Hạnh phúc từ những lớp học yêu thương tại Quảng Trị

Các tình nguyện viên của Đoàn thanh niên sẽ dạy các em học sinh tập đọc, tập viết, làm toán cũng như các kỹ năng sống . Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN
Các tình nguyện viên của Đoàn thanh niên sẽ dạy các em học sinh tập đọc, tập viết, làm toán cũng như các kỹ năng sống . Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN

Nhằm xây dựng hành trang kiến thức vững chắc cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh có học lực yếu… các cấp bộ Đoàn Thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã triển khai tổ chức nhiều lớp học bổ ích, ý nghĩa, góp phần hạn chế các nguy cơ về tai nạn thương tích, giúp các em có những trải nghiệm thú vị, tạo nên một mùa hè vui tươi, lý thú.

Hạnh phúc từ những lớp học yêu thương tại Quảng Trị ảnh 1Các tình nguyện viên của Đoàn thanh niên sẽ dạy các em học sinh tập đọc, tập viết, làm toán cũng như các kỹ năng sống . Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN

Những giờ học đong đầy niềm vui

Khác với những ngày bình thường, từ sáng sớm, em Hồ Thị Bảo Trân, lớp 2, Trường Tiểu học thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, đã dậy thật sớm chuẩn bị sách vở để đến với “Lớp học phụ đạo hè và hướng dẫn các kỹ năng cho học sinh tiểu học”. Nhà nghèo, không có tiền để đi học thêm nên mùa hè đối với Bảo Trân chính là những ngày lên núi hái sim, lên rẫy phụ bố mẹ hoặc bắt cá dưới sông. Thế nhưng, hè năm nay mọi chuyện đã thay đổi từ khi lớp học phụ đạo hè và hướng dẫn các kỹ năng cho học sinh tiểu học do các anh, chị đến từ Đoàn thanh niên thị trấn Krông Klang tổ chức ngay tại Nhà cộng đồng Khóm A Rồng. Tâm sự với chúng tôi, Bảo Trân chia sẻ: Cháu rất thích đến lớp học phụ đạo của các anh, chị đoàn viên, thanh niên. Ở đây cháu được các anh, chị dạy tập đọc, làm toán, viết chữ, cũng như được tham gia các trò chơi giữa giờ và uống sữa miễn phí. Cháu thấy rất vui và thích đi học.

Tâm sự của Bảo Trân cũng chính là tâm tư của 20 học sinh đang tham gia “Lớp học phụ đạo hè và hướng dẫn các kỹ năng cho học sinh tiểu học” do Đoàn Thanh niên thị trấn Krông Klang phối hợp với Chương trình vùng Đakrông (Chương trình Phát triển vùng Tầm nhìn Thế giới World Vision) và Hội Phụ nữ thị trấn Krông Klang tổ chức từ ngày 23/6 đến nay, cho học sinh tiểu học trong các khóm A Rồng và Khe Xong của thị trấn Krông Klang, huyện miền núi Đakrông. Những học sinh tham gia lớp học miễn phí chủ yếu có học lực trung bình, yếu. Lớp học được tổ chức 4 buổi/tuần từ thứ 2 đến thứ 5, thời gian vào lúc 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút. Các môn học được dạy tại lớp bao gồm Tiếng Việt và Toán. Bên cạnh đó, mỗi tuần lớp sẽ có riêng một buổi học với chủ đề “Lớp học thân thiện” để dạy kỹ năng sống cũng như chia sẻ tâm tư, nguyện vọng với các em. Để thực hiện tốt lớp học này, trung bình mỗi buổi học sẽ có 3-4 tình nguyện viên là sinh viên, giáo viên sống trên địa bàn đăng ký tham gia giảng dạy.

Chị Hồ Thị Liên (28 tuổi), Khóm A Rồng, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, chia sẻ: Dịp hè hằng năm, mỗi lần đi làm rẫy vợ chồng chúng tôi rất lo lắng khi để cháu ở nhà một mình. Tôi rất sợ cháu sẽ xảy ra điều không may khi theo bạn bè ra suối, lên núi chơi, nhưng vì điều kiện kinh tế nên không thể ở nhà trông nom cháu được. Mọi chuyện đã thay đổi từ khi cháu tham gia lớp học phụ đạo hè của Đoàn thanh niên tổ chức. Bây giờ, tôi thấy cháu đã tự tin, mạnh dạn, vui vẻ và rất thích đi học. Cháu rất háo hức mong chờ đến ngày có lịch học để được lên gặp thầy, cô, bạn bè ở lớp, cũng như tự giác học bài hơn khi ở nhà…

Hạnh phúc từ những lớp học yêu thương tại Quảng Trị ảnh 2Đoàn viên thanh niên tổ chức các hoạt động văn nghệ, giải trí giữa giờ giải lao tại một lớp học. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN

Mùa hè ý nghĩa và bổ ích cho học sinh vùng khó

Mùa hè của học sinh miền núi tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về tai nạn thương tích như tai nạn bom mìn, tai nạn đuối nước… Bên cạnh đó, do đặc thù ngôn ngữ, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số PaKô, Vân Kiều còn gặp nhiều khó khăn trong việc phát âm tiếng Việt, học viết và các phép tính phổ thông. Chính vì vậy, việc tổ chức các lớp học như trên sẽ góp phần trang bị thêm nền tảng kiến thức giúp các em tự tin trước khi bước vào năm học mới.

