Hội sách trực tuyến trên sàn sách quốc gia Book365 trợ giá sách từ 50% đến 80%, miễn phí vận chuyển toàn quốc

Hội sách trực tuyến trên sàn sách quốc gia Book365 trợ giá sách từ 50% đến 80%, miễn phí vận chuyển toàn quốc

Theo thông tin từ Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), chào mừng Triển lãm sách trực tuyến Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước bắt đầu từ 20 giờ ngày 6/6 đến hết ngày 15/6, Sàn sách quốc gia Book365 tổ chức sự kiện trợ giá sách từ 50%-80% với gần 6.000 cuốn sách được giới thiệu từ các nhà xuất bản, đơn vị phát hành tới bạn đọc cả nước. Đặc biệt, tất cả các sách được tài trợ miễn phí vận chuyển bởi Tổng công ty Bưu điện Việt Nam VNPost tại địa chỉ: https://book365.vn/san-sach-in/.

Một số tựa sách tiêu biểu được các nhà xuất bản và đơn vị phát hành đề cử sẽ có trong chương trình trợ giá tối 6/6 là: "Nguồn cội", "Sống mạo hiểm một cách cẩn thận" (sách của mẹ Elon Musk); "Không Gia Đình", "Nanh trắng", "Anh em nhà Karamazov", "Thần thoại Hy Lạp"; "Chuyển đổi số", "Nguồn nhân lực trong thời đại 4.0", "Nghệ thuật thuyết phục", "Cuộc chiến công nghệ số", "Cách dạy, cách học, cách sống trong thế kỷ XXI"... và hàng trăm tựa sách hay được trợ giá khác sẽ được các đơn vị xuất bản và đơn vị phát hành trên sàn Book365 giới thiệu tới bạn đọc trong chương trình.

Chương trình trợ giá được tài trợ bởi Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị xuất bản, phát hành trên Sàn Book365 nằm trong chuỗi sự kiện đưa hàng triệu cuốn sách tới tay bạn đọc cả nước, đặc biệt là bạn đọc ở các cùng nông thôn, vùng sâu vùng xa trên mọi miền Tổ quốc. Sự kiện này góp phần hoàn thành mục tiêu lan tỏa văn hóa đọc, đưa sách tới mọi nhà do Bộ Thông tin và Truyền thông giao phó.

Hội sách trực tuyến tháng 6 của sàn Book365 được tổ chức song song cùng Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước nhằm trưng bày, giới thiệu tổng quan về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế.

Phúc Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm