Đêm 28/9, nước lớn từ thượng nguồn về khiến 3 xã Măng Ri, Đăk Na và Đăk Sao và thôn Tu Thó (xã Tê Xăng) của huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) bị chia cắt và cô lập. Ngay sáng 29/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Ngọc Sâm, đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục tình trạng chia cắt, cô lập, hỗ trợ người dân nơi đây.
Ngày 25/10, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông và Công an tỉnh Kon Tum đã khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Công an huyện Tu Mơ Rông có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm.
Tết đến, thời tiết ở núi Ngọc Linh bắt đầu khô, 300 hộ dân nghèo người dân tộc Xê Đăng, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) cùng nhau lên núi Ngọc Linh để chống hạn cho số cây sâm do Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng cho dân khi lên thăm và làm việc tại huyện Tu Mơ Rông vào tháng 8/2023 với ý nghĩa tạo sinh kế lâu dài và thoát nghèo bền vững cho người dân trong tương lai.
Ngày 13/12, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã tổ chức cấp phát 12.000 cây sâm giống Ngọc Linh mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng cho 300 hộ nghèo trên địa bàn huyện.
Chiều 7/12, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã tổ chức Hội thi ẩm thực dược liệu - tinh hoa núi rừng Ngọc Linh. Tham gia Hội thi có 22 đội, trong đó có 11 đội ở 11 xã và 11 đội khách mời là các đầu bếp của các đội thi nổi tiếng đến từ 9 tỉnh, thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Kiên Giang, Lâm Đồng, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum…
Ngày 7/10, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) phối hợp với Đoàn thiện nguyện của Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Vì sức khoẻ cộng đồng và tiếp sức cho các em đến trường”.
Khai thác tiềm năng, thế mạnh từ dược liệu, rừng và cảnh quan môi trường thiên nhiên, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã và đang thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Đặc biệt, huyện xây dựng những tour du lịch trải nghiệm vườn sâm Ngọc Linh, chinh phục đỉnh Ngọc Linh và các thác đẹp trên địa bàn, từng bước xây dựng nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn, mới lạ…
Kon Tum là tỉnh có độ che phủ rừng cao nhất ở khu vực Tây Nguyên, với khoảng 63%. Để bảo vệ và phát triển rừng, tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều dự án, chính sách nhằm khuyến khích người dân chung tay cùng chính quyền giữ vững “lá phổi xanh” trên địa bàn và phát triển sinh kế nhờ rừng.
Khi các địa phương của tỉnh Kon Tum phải áp dụng nhiều biện pháp để tiết kiệm nước tưới trong sản xuất, tại xã vùng sâu Ngọk Yêu của huyện Tu Mơ Rông, diện tích lúa nước vẫn chủ động được nguồn tưới. Đây là thành quả của sự cần cù, chịu khó, không cam chịu đói nghèo của người Xê Đăng ở vùng sâu Ngọk Yêu. Nhờ đó, hàng loạt công trình thủy lợi được thi công nhằm thích ứng với địa lý, khí hậu, thời tiết, giúp người dân nơi đây khắc phục khó khăn, cuộc sống thay đổi từng ngày.
Ngày 7/2, tại xã Đắk Hà, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã tổ chức chương trình Gặp mặt già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Phiên chợ Sâm Ngọc linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần 2 huyện Tu Mơ Rông”.
Nằm trong chuỗi hoạt động Phiên chợ sâm Ngọc Linh lần thứ 2, ngày 6/2, tại xã Đăk Hà, UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) tổ chức Cuộc thi sâm Ngọc Linh, thu hút nhiều địa phương, doanh nghiệp tham gia. Đây là lần đầu tiên huyện Tu Mơ Rông tổ chức cuộc thi về sâm Ngọc Linh với mục đích quảng bá hình ảnh, nâng cao giá trị của "quốc bảo" Việt Nam.
Để người nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum đón Tết Nguyên đán Quỹ Mão, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ trên 15.900 hộ nghèo mỗi hộ 600.000 đồng và trên 8.800 hộ cận nghèo mỗi hộ 300.000 đồng. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng thực hiện các chương trình an sinh xã hội, cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người nghèo đón Tết cổ truyền.
Tháng 7/2021, có 29 hộ dân ở thôn Tu Mơ Rông và Mô Pả xã Đăk Hà huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đăng ký trồng rừng với diện tích hơn 33 ha. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm đến nay, số diện tích rừng trồng trên đã chết nhiều, mật độ cây sống chưa tới 20% khiến người dân lo lắng.
Sáng 18/10, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) phối hợp cùng Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum tổ chức trao 10.000 cây Sâm Ngọc Linh giống cho 262 hộ nghèo trên địa bàn huyện. Tổng trị giá của cây giống là hơn 3 tỷ đồng.
Từ chiều 6-7/9, trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông-huyện vùng III, là địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng lụt bão của tỉnh Kon Tum, có mưa kéo dài khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở.
