Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những đóng góp quan trọng của người cao tuổi Việt Nam trong tất cả các giai đoạn lịch sử của đất nước, đặc biệt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ độc lập chủ quyền của Tổ quốc và xây dựng đất nước theo hướng văn minh hiện đại. Thời gian qua, hoạt động của Hội Người cao tuổi được tổ chức khá bài bản, linh hoạt và có hình thức tổ chức rất đặc biệt. Nhiều mô hình, chương trình được triển khai từ cơ sở đạt hiệu quả cao, có tính lan tỏa rộng rãi. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt truyền thống. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt truyền thống. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Khẳng định vai trò và uy tín của người cao tuổi trong cộng đồng xã hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ, một thực tế đáng ghi nhận hiện nay là gần 80% các tổ chức đang hoạt động ở cấp cơ sở có lãnh đạo là người cao tuổi tham gia. Thời gian tới, cần phát huy tốt hơn nữa lực lượng này vì đa phần những người cao tuổi tham gia công tác ở cơ sở đều đã trải qua nhiều năm công tác ngoài xã hội, có kinh nghiệm và uy tín. 

 Sáng 6/6/2016, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đón và hội đàm với Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga do đồng chí L.L. Ka lát xni cốp, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Bí thư Trung ương Đảng phụ trách đối ngoại, Phó Chủ nhiệm thứ nhất của Uỷ ban Đối ngoại (Hạ viên) Đu ma Quốc gia Nga đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đón đồng chí L.L. Ka lát xni cốp, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Bí thư Trung ương Đảng phụ trách đối ngoại, Phó Chủ nhiệm thứ nhất của Uỷ ban Đối ngoại (Hạ viên) Đu ma Quốc gia Nga. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
Đồng chí Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đón đồng chí L.L. Ka lát xni cốp, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Bí thư Trung ương Đảng phụ trách đối ngoại, Phó Chủ nhiệm thứ nhất của Uỷ ban Đối ngoại (Hạ viên) Đu ma Quốc gia Nga. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN


* Sáng 6/6/2016, tại Hà Nội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hội đàm với đồng chí Chuê Thê Bốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hội đàm với đồng chí Chuê Thê Bốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: An Đăng – TTXVN
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hội đàm với đồng chí Chuê Thê Bốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: An Đăng – TTXVN

* Phát biểu tại tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ ngày 6/6, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo Bộ Nội vụ tiếp tục triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, nhất là trong hoạt động kinh doanh, từ khâu khởi nghiệp, đăng ký kinh doanh, xóa bỏ rào cản, những thủ tục rườm rà, giấy phép con, rút ngắn thời gian giải quyết.

 

Nhấn mạnh, cải cách hành chính là một trong ba khâu đột phá để phát triển đất nước, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Nội vụ đặc biệt coi trọng cải cách hành chính để xây dựng nhà nước pháp quyền phục vụ nhân dân, của dân, do dân, vì dân. Bộ Nội vụ cần giảm bớt giấy tờ, tăng giao dịch qua mạng, cung cấp dịch vụ công thật tốt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi làm thủ tục với các cơ quan nhà nước. Đặc biệt, thủ tục hành chính phải gọn nhẹ, nhanh chóng với thời gian rút ngắn để thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, tăng cường hậu kiểm. Để đạt được điều đó, đòi hỏi phải xây dựng nền hành chính công thực sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp và hiện đại, ứng dụng tin học trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. 

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN


* Ngày 6/6, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp ông Steven Joyce, Bộ Giáo dục Đại học, Kỹ năng và Việc làm, Phát triển Kinh tế, Khoa học và Sáng tạo New Zealand đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, ông Đinh La Thăng cho rằng, việc mở đường bay thẳng giữa hai Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Au ckland (New Zealand) của Hãng hàng không Air New Zealand từ tháng 6 sẽ đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác giữa hai quốc gia nói chung và hai thành phố nói riêng trong nhiều lĩnh vực như đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục… Theo ông Đinh La Thăng, trong bối cảnh hai nước đều tham gia Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), việc đẩy mạnh hợp tác giữa hai bên không chỉ tạo điều kiện giao lưu hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục mà còn làm thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai quốc gia. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng tiếp ông Steven Joyce, Bộ Giáo dục Đại học, Kỹ năng và Việc làm, Phát triển Kinh tế, Khoa học và Sáng tạo New Zealand đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng tiếp ông Steven Joyce, Bộ Giáo dục Đại học, Kỹ năng và Việc làm, Phát triển Kinh tế, Khoa học và Sáng tạo New Zealand đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.  Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Chia sẻ về cơ hội hợp tác giữa hai bên, ông Đinh La Thăng khẳng định, Thành phố luôn sẵn sàng đẩy mạnh sự hợp tác, đầu tư lâu dài giữa hai nước nói chung và hai thành phố nói riêng. Bên cạnh những lĩnh vực hợp tác truyền thống, thời gian tới, hy vọng với những kinh nghiệm trong quản lý an toàn thực phẩm của mình, New Zealand sẽ có những tư vấn và hoạt động giúp Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát vấn đề an toàn thực phẩm hiện đang gây bức xúc trong nhân dân. 

 ,Cùng ngày, tại TP. Hồ Chí Minh diễn ra Lễ thông báo về việc xây dựng cây cầu Hữu nghị Việt Nam - New Zealand. Cây cầu được làm bằng gỗ, móng cọc bằng bê tông nối liền trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) và trường Đại học quốc tế Hồng Bàng nằm trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), dự kiến hoàn thành trong năm 2016. 

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm (trái) và Bộ trưởng phụ trách Phát triển Kinh tế, Giáo dục Đại học, Kỹ năng và Việc làm, Khoa học và Sáng tạo New Zealand Steven Joyce tại Lễ thông báo. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm (trái) và Bộ trưởng phụ trách Phát triển Kinh tế, Giáo dục Đại học, Kỹ năng và Việc làm, Khoa học và Sáng tạo New Zealand Steven Joyce tại Lễ thông báo. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Có thể bạn quan tâm