngày hội thể thao truyền thống lớn nhất của học sinh, là đỉnh cao của phong trào thể thao học đường, biểu tượng của lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; góp phần khơi dậy ý thức của thế hệ trẻ, chăm lo bồi dưỡng cho học sinh về “Đức - Trí - Thể - Mỹ”. Qua đó, xây dựng một thế hệ trẻ Điện Biên “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển”.

Dienbienhoikhoe2.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng phát biểu khai mạc Hội khỏe. Ảnh: baodienbienphu.com.vn

Hội khỏe Phù Đổng là môi trường tốt, tạo cơ hội cho các em học sinh được giao lưu thi đấu, học hỏi; thể hiện đam mê, bộc lộ năng khiếu, tài năng thể thao, nỗ lực giành thành tích cao ở các môn thi đấu. Hội khỏe Phù Đổng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy những môn thể thao truyền thống, mang nét đẹp văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc của quê hương Điện Biên. Đây cũng là dịp để đánh giá chất lượng công tác giáo dục thể chất, sự phát triển của phong trào thể dục, thể thao trong các nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh.

Dienbienhoikhoe3.jpg
Hội khỏe Phù đổng tỉnh lần thứ XXI diễn ra 176 nội dung thi đấu ở 14 môn thể thao. Ảnh: baodienbienphu.com.vn

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Điện Biên lần thứ XXI năm 2024, được tổ chức thành 2 giai đoạn: Giai đoạn I từ ngày 4 - 7/1 với 8 môn thi đấu, gồm 108 nội dung và đã thi đấu thành công tốt đẹp. Giai đoạn II được tổ chức trong 4 ngày, từ 21 đến hết ngày 24/3. Tại Lễ khai mạc và Lễ bế mạc, 68 nội dung của 6 môn thể thao được tổ chức, gồm: Đá cầu, cờ vua, bóng chuyền, bóng ném, thể dục Aerobic và bơi lội.

Phan Quân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm