Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký quyết định số 232/QĐ-UBND, ngày 18/4/2024 công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở bờ sông, suối tại các khu vực: Trạm bơm điện Chư Răng 2, thôn Quý Đức, cầu Ia Kdăm thuộc địa bàn huyện Ia Pa (Gia Lai).
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, trong đợt khám sàng lọc bốn bệnh tật học đường gần đây, hơn một nửa số học sinh thuộc 5 trường Tiểu học và Trung học Cơ sở tại các huyện Chư Păh, Chư Prông và Ia Pa có dấu hiệu cong vẹo cột sống. Đây là bệnh tật học đường có tỷ lệ cao nhất, theo sau là sâu răng, tật khúc xạ, thấp còi, gầy còm…
Ngày 7/11, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ia Pa tổ chức sự kiện truyền thông “Chuyện bên dòng sông Ba”. Sự kiện là một phần của Dự án thành phần số 8, thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì.
Gia Lai đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa Tây Nguyên. Mưa nắng thất thường là điều kiện thuận lợi cho bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát mạnh trong thời gian tới. Trước tình trạng này, ngành Y tế tỉnh triển khai nhiều phương án để ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh bùng phát.
Những ngày này, cùng với việc ứng phó với dịch COVID-19, nông dân huyện Ia Pa (Gia Lai) còn phải đối mặt với dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát trên địa bàn, gây thiệt hại lớn.
Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 12/7, tỉnh Gia Lai đã có 1.021,85 ha sắn bị bệnh khảm lá và tập trung nhiều nhất tại các huyện An Khê, Ia Pa, Krông Pa. Theo đánh giá, bệnh khảm lá sắn rất nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh và rất khó phòng trừ.
UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đề án được thực hiện tại 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn; trong đó đặc biệt, ưu tiên phát triển tại các vùng có tiềm năng, lợi thế phát triển cây dược liệu như huyện Kbang, Đăk Đoa, Mang Yang, An Khê, Chư Sê, Chư Pưh, Krông Pa, Ia Pa với nguồn vốn 5.200 tỷ đồng.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có sự điều chỉnh biện pháp giãn cách xã hội đối với hai địa phương là huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa.
Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đến với các địa phương nghèo, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai đã phát huy hiệu quả thiết thực giúp cải thiện tích cực điều kiện sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Diện mạo nông thôn theo đó cũng đổi thay, khang trang hơn, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế và ổn định xã hội của tỉnh.
Vụ Đông Xuân 2019 – 2020, toàn tỉnh Gia Lai gieo trồng khoảng 1.500 ha dưa hấu, tập trung chủ yếu tại huyện Krông Pa, Ia Pa và thị xã Ayun Pa. Những năm trước, giá dưa hấu cao nên người nông dân không gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm, song vụ năm nay, do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra, tình hình tiêu thụ dưa hấu đang gặp rất nhiều khó khăn.
Thầy Trần Đăng Khoa, sinh năm 1971, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Ia Tul, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai mắc bệnh hiếm gặp – xơ cứng bì nhiều năm nay. Vượt qua mặc cảm bệnh tật, thầy luôn hoàn thành nhiệm tốt vụ được giao, đặc biệt thầy có tấm lòng nhân hậu, yêu thương học trò. Đầu tháng 10 năm nay, thầy Khoa đã dành 100 triệu đồng để thực hiện Đề án "Tổ chức ăn trưa cho học sinh lớp 1 người dân tộc Jrai tại trường Tiểu học Kim Đồng, xã Ia Tul, huyện Ia Pa, lộ trình đến năm 2021”.
Vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, rào cản của những hủ tục lạc hậu, thiếu thốn về kinh tế và đôi khi là sự ngăn cản của gia đình, các cô đỡ thôn, bản ở các tỉnh miền núi vẫn lặng thầm làm nhiệm vụ. Họ chính là những cánh tay nối dài của ngành Y tế, góp phần chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sức khỏe ban đầu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
Ở vùng Ia Pa (Gia Lai), người Jrai cho rằng, sau khi làm nhà xong, yang Sang trú ngụ ở 2 cột chính của gian cúng (Rơwang tơpai - gian rượu). Để đảm bảo sự linh thiêng và tôn kính yang Sang, ở vị trí này, đồng bào kiêng không treo váy, áo của những phụ nữ còn ở tuổi sinh nở. Từ quan niệm trên, khi làm nhà, người Jrai thực hiện nhiều nghi lễ khác nhau, ở những công đoạn khác nhau để tạ ơn/ xin phép những vị thần khác nhau.
Tỉnh Gia Lai có 17 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 1 thành phố (Pleiku), 2 thị xã (An Khê và Ayun Pa) và 14 huyện (Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Đăk Đoa, Đăk Pơ, Đức Cơ, Ia Grai, Ia Pa, Kbang, Kông Chro, Krông Pa, Mang Yang, Phú Thiện, Chư Pưh).
Huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai được thành lập từ năm 2002 trên cơ sở sáp nhập từ 9 xã của huyện Konchoro và thị xã Ayunpa, với dân số 54.500 người, trong đó có tới 72% dân số là người dân tộc thiểu số J'rai và Bahnar. Khu trung tâm hành chính của huyện được quy hoạch với tổng diện tích 1.578ha.