Ngày 14/8, Trung tá Đặng Nguyên Hương, Chính trị viên Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an huyện Ngọc Hồi triệt phá vụ “Tàng trữ trái phép hàng cấm”, tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1992, thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi) cùng số tang vật là hơn 1,3 tấn pháo các loại.
Ngày 21/3, tại xã biên giới Pờ Y (huyện Ngọc Hồi), lực lượng vũ tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ ra quân làm công tác dân vận năm 2025 với mục tiêu hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân tại khu vực biên giới.
Làng biên giới Nông Kon (xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) là địa phương có đông đồng bào Gié-Triêng đang sinh sống. Với người dân nơi đây, Tết Nguyên đán năm nay đến sớm hơn khi Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” gắn với “Ngày hội bánh chưng xanh” được Bộ đội Biên phòng và các lực lượng vũ trang trên địa bàn tổ chức mang lại nhiều ý nghĩa.
“Khi mới chuyển qua làm công tác Hội Phụ nữ, tôi chỉ có tuổi trẻ và nhiệt huyết nên đầy bỡ ngỡ, lo lắng. Nhờ cấp ủy, chính quyền địa phương và Tỉnh hội hỗ trợ, giúp đỡ mà đến nay công tác Hội Phụ nữ xã Đăk Dục đã từng bước đi vào nền nếp, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho xã vùng biên này” chị Y Chon, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đăk Dục huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) tâm sự.
Hơn hai ngày sau khi được Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp cùng lực lượng chức năng nước bạn giải cứu, Y Liên (sinh năm 2006, trú làng Kei Joi, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về chuỗi ngày làm việc tại Campuchia. Trở về với vòng tay gia đình, em hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp cảnh tỉnh những ai đang có ý định sang nước bạn làm việc trái pháp luật với lời giới thiệu của các đối tượng về “việc nhẹ, lương cao”.
Ngày 7/3, tại huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Đoàn Kon Tum đã tổ chức chương trình khởi động Tháng Thanh niên và chương trình “Tháng Ba biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi” năm 2022. Dự chương trình có Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương và Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an Đồng Đức Vũ cùng 500 cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Ngày 14/9, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum cho biết, toàn tỉnh có 9 căn nhà bị ảnh hưởng, gần 400 ha lúa nước, hoa màu các loại bị thiệt hại do bão số 5 gây ra. Ngoài ra, bão số 5 cũng khiến nhiều công trình giao thông trên địa bàn bị hư hỏng. Ngành chức năng đang huy động nguồn lực tập trung khắc phục hậu quả, giúp người dân ổn định đời sống.
Ngày 10/8, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết vừa có văn bản 2559/UBND-KTHT về việc đề nghị Công ty Cổ phần Tấn Phát phối hợp xử lý tình huống cấp bách phục vụ việc xây dựng cầu treo Nông Nội (thôn Nông Nội, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi). Qua đó, tiến độ thi công cầu cần được đẩy nhanh để đưa vào sử dụng cuối tháng 8/2021, giúp chấm dứt tình trạng người dân đu dây cáp treo băng qua sông Pô Kô.
Tỉnh Kon Tum đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến toàn dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới nhằm giúp người dân hiểu rõ về tầm quan trọng của cuộc bầu cử và có trách nhiệm với lá phiếu của mình.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 trên thế giới, đặc biệt là tại Lào và Campuchia đang diễn biến rất phức tạp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường kiểm soát dịch ở khu vực biên giới, ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn.
Những cơn giông, lốc vào thời điểm giao mùa xuất hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum và đã gây những thiệt hại ban đầu. Ngành chức năng tỉnh Kon Tum khuyến cáo người dân cần cẩn trọng với những hiện tượng thời tiết bất thường như giông, lốc, sét đánh… để tránh thiệt hại về người và của.
Đến với huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay mạnh mẽ ở nơi một thời là chiến trường khốc liệt. Sau ngày đất nước thống nhất, đồng bào các dân tộc nơi đây đã nỗ lực vươn lên, biến vùng “đất lửa” từng bị bom đạn tàn phá trở nên trù phú…
Sáng 2/7, đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Ngọc Hiệp, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum tiếp tục bị ngập sâu. Đây là lần thứ hai trong 2 tuần qua, đoạn đường trên bị ngập khiến người và phương tiện lưu thông gặp rất nhiều khó khăn. Trước đó, đêm 1/7, địa bàn xã Đăk Dục có mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường bị ngập nặng.
“Củi hứa hôn là phong tục truyền thống của người phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng trước khi về nhà chồng. Người con gái đảm đang, khéo tay sẽ chọn lựa nhiều củi đẹp, đều. Củi càng nhiều, đẹp, thì vợ chồng sống với nhau hòa thuận”, già A Nghe (86 tuổi) ở làng Dục Nhầy 2, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) kể về cái hay của phong tục củi hứa hôn của người con gái Giẻ Triêng trước khi về nhà chồng.
Liên quan đến phản ánh của phóng viên TTXVN về tình trạng “Người dân có cầu vẫn liều mình đu cáp qua sông Pô Kô” diễn ra tại thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum), huyện Ngọc Hồi sẽ tiến hành xây dựng cầu treo dân sinh với kinh phí khoảng 3 tỷ đồng.
Để đến được khu đất sản xuất, nhiều hộ dân thuộc thôn 3, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) ngày ngày liều mình đu dây qua sông Pô Kô. Tình trạng này diễn ra đã lâu nhưng chính quyền địa phương không có giải pháp tháo dỡ.
Trên địa bàn tỉnh, người Giẻ - Triêng sinh sống chủ yếu ở huyện Ngọc Hồi và huyện Đăk Glei (Kon Tum). Giống như Tết Nguyên đán của người Kinh, người Giẻ - Triêng cũng có tết cổ truyền của dân tộc mình – đó là Tết Cha Kchah.