Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (Quyết định số 22), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác, đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát, nhanh chóng đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng vay, giúp những người đã từng lầm lỡ vươn lên, gây dựng kinh kế, tái hòa nhập cộng đồng.
Ngày 26/3, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Ngày 16/9, Đoàn công tác Văn phòng Bộ Công an, Học viện Chính trị CAND, Bệnh viện 19/8, phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức chuỗi các hoạt động sinh hoạt chính trị trong tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Để giúp các hộ nghèo trên địa bàn, đặc biệt hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ổn định về nơi ở, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, giải ngân vốn kịp thời đến đối tượng thụ hưởng giúp đồng bào sớm an cư, tập trung lao động sản xuất.
Là một trong những địa phương đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang, với những lợi thế, tiềm năng sẵn có, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Tân Trào (huyện Sơn Dương) đã và đang phát huy truyền thống, tạo nên diện mạo quê hương cách mạng ngày càng khởi sắc.
Ngày 15/8, kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, UBND huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) tổ chức Tết độc lập gắn với Lễ hội Tân Trào năm 2023.
Trước thông tin có dấu hiệu trục lợi trong việc giải quyết thủ tục hành chính đất đai tại xã Tam Đa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, đang gây xôn xao dư luận, UBND huyện Sơn Dương vừa có văn bản tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ xã và công chức địa chính xã Tam Đa để phục vụ công tác kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã.
Nghệ nhân nhân dân Sầm Văn Dừn (Sầm Dừn), người Cao Lan, sinh năm 1946, ở thôn Mãn Hóa, xã Đại Phú, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), là một đảng viên, người có uy tín, tiếng nói trong cộng đồng dân cư. Ở tuổi 76, ông Dừn vẫn miệt mài nghiên cứu, phục dựng và bảo tồn giá trị bản sắc của dân tộc mình, nhằm đưa tinh hoa văn hóa của người Cao Lan vào đời sống xã hội.
Nhiều nông dân ở tỉnh Tuyên Quang đang mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, tập trung thay đổi phương thức sản xuất từ hướng truyền thống sang hiện đại. Nhờ vậy, đã tạo ra những sản phẩm nông nghiệp chất lượng tốt, đảm bảo an toàn vệ sinh, thân thiện môi trường, không chỉ giúp người nông dân nâng cao thu nhập, mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo nền nông nghiệp hướng đến xây dựng nền nông nghiệp thông minh ở tỉnh Tuyên Quang.
Ngày 13/11, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Khu dân cư thôn Đồng Cảy, xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Do ảnh hưởng của vùng thấp suy yếu từ bão số 3, đêm 25 và sáng 26/8, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, một số điểm có mưa lớn như xã Tiến Bộ (huyện Yên Sơn) 180mm, xã Đội Bình (thành phố Tuyên Quang) 108mm, xã Thượng Ấm (huyện Sơn Dương) 179mm, thị trấn Sơn Dương (huyện Sơn Dương) 177mm, Sơn Nam (huyện Sơn Dương) 158mm. Mưa lớn gây thiệt hại về nhà ở, hoa màu, làm ngập úng, sạt lở tại nhiều tuyến đường giao thông.
Cuối tháng 5/1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về tới làng Kim Long (thôn Tân Lập ngày nay), thuộc xã Kim Long (nay là xã Tân Trào), huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), để chỉ đạo cách mạng. Người đã chọn xã Tân Trào làm Thủ đô Khu giải phóng, căn cứ địa cách mạng của cả nước. Tại đây, Trung ương Đảng và Bác Hồ đã có những quyết định quan trọng, lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước vào tháng 8/1945…
Sáng 15/8, tại Quảng trường 19/8 (thuộc Khu di tích Nha Công an Trung ương, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương), Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức tổng kết chương trình hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.
Với mong muốn cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết, đóng góp xây dựng quê hương, vài năm trở lại đây, những Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn “8x” ở xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao, xóa bỏ quan niệm lãnh đạo thôn phải là người “đứng” tuổi. Bằng trí tuệ, sự sáng tạo, những Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn trẻ tuổi ở đây đã tích cực lãnh đạo, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng quê hương và được nhân dân tin yêu, nể trọng.
