Tuyên Quang: Những Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn “8x” sáng tạo, vì dân

Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Bình Man, xã Sơn Nam, Trần Quang Tuấn (phải) hướng dẫn người dân cách chăm sóc cây chè. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN
Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Bình Man, xã Sơn Nam, Trần Quang Tuấn (phải) hướng dẫn người dân cách chăm sóc cây chè. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN

Với mong muốn cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết, đóng góp xây dựng quê hương, vài năm trở lại đây, những Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn “8x” ở xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao, xóa bỏ quan niệm lãnh đạo thôn phải là người “đứng” tuổi. Bằng trí tuệ, sự sáng tạo, những Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn trẻ tuổi ở đây đã tích cực lãnh đạo, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng quê hương và được nhân dân tin yêu, nể trọng.

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bình Man Trần Quang Tuấn, người Sán Dìu là một trong những cán bộ thôn trẻ tuổi, uy tín ở xã Sơn Nam. Năm nay 39 tuổi nhưng anh Tuấn đã có 5 năm kinh nghiệm làm Trưởng thôn và một năm làm Bí thư Chi bộ thôn Bình Man.

Tuyên Quang: Những Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn “8x” sáng tạo, vì dân ảnh 1 Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Bình Man, xã Sơn Nam, Trần Quang Tuấn (phải) hướng dẫn người dân cách chăm sóc cây chè. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN

Anh Tuấn cho biết, sinh ra và lớn lên ở địa phương nên anh thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của người dân nơi đây. Vì vậy, năm 2016, khi được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn anh đã tìm cách giúp nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đóng góp xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện mục tiêu đề ra, anh đi học tập các mô hình phát triển kinh tế ở trong và ngoài tỉnh, xem mô hình nào hay, phù hợp với thế mạnh của thôn thì tuyên truyền để người dân học theo như mô hình chăn nuôi gà, lợn, trồng chè… Cùng với đó, anh tích cực tuyên truyền, vận động người dân đóng góp làm đường bê tông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, chỉnh trang khuôn viên nhà ở… góp phần hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tuyên Quang: Những Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn “8x” sáng tạo, vì dân ảnh 2Người dân thôn Bình Man, xã Sơn Nam và Trưởng thôn Trần Quang Tuần (thứ 2 trái sang) kiểm tra chè. Ảnh Vũ Quang – TTXVN

Thôn Bình Man hiện có 85 hộ dân, trong đó trên 63% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Sán Dìu. Những năm qua, nhờ được Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trần Quang Tuấn tuyên truyền cùng sự nỗ lực vươn lên của người dân, tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm đều mỗi năm. Hiện thôn còn 2 hộ nghèo (giảm 2 hộ so với năm 2019), thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 3,6 triệu đồng/người/tháng…

Tuyên Quang: Những Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn “8x” sáng tạo, vì dân ảnh 3 Nhờ sự vận tuyên truyền vận động của Trưởng thôn Trần Quang Tuấn (thứ 2 phải sang) và đóng góp của người dân con đường bê tông thôn Bình Man, xã Sơn Nam đã được xây dựng. Ảnh: Vũ Quang – TTXVN

Là một trong những hộ làm kinh tế giỏi ở thôn Bình Man, anh Trần Minh Quang chia sẻ, năm 2018, gia đình anh quyết định xây dựng chuồng trại để chăn nuôi gà. Ban đầu chưa có nhiều kinh nghiệm nên gia đình anh nuôi khoảng vài trăm đến 1.000 con/lứa, sau đó mở rộng chăn nuôi. Năm 2020, gia đình anh xuất bán khoảng 20-22 tấn gà, thu về hơn 2 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 300 triệu đồng.

Anh Trần Minh Quang chia sẻ thêm, để có được nguồn thu nhập từ chăn nuôi như hiện nay, gia đình anh phải cảm ơn đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bình Man Trần Quang Tuấn rất nhiều. Nhờ sự động viên của đồng chí Tuấn nên anh có thêm quyết tâm để đầu tư xây dựng trang trại. Ngoài ra, trong quá trình chăn nuôi, đồng chí Tuấn thường xuyên đến thăm hỏi, khi có lớp tập huấn về chăn nuôi đều thông báo để gia đình anh cũng như nhiều hộ dân khác đến học tập… Từ khi đồng chí Tuấn làm cán bộ thôn, Bình Man có nhiều đổi thay. Đồng chí Tuấn được nhân dân tin tưởng và nể trọng bởi sự nhiệt huyết, hết lòng vì công việc chung của thôn, xóm.

