Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tỉnh Tiền Giang Võ Văn Men cho biết: Đến ngày 14/2, nông dân trong tỉnh đã thu hoạch đầu vụ được gần 10.000 ha lúa vụ Đông Xuân với năng suất đạt khá, bình quân 63 tạ/ha, sản lượng trên 63.000 tấn lúa hàng hóa.
Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn là Cửa khẩu đường bộ có lưu lượng lớn người và hàng hóa lưu thông, ra vào khu vực thực hiện hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu mỗi ngày. Vì vậy, nơi đây luôn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập. Lực lượng kiểm dịch y tế tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa các loại dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp từ hành khách xuất nhập cảnh cũng như hàng hóa và phương tiện lưu thông qua đây.
Ngày 1/1, ông Phạm Văn Phúc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai cho biết, lượng hàng hóa xuất - nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành trong ngày đầu năm mới 2025 diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.
Tại Sóc Trăng, Dự án “Phát triển chăn nuôi bò trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”, với kinh phí trên 2.208 tỷ đồng. Đây là dự án có quy mô lớn của khu vực Tây Nam bộ, giúp tăng giá trị và phát triển chăn nuôi bò thịt, bò sữa theo hướng hàng hóa, giúp bà con nông dân tăng thu nhập giảm nghèo bền vững.
Theo Sở Công Thương Kiên Giang, trong tháng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tỉnh tổ chức 2 chuyến cung ứng hàng hóa về 7 xã đảo phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp tết.
Sáng 5/11, Đội quản lý thị trường số 2- Cục quản lý thị trường tỉnh Kon Tum phối hợp với các cơ quan chức năng khám phương tiện, đồ vật đối với xe ô tô tải chở hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị phát hiện tại huyện Đăk Hà.
Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tỉnh Ninh Thuận tập trung đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hóa xuất xứ Việt Nam và những sản phẩm đặc thù, thế mạnh của tỉnh theo nhiều hình thức để mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó, người tiêu dùng được cung cấp các sản phẩm với mẫu mã đa dạng và chất lượng ngày càng nâng cao.
Ngày 16 tháng 09, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại và Vụ Thị Trường trong nước - Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị "Tuyên truyền, quảng bá hỗ trợ phát triển thương mại miền núi, hải đảo năm 2022". Đây là hoạt động thuộc Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Sáng 3/1, Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, vừa mật phục, bắt giữ một điểm tập kết với số lượng lớn hàng hóa nghi vấn nhập lậu trên địa bàn xã biên giới Vĩnh Tế.
Chiều ngày 21/12, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) tổ chức buổi họp báo thông tin về các hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu biên giới phía bắc.
Với diện tích đất đai rộng lớn, nhiều đồi núi với nguồn cỏ tự nhiên, Điện Biên là tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ. Đây cũng là một trong 10 địa phương có số lượng đàn trâu, đàn dê lớn nhất cả nước hiện nay. Nắm bắt những thuận lợi trên, tỉnh Điện Biên đang từng bước phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ theo hướng hàng hóa, trở thành cú hích tăng trưởng kinh tế nông nghiệp của địa phương.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu đã và đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
Dịp Tết đến Xuân về là thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao đột biến. Đây cũng là dịp thuận lợi để các đối tượng kinh doanh hàng hóa đầu cơ găm hàng tăng giá, trà trộn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thu lợi bất chính.
Ngày 25/10, Tổng cục Dự trữ Nhà nước phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Lễ tiếp nhận và phân bổ hàng cứu trợ đến các địa phương, nhân dân trong tỉnh phục vụ ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt.
Chiều 7/3, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp khẩn về tình hình cung ứng hàng hóa tại Hà Nội với đại diện nhiều doanh nghiệp bán lẻ.
Ông Trần Anh Tú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai cho biết, từ chiều 8/2, lực lượng chức năng của hai bên Việt Nam và Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu có kiểm soát tại cửa khẩu đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai.
Hà Giang là tỉnh nằm ở phía Bắc Việt Nam, gồm 19 dân tộc anh em, có đường biên giới dài 277 km, tiếp giáp với tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Ngoài cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Thiên Bảo, trên tuyến biên giới còn có cặp cửa khẩu Phó Bảng - Đồng Cán, Xín Mần - Đô Long và Săm Pun - Điền Bồng với rất nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế vùng biên…
Ông Lê Minh Đức, Giám đốc Sở Công Thương Long An cho biết, tỉnh đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là đẩy mạnh tiêu thụ nông sản hàng hóa.
Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) và Kuwait là hai thị trường đầy tiềm năng ở khu vực Trung Đông hiện nay mà doanh nghiệp Việt Nam có thể đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa.
Chiều 07/02/2018, ông Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An cho biết, nhằm phục vụ hàng hóa cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã dự trữ hàng hóa hơn 1.500 tỷ đồng, tăng từ 5-10% so với cùng kỳ năm trước.
Nhằm bảo đảm nguồn hàng hóa dồi dào đáp ứng nhu cầu thị trường, ngăn ngừa tình trạng đầu cơ, găm hàng đưa đến khan hiếm giả tạo, góp phần bình ổn thị trường trong dịp tết Nguyên đán, tỉnh Tiền Giang chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ nhân dân.
Ngày 21/11, tại Viện Cây ăn quả miền Nam (xã Long Định, Châu Thành, Tiền Giang), Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giới thiệu qui trình kỹ thuật mới trên cây trồng nông nghiệp, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu tại các tỉnh phía Nam”. Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo các viện, trường; các nhà khoa học, doanh nghiệp và các chủ trang trại ở các tỉnh phía Nam.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 10 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ; trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 6,75 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ, toàn vùng xuất siêu đạt khoảng 3,5 tỷ USD.
Nhờ thực hiện tốt công tác khuyến nông, việc sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đạt kết quả nhất định, góp phần nâng cao giá trị sản xuất hàng hóa, giúp nông dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
Đêm 24, rạng sáng 25/01/2017, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đi thị sát tình hình cung ứng hàng hóa và đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Đinh Dậu năm 2017 tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức và chợ đầu mối Hóc Môn.
Do nhu cầu về rau xanh tăng cao nên một số hộ dân sống ven thành phố Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng lúa, ngô, màu sang trồng rau xanh mang lại thu nhập cao, có nơi đạt trên 70 triệu đồng/ha.
Chứng nhận “thương mại công bằng” sẽ giúp hàng hóa của Việt Nam dễ dàng vào thị trường châu Âu, nhất là khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU đã được ký kết. Tuy nhiên, khái niệm này tại Việt Nam còn khá mới mẻ với cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Ngày 29/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án sơ thẩm vụ án “Buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” do Hà Tuấn Dũng (tức Dũng “mặt sắt”) cầm đầu liên quan đến 3 công ty có đăng ký tại thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) - buôn lậu 508 chiếc ôtô hạng sang đã qua sử dụng sang Trung Quốc. Ngoài 22 bị can bị đưa ra xét xử sơ thẩm, còn Hà Tuấn Dũng cùng 3 bị can khác là Hoàng Đào Xuân Nghĩa, Nguyễn Thành Chung, Hồ Quang Đoàn đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra bị can, đến khi bắt được sẽ xử lý sau.