Chị Hồ Thị Lương, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Krông Klang tâm sự: Để triển khai hiệu quả, trước khi tổ chức lớp học, đại diện Đoàn Thanh niên đã cùng với Hội Phụ nữ đến từng nhà vận động phụ huynh và học sinh tham gia. Ban đầu, các em còn rụt rè bỡ ngỡ, để tạo được sự gắn kết, chúng tôi đã cùng tâm sự, sẻ chia những khó khăn trong học tập, cuộc sống, cũng như những ước mơ, hoài bão của các em. Ngoài ra, trong giờ giải lao, chúng tôi cũng tổ chức thêm các hoạt động giải trí, trò chơi để tăng sự tương tác giữa các em với nhau và giữa học sinh với cô giáo. Qua quá trình nỗ lực, đến nay các em đã mạnh dạn hơn, tự tin hơn, kiến thức cũng vững vàng hơn…

Trong mùa hè năm 2021, để góp phần hỗ trợ, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, những học sinh học lực yếu… rất nhiều lớp học như trên đã được Đoàn Thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đồng loạt triển khai. Tiêu biểu như mô hình “Lớp học yêu thương” cho thiếu nhi chuẩn bị vào lớp 1 của Đoàn cơ sở Phường 4, thành phố Đông Hà; mô hình “Lớp học cho em” dành cho trẻ mẫu giáo người dân tộc thiểu số của Đoàn cơ sở xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh; các lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho thiếu nhi từ 6-12 tuổi của Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện Triệu Phong tổ chức… Các lớp học đã mang lại những kết quả khả quan, được học sinh và phụ huynh trên địa bàn đồng tình hưởng ứng.

Anh Mai Văn Nam, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị cho biết: Các mô hình lớp học thêm miễn phí được Đoàn Thanh niên tổ chức trong dịp hè không chỉ giúp các em nâng cao kiến thức, mà còn trang bị thêm những kỹ năng sống cần thiết. Từ những lớp học như thế, các đoàn viên, thanh niên kịp thời sẻ chia, động viên các em nỗ lực vượt qua khó khăn trước mắt, hướng tới những ước mơ và một tương lai tươi đẹp. Với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả, đồng thời tiến hành đánh giá lại để tìm ra phương hướng triển khai phù hợp thực tế với từng đối tượng, từng địa bàn.

Thanh Thủy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Quế Sơn (Quảng Nam) là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và văn hóa, quê hương "Ngũ phụng tề phi", xứ sở "Địa linh nhân kiệt". Với thế núi, hình sông bao bọc vô cùng hiểm trở đã biến Quế Sơn thành căn cứ địa hết sức quan trọng của cách mạng. Tiêu biểu là phong trào Hường Hiệu với chiến khu Tân Tỉnh - Trung Lộc khiến thực dân Pháp khiếp đảm; Chiến khu Hoàng Văn Thụ với nhiệm vụ củng cố, xây dựng, bảo vệ vùng tự do, phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Ngày 21/4/1975, Chiến dịch tiến công Xuân Lộc (Đồng Nai) kết thúc thắng lợi, từ đây khu vực phòng thủ trọng yếu, “cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn của Mỹ - Ngụy bị đập tan. Để có Chiến thắng Xuân Lộc, trước đó, quân và dân ta đã triệt để thực hiện chiến lược ấp bám ấp, xã bám xã. Việc giành và giữ từng tấc đất giữa ta và địch ở những địa bàn chiến lược khiến cuộc chiến tại vùng ven Xuân Lộc trở nên khốc liệt, đặc biệt là tại xã Bảo Chánh, nay là xã Xuân Thọ.

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Chương trình xóa nhà tạm tại Hà Giang đang được triển khai hiệu quả, góp phần làm thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao và mang lại mái ấm ổn định cho hàng nghìn gia đình nghèo. Mỗi huyện tại Hà Giang đều có những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công tác xóa nhà tạm, từ đó nâng cao đời sống người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 27/3. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hỏa.

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông hiện đại, rộng khắp, đồng bộ, phù hợp với xu hướng hội tụ của công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng 4.0, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh hướng đến nâng cao quyền tiếp cận thông tin, nâng cao chất lượng kết nối thông tin cho người dân, du khách, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an ninh quốc phòng.