Hoạt động của các Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội

Hoạt động của các Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những thành quả mà Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã đạt được trong thời gian qua, tin tưởng với đường lối đúng đắn và sự đoàn kết nhất trí, Đảng Cộng sản Nga sẽ ngày càng củng cố và khẳng định vị thế vững chắc trên chính trường Liên bang Nga, cũng như trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tiếp đồng chí L.I.Ka-lát-xni-cốp, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Phó Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Đuma Quốc gia Nga đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tiếp đồng chí L.I.Ka-lát-xni-cốp, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Phó Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Đuma Quốc gia Nga đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN

Phó Thủ tướng khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và với Liên bang Nga ngày nay luôn nồng ấm, tin cậy và đã vượt qua mọi thử thách, biến động của lịch sử. Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng và biết ơn những tình cảm cùng sự giúp đỡ quý báu mà nhân dân Nga dành cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước ngày nay. Phó Thủ tướng đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp của Đảng cộng sản Nga vào việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga. 

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, việc Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu (gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan) ký Hiệp định thương mại tự do (tháng 5/2015) là một dấu mốc quan trọng, là điều kiện thuận lợi để góp phần tăng kim ngạch thương mại song phương như mục tiêu mà lãnh đạo cấp cao của hai nước đã đề ra. Việt Nam cũng đã ký kết Hiệp định liên minh thuế quan với Nga-Belarus-Kazakhstan. Khi đi vào thực thi, Việt Nam và Nga cần tăng cường trao đổi kinh tế thương mại hơn nữa, đây là cửa ngõ quan trọng để Nga đi vào thị trường ASEAN. 

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và ấm áp lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã dành cho Đoàn, đồng chí Kalashnicov chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp của đồng chí Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov tới lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam; thông báo với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về tình hình Liên bang Nga và hoạt động của Đảng Cộng sản Liên bang Nga trong thời gian gần đây, đặc biệt trước thềm bầu cử Đu-ma Quốc gia mùa thu tới. Đồng chí Kalashnicov khẳng định, Liên bang Nga luôn coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam; coi Việt Nam là đối tác hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á. Đảng Cộng sản Liên bang Nga mong muốn đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ giữa hai nước trong những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và có thể bổ sung cho nhau./. 

* Chiều 7/6, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã tiếp Đoàn đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Nam. 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chụp ảnh chung với đoàn. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chụp ảnh chung với đoàn. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi lời thăm hỏi ân cần đến các nạn nhân chất độc da cam/dioxin của cả nước nói chung và nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Nam nói riêng. Với tình cảm chân thành và thân thiết nhất, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chia sẻ sâu sắc với nạn nhân chất độc da cam/dioxin về nỗi đau do hậu quả của chất độc hóa học mà quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam gây ra. 

Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực vươn lên của nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Nam; đồng thời biểu dương và khen ngợi Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Nam đã chủ động khắc phục khó khăn và có nhiều hoạt động thiết thực, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam của địa phương; thực sự là người đại diện quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân. 

Phó Thủ tướng yêu cầu cấp ủy và chính quyền địa phương tỉnh Quảng Nam hãy chia sẻ với nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam/dioxin và làm hết trách nhiệm của mình để người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và nạn nhân chất độc da cam/dioxin được hưởng đầy đủ những chính sách của Đảng, Nhà nước. Cấp ủy và chính quyền địa phương tỉnh Quảng Nam cần làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc và giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, để họ sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng. 

* Chiều 7/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã tiếp Đoàn đại biểu người có công với cách mạng và nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Nam, nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội. 

Quảng Nam là địa phương giàu truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp trong kháng chiến và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong hai cuộc kháng chiến, Quảng Nam là địa phương chịu nhiều mất mát, hy sinh và có số lượng người có công và bà mẹ Việt Nam anh hùng lớn nhất cả nước; là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nhiều nhất do chất độc da cam/dioxin gây ra trong chiến tranh. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
 Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Hoan nghênh Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Nam tổ chức hoạt động có ý nghĩa này, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, đây là việc làm cần thiết nhằm thiết thực thực hiện truyền thống đền ơn đáp nghĩa và tinh thần trách nhiệm đối với người có công, người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quốc hội đánh giá cao và luôn ghi nhớ công ơn, hy sinh, đóng góp to lớn, quý báu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Nam đối với cách mạng; trong đó có người có công với cách mạng và người bị nhiễm chất độc da cam. 

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến chính sách đối với người có công nói chung, trong đó có chính sách đối với người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công; sửa đổi Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có nhiều chế độ, chính sách đối với người có công, người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đã được sửa đổi hoặc bổ sung mới. 

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn người có công với cách mạng và người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Nam tiếp tục nêu gương sáng, nỗ lực vượt lên hoàn cảnh để con cháu học tập và noi theo, góp phần tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh./. 

 

Có thể bạn quan tâm