Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên

Các nghị sĩ tuyên bố họ muốn thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền Washington đối với Bình Nhưỡng, cũng như với Liên hợp quốc và các chính phủ khác, đặc biệt là Trung Quốc - đồng minh lớn duy nhất và cũng là đối tác thương mại chính của Triều Tiên. Các lệnh trừng phạt không chỉ nhắm vào Triều Tiên mà cả các đối tượng làm ăn với nước này.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan phát biểu tại phiên họp hàng tuần ở Washington, DC ngày 11/2. AFP/ TTXVN
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan phát biểu tại phiên họp hàng tuần ở Washington, DC ngày 11/2. AFP/ TTXVN

Trước đó, hôm 10/2, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật trên với tỷ lệ phiếu 96-0. Mục đích chính của biện pháp trừng phạt mới này là nhằm ngăn chặn khả năng chính quyền Bình Nhưỡng tiếp cận các nguồn tài chính cần thiết cho việc phát triển đầu đạn hạt nhân thu nhỏ và công nghệ tên lửa tầm xa. Theo dự luật trên, Mỹ sẽ trừng phạt mọi cá nhân tham gia hay có liên quan tới hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên, cung cấp cho nước này các nhiên liệu liên quan tới vũ khí. Các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản, cấm nhập cảnh và ngăn chặn các thỏa thuận chính phủ.

 

* Liên quan tới việc Triều Tiên quyết định phong tỏa tài sản của các công ty Hàn Quốc và trục xuất toàn bộ người Hàn Quốc khỏi Khu công nghiệp chung Kaesong, trong cuộc họp báo tại Seoul ngày 12/2, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-Pyo cũng tuyên bố Triều Tiên đã vi phạm các quy định của pháp luật. Theo ông Hong, quyết định của Bình Nhưỡng "thật đáng tiếc", đồng thời cho biết Triều Tiên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hậu quả của quyết định này.

, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-Pyo. Ảnh: THX/TTXVN
, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-Pyo. Ảnh: THX/TTXVN

Ông cũng kêu gọi phía Triều Tiên không làm hư hại tài sản của các công ty Hàn Quốc trong khu công nghiệp này. Trước đó, ngày 11/2, Triều Tiên đã thông báo đóng cửa hoàn toàn Khu công nghiệp Kaesong và biến đây thành một khu vực quân sự. Toàn bộ công dân Hàn Quốc làm việc tại đây đã bị trục xuất, chỉ được đem theo tư trang và phải bỏ lại toàn bộ tài sản, bao gồm các nguyên liệu đầu vào, trang thiết bị sản xuất và sản phẩm. Bình Nhưỡng cho biết động thái trên nhằm đáp lại quyết định của Seoul trước đó ngừng hoạt động của 124 công ty tại Kaesong sau khi Triều Tiên tiến hành phóng vệ tinh và tuyên bố thử hạt nhân.

Có thể bạn quan tâm