Cũng sinh năm 1982 (39 tuổi), anh Hứa Văn Lập, người Sán Dìu đã có 3 năm làm Bí thư Chi bộ, 2 năm làm Trưởng thôn Ao Xanh, xã Sơn Nam. Anh Lập cho biết, thôn Ao Xanh hiện có 110 hộ dân, trong đó 77% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Sán Dìu. Đời sống của người dân trong thôn còn nhiều khó khăn. Năm 2018, khi được các đảng viên trong chi bộ tín nhiệm bầu làm Bí thư, sau đó nhân dân bầu làm Trưởng thôn anh luôn trăn trở tìm cách giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện phát triển kinh tế…

Việc làm mới nhất của anh Hứa Văn Lập được nhân dân trong thôn ghi nhận và đánh giá cao là vận động 9 hộ dân hiến đất làm đường bê tông liên thôn dài gần 500m. Anh Lập chia sẻ, nhiều năm nay, đường từ thôn Ao Xanh đến thôn Ngòi Lèo là đường đất nhỏ hẹp, rất khó đi. Do đó, đầu năm 2021, thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, được Nhà nước hỗ trợ xi măng, anh đã vận động nhân dân đóng góp để bê tông hóa đoạn đường trên.

Được anh Lập vận động, nhân dân thôn Ao Xanh đã đồng thuận thực hiện, đặc biệt, có 9 hộ dân tự nguyện hiến đất với trên 1.000 m2 để mở rộng đường theo quy định.

Là một trong những hộ dân hiến đất làm đường bê tông, ông Đỗ Văn Nghình, thôn Ao Xanh cho biết, được đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hứa Văn Lập vận động, gia đình ông thấy rõ lợi ích của việc làm đường bê tông nông thôn nên quyết định hiến 360 m2 đất. Trước đây, ông nhiều lần chứng kiến cảnh các cháu học sinh đi qua đoạn đường này bị ngã do đường trơn trượt, người dân đi lại rất khó khăn. Vì vậy, có thể đóng góp để làm đường bê tông, giúp thôn có đường đẹp, đi lại thuận tiện, gia đình ông rất vui mừng và tự hào…

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, diện mạo thôn Ao Xanh đã có nhiều đổi thay. Hiện trên 90% đường trong thôn đã được bê tông hóa, giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn; trên 95% kênh mương được kiên cố hóa, đảm bảo nước tưới tiêu, sản xuất cho người dân. Hiện nay, toàn thôn còn 5 hộ nghèo, giảm 4 hộ so với năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 2 triệu đồng/người/tháng…

Chia sẻ về kinh nghiệm vận động nhân dân, các Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trần Quang Tuấn và Hứa Văn Lập đều cho biết, để vận động được nhân dân bản thân mình phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các phong trào tại địa phương. Cán bộ thôn phải nắm rõ chủ trương của Đảng, chính sách hỗ trợ của Nhà nước để tuyên truyền đến nhân dân, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Đặc biệt, cán bộ phải sâu sát với nhân dân, kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn, vướng mắc của nhân dân để tìm cách giải quyết; chủ động, sáng tạo trong công việc… Khi được nhân dân tin tưởng thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua…

Tuyên Quang: Những Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn “8x” sáng tạo, vì dân ảnh 4Người dân thôn Ao Xanh, xã Sơn Nam thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Ảnh: Vũ Quang – TTXVN

Nhận xét về hai Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn trẻ tuổi của xã, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Nam Dương Chí Thành cho biết, các đồng chí Trần Quang Tuấn và Hứa Văn Lập là hai Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn trẻ tuổi nhất trên địa bàn xã hiện nay. Hai đồng chí là người rất năng động, sáng tạo, nhiệt huyết trong công việc. Trên cương vị là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, thời gian qua, hai đồng chí luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, tích cực vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, góp phần giúp xã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (năm 2018). Hai đồng chí là tấm gương tiêu biểu cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã học tập, noi theo…

Vũ Quang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).