Chiều 4/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Thông tin từ ông Đặng Phục Long, Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Giang, huyện Văn Yên (Yên Bái) cho biết, ngày 21/8, UBND xã đã đón cháu bé Đ.V.L từ đơn vị Công an, quân sự xã Lang Thíp, huyện Văn Yên sau 4 ngày tìm kiếm. Vị trí tìm thấy cách điểm cháu bé đi lạc khoảng 10 km.
Một vụ đuối nước vừa xảy ra tại thôn Nghĩa Dũng (xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, Yên Bái) khiến 1 học sinh Trường Trung học cơ sở Lang Thíp tử vong thương tâm và 1 em đang mất tích.
Ngày 17/10, tại Di tích Lịch sử cấp quốc gia đền Đông Cuông, thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên (Yên Bái), màn diễn xướng hầu đồng đã diễn ra. Đây là hoạt động mở đầu của Festival Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng ngàn và Lễ hội Cơm mới Đền Đông Cuông năm 2023.
Tối 10/10, trao đổi với phóng viên TTXVN, Thượng tá Phạm Duy Thịnh, Trưởng Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) xác nhận, Đoàn công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đang làm việc tại mỏ đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương trên địa bàn xã Yên Phú, huyện Văn Yên.
Thông tin tới phóng viên TTXVN, ông Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên (Yên Bái) cho biết, từ đêm 6/10 đến rạng sáng 7/10, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn làm sạt lở đất vào nhà dân, khiến hai người ở thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái thiệt mạng. Mưa lớn cũng làm sạt lở nhiều điểm trên tuyến tỉnh lộ 163, gây ách tắc giao thông trên địa bàn xã Yên Thái.
Từ ngày 17 - 25/10, Festival tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng ngàn gắn với Lễ hội cơm mới năm 2023 sẽ diễn ra tại quần thể Di tích Lịch sử Quốc gia đền Đông Cuông, huyện Văn Yên (Yên Bái).
Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, chiều 28/6, tại thôn Ngọn Ngòi (xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, Yên Bái), các lực lượng chức năng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và huyện Văn Yên đã tiến hành hủy nổ thành công quả bom khoảng hơn 340 kg, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.
Trong hai ngày 18 và 19/2 (tức 28 và 29 tháng Giêng Quý Mão), UBND xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) tổ chức Lễ hội cúng rừng (Tết rừng) năm 2023.
Ngày 18/11, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên (Yên Bái) tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn thôn nông thôn mới và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.
Nằm trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động của Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ 4 năm 2022, ngày 14/10, tại Quảng trường trung tâm, UBND huyện Văn Yên đã khai mạc trưng bày “Không gian văn hóa các dân tộc huyện Văn Yên”.
Lễ hội Quế Văn Yên (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) lần thứ IV/2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày 14 - 15/10 với một loạt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc và tái hiện một số nghi lễ văn hóa truyền thống của người Dao. Sau 2 năm bị trì hoãn vì dịch COVID-19, Lễ hội Quế Văn Yên 2022 được tổ chức trở lại và nằm trong kế hoạch phục hồi, thu hút khách du lịch với các sự kiện, lễ hội văn hóa sau đại dịch của tỉnh Yên Bái.
Theo Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng trong canh tác lúa nước, trung tâm vừa khảo nghiệm thành công giống lúa ST 25. Qua đó, mở ra hướng mới trong thâm canh giống lúa chất lượng cao ở Văn Yên.
Tỉnh Yên Bái có trên 80.000 ha quế, trồng tập trung chủ yếu ở huyện Văn Yên. Hiện vùng trồng quế của tỉnh đã được mở rộng sang hầu hết các huyện như Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên và Văn Chấn. Tại các huyện vùng cao như Trạm Tấu, Mù Cang Chải, đồng bào cũng chú trọng phát triển cây quế.
Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8/ 2021, người dân thôn 6, làng Cang, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên (Yên Bái) đang canh tác trên nương của mình, bất ngờ đá từ trên mỏ của một công ty khai thác đã ào ào lăn xuống, khiến bà con hoảng sợ và bỏ chạy để đảm bảo tính mạng. Mặc dù vậy, từ khi sự việc xảy ra đến nay, đơn vị khai thác đá vẫn chưa đến làm việc với chính quyền địa phương để giải quyết sự việc.
Những năm vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên (Yên Bái) đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc, đem lại niềm tin vào cuộc sống cho mỗi người bệnh.
Công tác cảnh báo, di dân khỏi vùng sạt lở đất được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, việc di chuyển hàng trăm hộ dân đang gặp không ít khó khăn bởi thiếu nguồn lực và quỹ đất tái định cư.
Sáng 14/11, tại xã Quang Minh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Lễ công bố xã Quang Minh đạt chuẩn nông thôn mới và tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ngày 9/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 218 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 7.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đây là Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở được Tỉnh ủy Yên Bái chỉ đạo tổ chức để rút kinh nghiệm.
Sau 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện từng bước xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế mới. Những mô hình này đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Thực hiện Dự án của Cơ quan Trao đổi hàn lâm khoa học Đức tại Việt Nam (DAAD) về phát triển du lịch sinh thái miền núi ở xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên (Yên Bái), các chuyên gia của DAAD gồm các giáo sư và chuyên gia người Đức và các cựu học viên đến từ Việt Nam, Lào và Myanmar đã tiến hành khảo sát, phân tích các điều kiện phát triển du lịch của xã về điều kiện vật chất, hệ sinh thái, văn hóa - xã hội, kinh tế, cơ sở hạ tầng. Qua đó đề xuất phát triển nơi đây thành một “ốc đảo” du lịch sinh thái miền núi tương tự như nhiều làng quê ở Đức, với nguồn lực được huy động từ cộng đồng người dân địa phương. Đây là hướng đi bền vững cho phát triển du lịch sinh thái tại xã Nà Hẩu.
Trong hai ngày 16-17/1, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học Cơ sở Lang Thíp, huyện Văn Yên (Yên Bái) tổ chức chương trình “Chúng em vui Tết cổ truyền” và Lễ hội “Bảo tồn văn hóa dân tộc và vui Xuân Canh Tý”. Đây là dịp để các em học sinh hiểu rõ hơn về ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam và tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước khi về nhà ăn Tết.
Tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, hầu hết người dân sống dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp; nhờ có khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với cây quế mà đời sống của người dân trên địa bàn huyện ngày được cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống và làm giàu từ quế.
Mô hình “bản người Mông tự quản” được triển khai từ tháng 10/2017, tại xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên (Yên Bái). Sau gần hai năm triển khai, mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nhờ đó, đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc Mông từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, an ninh trật tự trên địa bàn được bảo đảm.
Chợ quê của người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên (Yên Bái) diễn ra tại khuôn viên Trụ sở xã Nà Hẩu vào dịp Lễ hội Tết rừng. Lễ hội Tết rừng xã Nà Hẩu được tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.
Ngày 19/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến thăm và tặng 100 suất quà Tết cho các hộ gia đình nghèo tại các xã Xuân Tầm, Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ của huyện Văn Yên (Yên Bái).
Yên Bái là tỉnh miền núi với 30 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 55,5% dân số toàn tỉnh. Đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Những năm qua, chính sách bảo hiểm y tế được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm, nhờ đó đồng bào dân tộc thiểu số rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Mô hình trường học bán trú ở tỉnh Yên Bái đã đem lại hiệu quả thiết thực, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục cũng như chia sẻ khó khăn với đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa.