Hà Giang trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 4 phạm nhân

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2024), 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2024), cùng với các địa phương khác trong cả nước, ngày 1/10 Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước cho 4 phạm nhân có thành tích tốt trong quá trình lao động cải tạo.

Anh 2.JPG
Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang phát biểu tại buổi lễ công bố trao quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 4 phạm nhân đang cải tạo tại Trại tạm giam, Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang khẳng định: Đặc xá là chính sách nhân đạo, khoan hồng đặc biệt của Đảng, Nhà nước có ý nghĩa lớn về chính trị, xã hội, thể hiện truyền thống nhân ái, bao dung của dân tộc ta đối với người đang chấp hành án phạt tù biết ăn năn, hối cải, tích cực học tập, lao động, cải tạo tiến bộ.

Anh 1.JPG
Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Các phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá năm nay đều là những phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình, được Trại tạm giam đánh giá, ghi nhận. Đại tá Nguyễn Đức Thuận cũng mong muốn 4 phạm nhân được đặc xá trở về với gia đình, người thân, sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Đối với các phạm nhân chưa được đặc xá tha tù, đề nghị các phạm nhân tiếp tục cải tạo tốt, chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật để sớm nhận được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Thay mặt 4 phạm nhân được đặc xá, anh Nguyễn Trọng Hưng (sinh năm 1969, quê xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), chấp hành án phạt tù vì tội giả mạo trong công tác, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang xét xử và tuyên phạt 4 năm tù giam. Anh xúc động chia sẻ: Tôi cũng như biết bao phạm nhân khác luôn mong ngóng ngày được nhận Giấy chứng nhận đặc xá. Mấy tuần qua, kể từ khi biết mình đủ điều kiện để xét duyệt đặc xá, đêm nào tôi cũng thao thức ngóng trông đến ngày này.

Anh 3.JPG
Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Giang trao chứng nhận cho các phạm nhân được đặc xá trở về với gia đình và cộng đồng xã hội. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Trong quá trình chấp hành án phạt tù, bản thân tôi đã thực sự ăn năn hối cải, phấn đấu cải tạo tốt. Tôi thực sự cảm động và chân thành biết ơn Đảng, Nhà nước, Ban Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Giang. Xin hứa sau khi ra Trại, trở về với gia đình, xã hội, tôi luôn chấp hành các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, địa phương nơi cư trú, nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích với gia đình và xã hội.

Cũng tại buổi công bố quyết định, thay mặt các phạm nhân chưa được đặc xá, phạm nhân Dương Văn Thắm (sinh năm 1985, trú tại xã Phú Nam, huyện Bắc Mê) chấp hành án phạt tù vì tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, bị Tòa án tỉnh Hà Giang xét xử và tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù giam. Hiện bản thân đã chấp hành được 17 tháng, giảm 3 tháng, còn lại 19 tháng tù giam.

Anh 4.JPG
Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Hà Giang hoàn thành thủ tục cho các phạm nhân được đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Phạm nhân Dương Văn Thắm chia sẻ, trong những ngày tháng chấp hành phạt tù tại đây, bản thân đã nhận rõ tội lỗi, thực sự ăn năn hối cải, chấp hành nối nội quy cơ sở giam giữ, tích cực học tập, lao động cải tạo. Bản thân sẽ tiếp tục phấn đấu rèn luyện bản thân, thực hiện tốt các tiêu chí xếp loại chấp hành án phạt tù, tích cực học tập để sớm được hưởng lượng khoan hồng, trở về hòa nhập xã hội, cộng đồng và gia đình./.

Minh Tâm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm