Hiệu quả của các dự án thủy điện tại Tuyên Quang

Hiệu quả của các dự án thủy điện tại Tuyên Quang

Thủy điện là nguồn năng lượng sạch, luôn đóng vai trò chủ đạo trong việc cung cấp điện, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội nhất là với các địa phương miền núi như tỉnh Tuyên Quang Tuyên Quang. Các công trình, dự án thủy điện hoàn thành và đưa vào khai thác giúp tăng tỷ trọng các ngành kinh tế chủ lực, đóng góp vào ngân sách, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
 
Ông Hoàng Đức Tiến, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang cho biết, hiện nay, Tuyên Quang có 14 dự án thủy điện đã được Bộ Công Thương bổ sung vào quy hoạch; trong đó, có 4 dự án thủy điện đang hoạt động với tổng công suất 444 MW gồm: Nhà máy thủy điện Tuyên Quang, Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa,  Nhà máy Thủy điện Sông Lô 8A, Nhà máy Thủy điện Sông Lô 8B. 

Hiệu quả của các dự án thủy điện tại Tuyên Quang ảnh 1Toàn cảnh Nhà máy thủy điện Tuyên Quang, thuộc địa phận huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN

Năm 2022, các dự án thủy điện đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp trên 860 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 360 tỷ đồng. Quý I năm 2023, các dự án thủy điện đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp 154 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 46 tỷ đồng.
 
Cũng theo ông Hoàng Đức Tiến, người dân được hưởng lợi từ việc phát triển các dự án thủy điện nhờ dự án như làm mới, nâng cấp, mở rộng đường giao thông, các chương trình an sinh, xã hội.
 
Dự án Thủy điện Tuyên Quang là công trình trọng điểm quốc gia được khởi công xây dựng cuối năm 2002 và bắt đầu phát điện từ năm 2008. Ông Vũ Văn Tinh, Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang cho biết, Nhà máy thủy điện Tuyên Quang được xây dựng trên sông Gâm, thuộc thị trấn Na Hang, huyện Na Hang.
 
Công trình có 3 tổ máy, với tổng công suất 342 MW, sản lượng điện hàng năm là 1 tỷ 300 triệu KWh, với tổng số vốn đầu tư xây dựng là 7.500 tỷ đồng.  Từ khi đưa vào vận này đến nay, tổng sản lượng điện của nhà máy đạt trên 19 tỷ kWh, đảm bảo phát điện an toàn, liên tục cho các hoạt động của địa phương, đóng góp 2.934 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Năm 2022, sản lượng điện sản xuất là 1.431,955 triệu kWh, bằng 120,6% so với kế hoạch EVN giao, bằng 143,2% so với năm 2021.

Cũng theo ông Vũ Văn Tinh, ngoài điều tiết, cắt lũ hoàn toàn cho thành phố Tuyên Quang, từ khi đi vào vận hành, nhà máy đã điều tiết hơn 16 tỷ m3 nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân, điều tiết xả lũ hơn 14 tỷ m3 nước theo quy trình vận hành, đảm bảo chống lũ an toàn cho công trình và hạ du.

Hiệu quả của các dự án thủy điện tại Tuyên Quang ảnh 2Vùng hồ chứa Thủy điện Tuyên Quang với mặt nước rộng lớn là điều kiện thuận lợi cho nghề nuôi cá lồng phát triển, mang lại nguồn thu nhập ổn định, tạo công ăn việc làm cho hơn 100 hộ dân tại thị trấn Na Hang. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN

Tại huyện vùng cao Na Hang, việc Thủy điện Tuyên Quang xây dựng và đi vào hoạt động đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên môi trường và du lịch.
 
Ông Tô Viết Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Na Hang cho biết, hồ chứa Thủy điện Tuyên Quang với mặt  nước trong xanh rộng hơn 8.000 ha, bao quanh là 99 ngọn núi hùng với thảm thực vật tươi tốt đang là điểm du lịch hấp dẫn, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham quan đến Na Hang mỗi năm. Đây cũng là nguồn “tài nguyên du lịch” lớn để huyện Na Hang tiếp tục khai thác, phát triển. Đồng thời, nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện đã trở thành một nghề mang lại nguồn thu nhập ổn định, tạo việc làm cho hơn 100 hộ dân tại thị trấn Na Hang. 

Hiệu quả của các dự án thủy điện tại Tuyên Quang ảnh 3Vùng hồ chứa Thủy điện Tuyên Quang với mặt nước rộng 8.000 ha là điều kiện thuận lợi cho nghề nuôi cá lồng phát triển, mang lại nguồn thu nhập ổn định, tạo công ăn việc làm cho hơn 100 hộ dân tại thị trấn Na Hang. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN

Cùng khai thác dòng chảy của sông Gâm, năm 2009 Thủy điện ICT Chiêm Hóa dược xây dựng tại xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang là thủy điện cột nước thấp đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam và hoạt động liên kết với Thủy điện Tuyên Quang. Nhà máy hoàn thành vào tháng 3/2013 với công suất lắp máy 48 MW, tổng số vốn gần 1.828,4 tỷ đồng. Sản lượng điện hàng năm là khoảng 198,6 triệu KWh. Đây cũng là nhà máy thủy điện đầu tiên của Việt Nam sử dụng công nghệ turbin chảy thẳng kiểu bóng đèn có thể phát điện với cột nước rất thấp (mức thấp nhất là 2,5 m và cột nước tính toán là 7m).
 
