Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tại buổi làm việc,  Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; làm tốt công tác điều tra cơ bản nắm tình hình, phân tích dự báo tình hình, kịp thời phát hiện và tăng cường lực lượng xử lý ngay những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, dứt khoát không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đến thăm và làm viêc tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt, Công an Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đến thăm và làm viêc tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt, Công an Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Ngày 20/5, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Phát triển khoa học công nghệ phải tuân thủ nguyên tắc thị trường, gắn với thị trường tài chính, lao động, hàng hóa dịch vụ…; đồng thời cần có quỹ đầu tư mạo hiểm cá nhân tham gia như ở nhiều nước tiên tiến đã từng thực hiện thành công. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, chính quyền từ Trung ương đến địa phương phải nghiên cứu tạo cơ chế để các quỹ đầu tư mạo hiểm tư nhân tham gia. Cùng với đó, Chính phủ sẽ rà soát lại chính sách phát triển khoa học công nghệ, đồng thời xem xét lại việc phân bổ nguồn vốn dành cho khoa học, công nghệ vì hiện nay việc phân bổ này chưa hợp lý, chưa đạt hiệu quả cao. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (ngoài cùng bên trái) thăm Công ty Nanogen tại Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (ngoài cùng bên trái) thăm Công ty Nanogen tại Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN



* Ngày 20/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về công tác công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương. 
 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình



Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận những cố gắng của tỉnh Quảng Bình trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng như việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trong thời gian qua. Tuy nhiên, Quảng Bình vẫn còn là tỉnh nghèo, còn nhiều khó khăn, vì vậy tỉnh cần phát huy hơn nữa tinh thần cách mạng của quê hương cộng với quyết tâm chính trị cao của hệ thống chính trị để đưa tỉnh phát triển đột phá trong thời gian tới. Trước hết, Quảng Bình cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Về công tác tổ chức cán bộ, thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã làm tốt nên cần duy trì và đẩy mạnh hơn nữa, nhất là việc phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền, tổ chức, đoàn thể… 

Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Quảng Bình tăng cường đảm bảo an ninh, đảm bảo an toàn, thắng lợi của hoạt động bầu cử sắp diễn ra. Hoạt động bầu cử phải được tiến hành dân chủ, công bằng, văn minh và thực sự là ngày hội của toàn dân. 

Có thể bạn quan tâm