Mưa nhiều, kết hợp sương muối, trời âm u tạo điều kiện phát sinh nhiều loại nấm bệnh khiến hàng chục nghìn cây sâm Ngọc Linh ở các vườn sâm trong tỉnh Kon Tum đã bị bệnh hại. Hiện, các ngành chức năng trong tỉnh Kon Tum đang nỗ lực giúp dân phòng trừ bệnh trên cây sâm Ngọc Linh giống.
Tối 24/4, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum tổ chức khai mạc "Phiên chợ sâm Ngọc Linh, các sản phẩm đặc hữu gắn với du lịch". Đây là chuỗi hoạt động tại Diễn đàn "Du lịch Kon Tum – Tiềm năng và Triển vọng".
Ngày 15/4, tại thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông đã tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức chức phiên chợ Sâm Ngọc Linh, các sản phẩm đặc hữu gắn với du lịch huyện Tu Mơ Rông năm 2022. Dự kiến, phiên chợ Sâm Ngọc Linh, các sản phẩm đặc hữu gắn với du lịch huyện Tu Mơ Rông năm 2022 sẽ được diễn ra từ 17h ngày 24-26/4.
Với tỉ lệ tăng dân số tự nhiên trên 13/1000, địa phương này vẫn đứng đầu của khu vực Tây Nguyên; tỉ suất sinh năm 2019 của tỉnh Kon Tum là 2,74 con/phụ nữ, năm 2020 chưa có thống kê cụ thể, song vẫn cao hơn nhiều so với tỉ suất sinh chuẩn là 2,1 con/phụ nữ.
Trong thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng sự nỗ lực của ngành y tế, công tác tuyên truyền về dân số - kế hoạch hóa gia đình của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015 – 2020 có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tu Mơ Rông là một huyện nghèo của tỉnh Kon Tum, với điều kiện vật chất còn nhiều thiếu thốn. Tuy nhiên, những thầy, cô giáo nơi đây vẫn ngày đêm nỗ lực, tạo mọi điều kiện tốt nhất để học sinh được đến trường, nâng cao tri thức và hướng tới thoát nghèo. Ở Tu Mơ Rông, cô giáo Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đăk Hà đã có ý tưởng góp tiền, nấu cơm cho học sinh, đã tiếp thêm động lực để các em yên tâm đến trường, rèn luyện con chữ.
Chiều 28/10, trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), năm xã: Tê Xăng, Đăk Sao, Măng Ri, Ngọc Yêu và Đăk Na đã bị cô lập do ảnh hưởng bão số 9. Lực lượng chức năng đã tạm dừng đưa cán bộ đi kiểm tra các điểm sạt lở, yêu cầu tất cả cán bộ hạn chế đi lại, trú tại làng để đảm bảo an toàn.
Sáng 12/10, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức họp trực tuyến kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão trên địa bàn. Theo báo cáo của các địa phương, do ảnh hưởng của mưa lũ, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có hai trường hợp tử vong. Đó là em Y Liên, sinh năm 1998 (trú xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum), là sinh viên năm 2 Trường Đại học Đà Lạt và Trung úy Phạm Ngọc Hải, sinh năm 1981, trú tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Dựa vào lợi thế địa phương, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã khuyến khích đồng bào Xê-đăng phát triển những loại cây trồng có lợi thế, giúp đồng bào nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện ngày càng phát triển…
Nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Xê-đăng, những năm qua, Đảng bộ và chính quyền huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã có nhiều giải pháp kịp thời và phù hợp.
Tận dụng tiềm năng, lợi thế địa phương, đồng bào dân tộc Xê-đăng sinh sống dưới chân núi Ngọc Linh, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã phát triển mạnh các loại cây dược liệu, từng bước thay đổi cuộc sống và vươn lên làm giàu.
Dù chưa bước vào mùa cao điểm mưa lũ, nhưng tại địa bàn huyện nghèo 30A Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã và đang phải gánh chịu tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Hàng chục km đường liên xã, quốc lộ bị hàng ngàn m3 đất đá… vùi lấp, nhiều hộ dân sống trong cảnh nơm nớp lo sợ sạt lở.
Bất chấp thời tiết có mưa lớn, ngày 10/9, học sinh trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã nô nức đến các điểm trường để tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019- 2020. Như vậy, huyện Tu Mơ Rông là địa phương cuối cùng trong cả nước tiến hành tổ chức khai giảng năm học mới cho các em học sinh.
Nhằm ổn định cuộc sống người dân vùng sạt lở bởi mưa lũ tại huyện Tu Mơ Rông, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khẩn cấp di dời, tái định cư cho các hộ dân tại 3 xã: Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Đăk Rơ Ông và Trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông với tổng vốn khoảng 70 tỷ đồng.
Với sự nỗ lực và từ nhiều nguồn kinh phí, đến nay các hộ dân tại huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) bị ảnh hưởng bởi đợt bão lũ số 3, 4 vừa qua đã cơ bản ổn định cuộc sống, người dân được di dời ra khỏi vùng nguy hiểm, bố trí sống tại khu tái định cư mới.