Theo ông Đỗ Văn Hiếu, Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, khi Nhà máy Thủy điện ICT Chiêm Hóa đi vào hoạt động, nhiều hộ dân tại các xã ven sông như Yên Lập, Hủng Mỹ, Ngọc Hội, Vĩnh Lộc... đã tập trung phát triển chăn nuôi cá lồng với các giống cá chiên, cá lăng, cá bỗng mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Huyện có trên 500 lồng cá, nghề nuôi cá đặc sản trong lồng trên vùng lòng hồ thủy điện Chiêm Hóa, giải quyết việc làm, mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
 
Khai thác dòng chảy sông Lô, dự án thủy điện Sông Lô 7 là một trong những dự án trọng điểm đang được tỉnh Tuyên Quang khẩn trương hoàn thiện. Dự án được xây dựng tại 2 xã Yên Phú và Minh Dân, huyện Hàm Yên, có công suất 36 MW, tổng vốn đầu tư trên 1.490 tỷ đồng.
 
Ông Bàn Văn Giáp, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Sông Lô 7 cho biết, công trình thi công đã đạt 96% kế hoạch. Hiện tại, các hạng mục nhà máy, đập tràn, đường dây 110kV đấu nối thủy điện Sông Lô 7 vào hệ thống điện Quốc gia đang được khẩn trương thi công. Các đơn vị đang phấn đấu tích nước hồ chứa và phát điện tổ máy số 01 vào cuối quý II/2023.
 
Dự kiến phát điện tổ máy số 02 và 03 trong quý III/2023.  Sau khi đi vào hoạt động ổn định, Dự án Thủy điện Sông Lô 7 sẽ cho sản lượng điện trung bình hàng năm 163,6 triệu KWh, góp phần ổn định lưới điện, tạo việc làm cho khoảng 40 lao động và nộp ngân sách khoảng 25 tỷ đồng/năm. 

Hiệu quả của các dự án thủy điện tại Tuyên Quang ảnh 4Nhà máy thủy điện Tuyên Quang, trên sông Gâm, thuộc địa phận thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN

Để tiếp tục tăng nguồn lực thủy điện, ông Hoàng Đức Tiến, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang cho biết: tỉnh Tuyên Quang tiếp tục rà soát, đánh giá quy hoạch thủy điện, kiểm tra việc tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa, phương án phòng, chống lụt bão, quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị vận hành trên tuyến đập; tập trung đôn đốc, hướng dẫn, đồng hành cùng các nhà đầu tư trong việc triển khai đầu tư xây dựng các dự án nhà máy thủy điện đã được phê duyệt trong quy hoạch, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và phát điện theo tiến độ thực hiện.
 
Đồng thời, ngành công thương Tuyên Quang sẽ phối hợp với các sở, ngành chuyên môn gỡ khó, tham mưu với UBND tỉnh Tuyên Quang  xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ. Đặc biệt, là các dự án đã được tỉnh giãn tiến độ; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm hoặc không thực hiện nghiêm túc quy định hiện hành về đầu tư, chất lượng công trình, cam kết bảo đảm môi trường theo quy định.

Vũ Quang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Quế Sơn (Quảng Nam) là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và văn hóa, quê hương "Ngũ phụng tề phi", xứ sở "Địa linh nhân kiệt". Với thế núi, hình sông bao bọc vô cùng hiểm trở đã biến Quế Sơn thành căn cứ địa hết sức quan trọng của cách mạng. Tiêu biểu là phong trào Hường Hiệu với chiến khu Tân Tỉnh - Trung Lộc khiến thực dân Pháp khiếp đảm; Chiến khu Hoàng Văn Thụ với nhiệm vụ củng cố, xây dựng, bảo vệ vùng tự do, phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Ngày 21/4/1975, Chiến dịch tiến công Xuân Lộc (Đồng Nai) kết thúc thắng lợi, từ đây khu vực phòng thủ trọng yếu, “cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn của Mỹ - Ngụy bị đập tan. Để có Chiến thắng Xuân Lộc, trước đó, quân và dân ta đã triệt để thực hiện chiến lược ấp bám ấp, xã bám xã. Việc giành và giữ từng tấc đất giữa ta và địch ở những địa bàn chiến lược khiến cuộc chiến tại vùng ven Xuân Lộc trở nên khốc liệt, đặc biệt là tại xã Bảo Chánh, nay là xã Xuân Thọ.

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Chương trình xóa nhà tạm tại Hà Giang đang được triển khai hiệu quả, góp phần làm thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao và mang lại mái ấm ổn định cho hàng nghìn gia đình nghèo. Mỗi huyện tại Hà Giang đều có những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công tác xóa nhà tạm, từ đó nâng cao đời sống người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 27/3. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hỏa.

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông hiện đại, rộng khắp, đồng bộ, phù hợp với xu hướng hội tụ của công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng 4.0, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh hướng đến nâng cao quyền tiếp cận thông tin, nâng cao chất lượng kết nối thông tin cho người dân, du khách, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an ninh quốc phòng.