Hà Tĩnh tập trung hỗ trợ nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng lũ lụt

Nước lũ ngập sâu, nhân dân thôn Tiền Phong xã Quang Vĩnh huyện Đức Thọ tránh trú ở nhà văn hóa cộng đồng. Ảnh: Công Tường-TTXVN
Nước lũ ngập sâu, nhân dân thôn Tiền Phong xã Quang Vĩnh huyện Đức Thọ tránh trú ở nhà văn hóa cộng đồng. Ảnh: Công Tường-TTXVN

Mưa lớn sau bão số 4, nước sông lên nhanh, các hồ đập, thủy điện xả tràn đã gây ngập lụt, chia cắt ở nhiều địa phương của tỉnh Hà Tĩnh. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các địa phương chủ động di dời, bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân, đồng thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm tại những điểm bị ngập.

Hà Tĩnh tập trung hỗ trợ nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng lũ lụt ảnh 1Nước lũ ngập sâu, nhân dân thôn Tiền Phong xã Quang Vĩnh huyện Đức Thọ tránh trú ở nhà văn hóa cộng đồng. Ảnh: Công Tường-TTXVN

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, huyện Đức Thọ đã đến thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh (huyện Đức Thọ) - nơi có số nhà dân bị ngập nước nặng nhất trong mấy ngày qua. Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thăm hỏi động, viên và trao quà cho hàng trăm người dân đang tránh trú ở Nhà văn hóa cộng đồng thôn Tiền Phong; động viên nhân dân vượt qua khó khăn trước mắt. Ông cũng đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Đức Thọ và xã Quang Vĩnh luôn theo dõi sát tình hình nhân dân, diễn biến của mưa lũ để chủ động các phương án đối phó; sẵn sàng nhân lực, phương tiện, lương thực, thực phẩm để hỗ trợ người dân, đặc biệt là người già, trẻ em, hộ có hoàn cảnh khó khăn; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Mưa lớn nhiều ngày qua đã làm nước sông La, sông Lam dâng cao. Nước lũ đã làm ngập 1.313 hộ dân các xã ngoài đê huyện Đức Thọ như Quang Vĩnh, Tùng Châu, Liên Minh, Bùi La Nhân, Trường Sơn…Số hộ bị nước lũ cô lập hoàn toàn trên 500 hộ ở các xã Tùng Châu, Liên Minh, Quang Vĩnh, Trường Sơn, Bùi La Nhân. Nhiều tuyến đường liên thôn bị ngập sâu và hư hỏng nặng. Riêng tại xã Quang Vĩnh nhiều thôn ngập chìm trong biển lũ. Đã có gần 340 hộ ở 2 thôn Tiền Phong và Bãi Đình nước ngập vào nhà, trong đó 84 hộ bị cô lập. Ngày 2/10, chính quyền xã Quang Vĩnh tiếp tục sơ tán hàng chục hộ bị ngập sâu, đưa người già, trẻ em, người tàn tật lên tránh trú an toàn tại Nhà văn hóa cộng đồng thôn Tiền Phong.

Hà Tĩnh tập trung hỗ trợ nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng lũ lụt ảnh 2Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi động viên người dân tránh lũ ở xã Quang Vĩnh. Ảnh: Công Tường-TTXVN

Chủ tịch UBND xã Quang Vĩnh (huyện Đức Thọ) Nguyễn Quang Việt cho biết: Do đã chủ động các phương án phòng, chống mưa lũ nên địa phương đã kịp thời di dời hàng chục hộ dân với hàng trăm nhân khẩu vùng sát bờ sông là thôn Tiền Phong, Bãi Đình đến nhà văn hóa công đồng và các điểm tránh trú nên không có thiệt hại về người, tài sản. Hiện tại chính quyền, các cấp đoàn thể, thôn xóm thường xuyên kiểm tra tình hình, hỗ trợ nhu yếu phẩm giúp nhân dân vùng ngập lụt vượt qua khó khăn.

Mưa lớn hoàn lưu sau bão cũng làm cho gần 2.000 hộ dân ở các huyện Đức Thọ, Nghi Xuân và các huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê ngập lụt. Nhiều công trình giao thông, công trình phúc lợi bị hư hỏng và thiệt hại nặng nề. Tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam, Xuân Hồng huyện Nghi Xuân bị ngập sâu và hư hỏng. Quốc lộ 8A đi Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo bị sạt lở nhiều đoạn. Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 12C, Quốc lộ 46C nhiều điểm sát lở đã tạm thời được khắc phục nhằm đảm bảo thông suốt giao thông.

Hà Tĩnh tập trung hỗ trợ nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng lũ lụt ảnh 3Nước ngập sâu ở xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ. Ảnh: Công Tường-TTXVN

Ông Võ Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ II.3 cho biết: Do nhiều tuyên đường bị hư hỏng đã ảnh hưởng đến giao thông, Đơn vị huy động nhân lực, phương tiện, máy móc tập trung khắc phục thông tuyến Quốc lộ 8A; cắm các biển cảnh báo, sạt lở nguy hiểm, phân luồng giao thông đảm bảo nhân dân, các phương tiện tham gia giao thông an toàn.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, ban, ngành giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ; huy động lực lượng dọn dẹp nhà cửa, trường học khi nước xuống, chủ động phòng, chống dịch bệnh sau khi nước lũ rút.

Tường Vũ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm