Ngày 21/6, các nhà khảo cổ học Hà Lan thông báo đã phát hiện một địa điểm tôn giáo có niên đại 4.000 tuổi, được truyền thông nước này ví như “di tích Stonehenge của Hà Lan”, bao gồm một gò chôn cất được sử dụng để tính toán lịch Mặt Trời.
Ở khu vực Benelux (gồm ba nước Bỉ, Hà Lan, Luxembourg), ngành làm tóc đang tạo ra đến 13 tấn rác thải mỗi ngày. Để giảm thiểu tác hại môi trường của những loại rác này, công ty khởi nghiệp Green Circle Salon đã thực hiện những giải pháp đột phá.
Thủ đô Ottawa của Canada trong những ngày cuối tháng 5 này đang tràn ngập sắc hoa tulip, loài hoa độc quyền thương hiệu của người Hà Lan gửi tặng như biểu tượng của tình hữu nghị và hòa bình quốc tế.
Từ ngày 23/3 đến ngày 14/5/2023, Keukenhof - vườn hoa nổi tiếng nhất thế giới nằm ở phía Nam thành phố Amsterdam (Hà Lan), mở cửa chào đón du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Những ngày này, du khách đổ xô tới vườn thực vật của Đại học Leiden ở Hà Lan để ngắm những bông hoa của loài cây đặc biệt có tên khoa học là Amorphophallus gigas, thuộc loài Amorphophallus - còn gọi là "hoa xác chết" hay "hoa xác thối" do đặc tính tỏa mùi rất khó chịu.
Rotterdam nằm ở phía Tây của Hà Lan và là thành phố lớn thứ hai của quốc gia này. Đây là thành phố cảng lớn nhất ở châu Âu và luôn luôn sôi động. Lối kiến trúc đặc sắc của Rotterdam cũng là sự hấp dẫn đối với du khách.
Các nhà nghiên cứu của Đại học Oxford (Anh) thông báo đã phát hiện biến thể mới có độc lực cao của virus HIV đã tồn tại ở Hà Lan trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, do hiệu quả các phương pháp điều trị hiện đại, sự xuất hiện của biến thể này "không đáng báo động".
Thông thường các bảo tàng chỉ triển lãm một phần nhỏ trong các bộ sưu tập của mình, nhưng tuần này, bảo tàng Boijmans Van Beuningen tại Rotterdam (Hà Lan) sẽ trở thành nơi đầu tiên trên thế giới trưng bày tất cả các bộ sưu tập mà họ có.
Ngày 27/9, tại xã Ea M’droh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus (Hà Lan) phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khởi công Dự án “Tổ hợp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk”.
Chiều 26/8, tại UBND tỉnh Bình Phước, trước sự chứng kiến của đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Tham tán nông nghiệp Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước đã ký kết hợp tác đầu tư 3 dự án nông nghiệp áp dụng công nghệ cao với tổng số vốn là 1.700 tỷ đồng.
Theo nghiên cứu mới nhất, Amazon, Microsoft và Intel nằm trong số các công ty công nghệ đang đẩy thế giới vào một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm với việc phát triển các robot thông minh có khả năng hủy diệt.
Chiều 28/5, tại thành phố Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk và Tập đoàn Hùng Nhơn (Bình Phước), Tập đoàn De Heus (Hà Lan) đã ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư Dự án “Tổ hợp khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk” tại tỉnh Đắk Lắk.
Bao đời nay, từ một “vùng đất thấp” nằm giáp biển, người Hà Lan đã dựng xây đất nước ngày càng xinh đẹp và thịnh vượng hơn với những công trình đê biển xuyên thế kỷ, những chiếc cối xay gió khổng lồ, những cánh đồng hoa tuy-líp bạt ngàn... Khung cảnh thơ mộng và bình yên của Hà Lan như dẫn dắt bất cứ ai đến thăm nước này bước vào “xứ sở cổ tích” của châu Âu.