Sau nhiều lần xoay xở tìm kiếm giống vật nuôi phù hợp để phát triển kinh tế nhưng không thành công, năm 2010, anh Đỗ Văn Dũng (sinh năm 1975), thôn Ao Búc, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại nuôi dúi và cầy thương phẩm - một loại “đặc sản” núi rừng. Suy nghĩ táo bạo cùng sự quyết tâm, đến nay anh Dũng đã gặt hái được thành công ngoài mong đợi, với doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm từ mô hình chăn nuôi của mình.
Khoảng vài tháng trở lại đây, cuộc sống sinh hoạt của hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã Hào Phú, huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nước sinh hoạt. Mong muốn lớn nhất của người dân nơi đây là được chính quyền và cơ quan chức năng địa phương đầu tư xây dựng hệ thống nước máy hợp vệ sinh để sớm chấm dứt tình trạng thiếu nước sinh hoạt mỗi khi mùa khô đến.
Chiều 7/11, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang).
Giống như khèn của dân tộc Mông, đàn tính của dân tộc Tày, trống sành là nhạc cụ tiêu biểu của đồng bào dân tộc Cao Lan. Tuy nhiên, hiện nay số lượng trống sành cổ còn lưu lại không nhiều, chủ yếu thuộc về các thầy cúng.
Ngày 27/2, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tổ chức trao tặng bò giống cho hộ nghèo, gia đình chính sách của hai xã Lương Thiện và xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Từng là loại cây giúp hàng nghìn hộ dân ở Tuyên Quang thoát nghèo, ổn định cuộc sống nhưng đến thời điểm này, cây mía không còn giữ được vị thế là cây chủ lực để phát triển kinh tế cho các hộ dân ở Tuyên Quang nữa.
Với việc tăng cường công tác quản lý, vận hành, sử dụng... nhiều công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã phát huy hiệu quả. Hàng nghìn hộ dân ở nông thôn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh đã được sử dụng nước hợp vệ sinh. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, giúp người dân an tâm sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định đời sống.
Ngày 6/11, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ phát động Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”.
Tuyến đường ĐH 21 chạy qua 5 thôn của xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) trước đây xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong mùa mưa bão. Nhờ có sự chung tay đóng góp của người dân, đến nay tuyến đường này đã được nâng cấp, mở rộng, giúp người dân đi lại dễ dàng, tạo đà phát triển kinh tế địa phương.
Năng động, không ngại khó, ngại khổ, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các công việc của thôn, xóm…là những lời nhận xét của người dân hai thôn Ngòi Trườn, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương và thôn Mỹ Hoa, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn dành cho anh Hoàng Văn Tính và anh Hoàng A Phà, hai trưởng thôn trẻ tuổi ở Tuyên Quang. Phát huy tinh thần của tuổi trẻ, dám nghĩ dám làm cùng với sự tận tâm trong công việc, anh Tính và anh Phà đã tích cực vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.
Nằm trong chuỗi các hoạt động của ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2019, ngày 13/2/2019 (tức ngày mồng 9 Tết Kỷ Hợi), tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào người Dao quần chẹt ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức tái hiện Tết nhảy và nghi lễ Tết độc đáo của dân tộc mình.
Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” suốt 10 năm qua, Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ Tân Hòa, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã nỗ lực giúp đỡ nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Tạm gác lại những vất vả, lo toan cuộc sống, tranh thủ thời gian rảnh, những tình nguyện viên trong đội lại cùng nhau đi vận động, thậm chí còn đi chạy xe ôm, làm tương… để có tiền gây quỹ từ thiện, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết thêm ấm áp.
Đời sống của người dân xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang hôm nay đã có nhiều đổi thay, thu nhập bình quân đầu người từng bước được nâng lên, diện mạo nông thôn đang đổi thay từng ngày. Đây là kết quả có sự đóng góp quan trọng của nguồn vốn Chương trình 135.
Sau một thời gian nghiên cứu, học hỏi, chị Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Công ty cổ phần Hồng Minh Landlight, thôn Tân Thành, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, đã sản xuất thành công sản phẩm phân hữu cơ giun quế từ rác thải trong chăn nuôi, góp phần bảo vệ môi trường nông thôn.