Với các giải pháp đồng bộ, trong đó có đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, huyện miền núi Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) quyết tâm, nỗ lực đến cuối năm 2024 sẽ thực hiện đạt các chỉ tiêu giảm nghèo, đưa huyện ra khỏi danh sách huyện nghèo theo Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Ở Bố Lang chỉ có niềm vui bên những nếp nhà. Ở Bố Lang chỉ có tiếng cười của trẻ nhỏ. Sau 7 năm đưa vào sử dụng, tại khu tái định cư Bố Lang của đồng bào dân tộc thiểu số (xã Sơn Thái, huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa), cây cối đã được phủ xanh khắp các con đường nhỏ. Những ngôi nhà tái định cư đơn giản nay được người dân sơn sửa, mở rộng diện tích và tiếng trẻ em vui chơi, tươi cười rộn vang khắp nơi.
Sáng 30/5, tại xã Khánh Bình, huyện miền núi Khánh Vĩnh, Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" và ra quân cao điểm "Thanh niên Khánh Hòa chung tay xây dựng nông thôn mới" năm 2024. Tham dự lễ có lãnh đạo tỉnh, sở, ban ngành và hơn 300 đoàn viên, thanh niên của huyện Khánh Vĩnh.
Huyện miền núi Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) dựa trên tiềm năng, lợi thế sẵn có đang hướng đến phát triển du lịch dựa trên các giá trị của cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số.
Mục tiêu giảm nghèo đang là một trong những trọng tâm quan trọng của huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Chính quyền các cấp đang tập trung “dồn lực” hỗ trợ nhiều chính sách nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là những hộ nghèo và cận nghèo.
Đạt chuẩn nông thôn mới, diện mạo của xã nông thôn miền núi Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đổi thay rõ nét. Hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, nhất là hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng, trường học, trạm y tế, địa điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao cộng đồng...
Những năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã tập trung đầu tư cho phát triển giáo dục nhất là các huyện miền núi, trong đó có huyện Khánh Vĩnh. Nhờ đó, đội ngũ giáo viên giảng dạy, cán bộ quản lý từng bước đi vào ổn định, nâng cao chất lượng dạy và học. Hệ thống cơ sở vật chất, trường, lớp ở các cấp học đã có bước phát triển đáng kể.
Ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm sản Khánh Hòa cho biết: Đến ngày 27/8, một số điểm cháy rừng trong rừng trồng phòng hộ của đơn vị tại các tiểu khu 146, 148, 154 thuộc địa bàn xã Khánh Thượng, huyện miền núi Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) đã lần lượt được dập tắt sau khi liên tục xảy ra cháy rừng trong những ngày qua. Để ngăn ngừa các điểm cháy có thể bùng phát trở lại, các lực lượng vẫn tổ chức bám hiện trường và thực hiện các biện pháp cần thiết.