Thành phố Hồ Chí Minh chào đón các doanh nghiệp Hà Lan đến đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Thành phố, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý nước và công nghệ xử lý nước vốn là thế mạnh của Hà Lan. Đó là khẳng định của ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi tiếp ông Henk Ovink, Đặc sứ về nước của Vương quốc Hà Lan, chiều 6/11.
Các nhà khoa học Hà Lan cho biết gần 50% nữ giới và hơn 30% nam giới có nguy cơ đột quỵ hoặc mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như chứng mất trí và Parkinson. Đây là kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Giải phẫu thần kinh và Tâm thần học (Neurology Neurosurgery and Psychiatry) ngày 1/10.
Vụ Hè Thu này là vụ thứ 2 ông Nguyễn Ngọc Triều, khóm 5, Phường 1, thị xã Ngã năm, Sóc Trăng canh tác lúa đặc sản theo mô hình hữu cơ và đem lại hiệu quả cao so với canh tác lúa ngoài mô hình.
Albert Dros - một nhiếp ảnh gia của Hà Lan thường xuyên đi du lịch và chụp ảnh nhiều nơi trên thế giới. Đôi lúc, anh không hài lòng mấy về đất nước mình - nơi không có núi cao hùng vĩ, không có những toà nhà chọc trời, hay những cảnh đẹp nao lòng như nhiều nơi anh đã đến...
Tối 26/4, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc lễ của Vương quốc Hà Lan, Ngày sinh nhật của Quốc vương Hà Lan Willem Alexander (King’s Day 27/4) và kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan ( 9/4/1973-9/4/2018).
Chiều 07/2, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp bà Sigrid Kaag, Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan cùng đoàn doanh nghiệp Hà Lan đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Vì sao biểu tượng trên huy hiệu của Amsterdam (Hà Lan) lại có 3 chữ X liền kề nhau? Sau đây là những sự thật có thể bạn chưa biết về kinh đô xe đạp này.
Hà Lan chưa bao giờ gây thất vọng cho những người trẻ yêu khám phá. Đến Hà Lan, đặc biệt là du lịch Amsterdam, bạn sẽ được trải nghiệm một chuyến đi rất khác.
Với lợi thế có 1.350 làng nghề và làng có nghề, chiếm 58,8% tổng số làng toàn thành phố Hà Nội, trong đó có 286 làng nghề đã được công nhận. Các làng nghề chủ yếu tập trung vào các nghề thủ công mỹ nghệ như: sơn mài, khảm trai, nón lá mũ, mây tre đan, tăm hương, chế biến lâm sản, mộc dân dụng, gỗ cao cấp, thêu ren, dệt may… Các làng nghề đã thu hút hàng vạn lao động thời vụ, cũng như tạo việc làm thường xuyên và là nguồn thu nhập chính của hàng nghìn gia đình. Đặc biệt, sự phát triển các sản phẩm làng nghề là tạo động lực để xây dựng nông thôn mới của Hà Nội.
Hà Lan mang biểu tượng của sự bình yên với vẻ đẹp của kênh đào, của những ngôi làng cổ tích, những chiếc cối xay gió... nhưng cũng văn minh với các phát minh đi trước thời đại.
Ngày 26/9/2017, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do ông Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu, đang ở thăm Hà Lan đã tới thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo và đại diện các Sở Ngoại vụ, Văn phòng Ủy ban, Sở Nông nghiệp, Công thương và các đơn vị liên quan.
Chiều 20/3, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp bà Marjolijn Sonnema, Thứ trưởng phụ trách Nông nghiệp, Bộ Kinh tế Hà Lan đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. Hai bên đã trao đổi về một số dự án hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ thông tin.
Ngày 20/3/2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Tọa đàm “Sáng kiến trong nông nghiệp Việt Nam” nhằm chia sẻ những kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam trước thách thức của biến đổi khí hậu.
Ngày 13/3, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố dừng quan hệ ngoại giao cấp cao với Hà Lan sau khi nhà chức trách nước này ngăn cản các Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ phát biểu tại các buổi mít tinh với cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ ở Hà Lan nhằm kêu gọi sự ủng hộ đối với trưng cầu ý dân về cải cách Hiến pháp sắp tới.