Hiệu quả giảm nghèo bền vững ở Bắc Giang

Những năm qua, cùng với sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương và sự nỗ lực vươn lên của người dân, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đạt nhiều kết quả tích cực, gia tăng tính bền vững. Bắc Giang ngày càng khẳng định mục tiêu “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng những cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp.

Khơi dậy ý chí tự lực vươn lên

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả tỉnh bình quân 1%/năm. Đến nay, Bắc Giang luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2021- 2023 của tỉnh giảm 1,32%/năm.

Năm 2021 là năm đầu tiên trong giai đoạn thực hiện theo chuẩn nghèo mới, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh chiếm 5,27%, đến năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,81% và năm 2023 giảm còn 2,63%. Không chỉ giảm nghèo đạt kết quả tích cực, tính bền vững trong công tác giảm nghèo của Bắc Giang cũng ngày càng tăng lên. Giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ tái nghèo bình quân của tỉnh chiếm 0,64%, đến giai đoạn 2021-2023 giảm còn 0,39%.

vna_potal_hieu_qua_trong_cong_tac_xoa_ngheo_ben_vung_tai_bac_giang_7656638.jpg
Mô hình trồng cây dược liệu thoát nghèo của gia đình ông Bàng Văn Vi, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN

Ông Trương Đức Huấn, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang chia sẻ: Để có được kết quả trên, cách làm của tỉnh là huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, khơi dậy ý chí tự lực vươn lên của chính bản thân người nghèo.

Huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang là một trong số huyện nghèo của cả nước. Từ năm 2020 đến 2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm bình quân 5%/năm, vượt mục tiêu đề ra (mục tiêu giảm bình quân 2,5-3,0%); riêng năm 2023, huyện giảm 5,23% hộ nghèo (mục tiêu là 4%). Các cấp chính quyền và người dân trên địa bàn huyện đang tập trung thực hiện các giải pháp để đưa Sơn Động thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Động Tống Thị Hương Giang cho biết, huyện đã kết hợp các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo, với việc quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

vna_potal_hieu_qua_trong_cong_tac_xoa_ngheo_ben_vung_tai_bac_giang_7656639.jpg
Gia đình chị Đỗ Thị Mai (thôn Khiêu, thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam) được hỗ trợ 450 con gà giống từ dự án đa dạng hóa sinh kế của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN

Thực hiện Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo (dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025), với nguồn vốn được phân bổ đến nay là trên 374,4 tỷ đồng, Sơn Động đã thực hiện cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, xây mới 5 công trình giao thông liên xã phục vụ lưu thông hàng hóa và công tác dân sinh, 4 trạm y tế phục vụ khám sức khỏe cho trên 3,5 nghìn hộ dân. Huyện cũng tiến hành duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng 44 công trình đường giao thông liên thôn, trạm bơm, cứng hóa kênh mương. Qua đó, củng cố cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, dân sinh; tạo liên kết vùng, thúc đẩy giao thương phát triển, góp phần giảm nghèo bền vững. Bắc Giang phấn đấu đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 1,8%, cuối năm 2025 còn 0,9%.

Ưu tiên nguồn lực cho vùng khó

Nguồn vốn phân bổ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2024 là gần 720,7 tỷ đồng, thực hiện 7 dự án thành phần. Các cấp, ngành địa phương trên địa bàn tỉnh đã linh hoạt, sáng tạo, ưu tiên nguồn lực cho vùng khó và áp dụng các biện pháp hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của người nghèo để đạt hiệu quả cao nhất.

Giai đoạn 2021- 2023 thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo (dự án 2 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững), Bắc Giang triển khai 230 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, gồm 27 dự án trồng trọt và 203 dự án chăn nuôi; tổng số hộ hưởng lợi 2.297 hộ nghèo, 1.840 hộ cận nghèo tham gia, 335 hộ thoát nghèo.

Lục Nam là một trong những huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Năm 2024, thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, UBND huyện đã phân bổ vốn giao cho các xã, thị trấn làm chủ đầu tư thực hiện 25 dự án hỗ trợ các hộ dân tham gia sản xuất chăn nuôi, trồng trọt với tổng kinh phí hơn 5,1 tỷ đồng.

vna_potal_hieu_qua_trong_cong_tac_xoa_ngheo_ben_vung_tai_bac_giang_7656641.jpg
Mô hình trồng cây dược liệu thoát nghèo của gia đình ông Bàng Văn Vi xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN

Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Lục Nam Vũ Hoài Sơn cho biết, để việc hỗ trợ người dân phát huy hiệu quả, các cấp chính quyền huyện phổ biến nội dung, hình thức hỗ trợ nhưng không áp đặt mà để người dân tự quyết định, lựa chọn cây, con giống phù hợp với thực tiễn sản xuất của gia đình, khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Cùng đó, đưa các hộ có kinh tế, có kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi vào thành các tổ để giúp đỡ các hộ nghèo.

Nhiều năm nằm trong danh sách hộ nghèo của xã do sức khỏe yếu, chị Đỗ Thị Mai, sinh năm 1984, thôn Khiêu, thị trấn Phương Sơn, Lục Nam được hỗ trợ 450 con gà giống để tạo sinh kế từ Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững. Chị được cán bộ cơ sở hướng dẫn xây dựng chuồng trại, kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi. Chị Mai cho biết, chị lựa chọn chăn nuôi gà vì thấy phù hợp với điều kiện của gia đình. Ngoài ra, trong thôn cũng có nhiều hộ nuôi gà lâu năm nên có thể học hỏi kinh nghiệm từ họ. Đàn gà nhà chị đang phát triển tốt. Dự kiến cuối năm gia đình chị sẽ thoát khỏi hộ nghèo.

Để bù đắp thiếu hụt về nhà ở cho người nghèo, cận nghèo trong khi ngân sách hỗ trợ còn hạn chế, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã tăng cường tuyên truyền vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa từ cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp. Năm 2024, số hộ nghèo, cận nghèo và người có công có nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở trên địa bàn huyện là 156 hộ. Sau 7 tháng phát động, cấp ủy, chính quyền các cấp đã vận động được trên 5,1 tỷ đồng tiền mặt, trên 2.700 ngày công và nguyên vật liệu xây dựng, đồ dùng sinh hoạt trị giá trên 1,2 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn năm 2024.

Với những cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được cải thiện, nâng lên rõ rệt, đặc biệt bản thân các hộ nghèo đã có nhiều chuyển biến về nhận thức, tự cố gắng vươn lên thoát nghèo. Hằng năm, ở Bắc Giang có hàng trăm hộ xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Riêng năm 2023, toàn tỉnh có 113 hộ tự nguyện xin thoát nghèo.

Đồng Thúy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".