Công an Hà Giang thực hiện lời dặn dò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Công an Hà Giang thực hiện lời dặn dò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lời dặn dò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” đã trở thành kim chỉ nam để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, ra sức giữ gìn, bảo vệ uy tín, sức mạnh của Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân...

Lời dặn dò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” đã trở thành kim chỉ nam để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, ra sức giữ gìn, bảo vệ uy tín, sức mạnh của Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân... Những năm qua, Công an tỉnh Hà Giang luôn khắc ghi những lời dặn dò trên của Tổng Bí thư với lực lượng Công an nhân dân và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” của Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an.

vna_potal_tong_bi_thu_nguyen_phu_trong_tiep_tuc_chuyen_tham_lam_viec_tai_ha_giang_1633027.jpg
Chiều 27/8/2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục chuyến thăm, làm việc tại Hà Giang nhằm kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cán bộ, nhân viên lực lượng liên ngành Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Sáng tạo thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang nêu rõ, từ tháng 7/2021, Công an tỉnh đã đưa hai lời dặn dò trên thiết kế thành hai bộ bích chương, mỗi bích chương đều có 9 chữ, cân đối, phù hợp với bích chương “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” tạo thành một bộ bích chương hoàn chỉnh, ý nghĩa, treo trang trọng trong hội trường, phòng họp, phòng làm việc, nơi tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính... của các đơn vị trong toàn lực lượng Công an Hà Giang. Với nhiều nội dung, biện pháp, cách làm sáng tạo, thiết thực, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Bà Đặng Ái Xoan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang cho rằng, việc triển khai, cụ thể hóa hai lời dặn dò của Công an tỉnh Hà Giang là một điểm sáng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng. Đây là cách làm đang được nhân rộng đến các cấp ủy, tổ chức Đảng tại tỉnh Hà Giang.

Hoạt động tại một địa bàn miền núi, biên giới nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, dù gặp nhiều khó khăn, những năm qua, Công an tỉnh Hà Giang đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Công an tỉnh đã tổ chức gần 30 buổi hội thảo, tọa đàm, tập huấn, nói chuyện chuyên đề về văn hóa ứng xử, lồng ghép với phổ biến đề cương tuyên truyền việc học tập, thực hiện 2 lời dặn dò từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Xuất phát từ thực tế của Hà Giang, Công an tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo hướng toàn diện, đồng bộ, vững chắc trên từng địa bàn, lĩnh vực, cụ thể hóa lời căn dặn và ý kiến chỉ đạo thành những mô hình, phần việc thiết thực. Cụ thể như: Tổ chức biên soạn, in ấn, cấp phát hơn 3.500 cuốn tài liệu cầm tay “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang”; mô hình “Điểm dừng chân an toàn, thân thiện, vì nhân dân phục vụ”; xây dựng mô hình “Mẹ đỡ đầu”...

Bằng cách làm sáng tạo, hiệu quả, 4 năm qua, các mặt công tác của lực lượng Công an toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh...

vna_potal_cong_an_ha_giang_khen_thuong_cac_dien_hinh_trong_cong_tac_ung_pho_voi_mua_lu_7429400.jpg
Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giúp nhân dân ứng với với mưa lũ. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Vì nhân dân quên mình

Nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều hành động, việc làm thiết thực là minh chứng cho nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh Hà Giang.Trận mưa lũ lịch sử xảy ra tại Hà Giang từ đêm 9/6 đến ngày 10/6 được nhận định lớn nhất trong vòng 30 năm qua đã khiến 3 người chết, trên 1.400 ngôi nhà bị ảnh hưởng; hàng trăm ha hoa màu bị hư hại, giao thông nhiều tuyến bị tê liệt… Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra ước tính ban đầu trên 61 tỷ đồng. Trong những ngày mưa lũ lịch sử đó, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Giang cùng các lực lượng khác dầm mình trong mưa lũ thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ tại các điểm ngập sâu, giúp sơ tán người và tài sản đến nơi ở an toàn.

Các chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã giúp đỡ hơn 400 khách du lịch trong và ngoài nước từ vùng bị chia cắt đến nơi an toàn. Trong đó có tấm gương của Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Mèo Vạc) đã dũng cảm lao ra giữa dòng nước lũ, kịp thời cứu các thành viên một gia đình bị lũ cuốn trôi. Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường đã được Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương, gửi thư khen ngợi.

Khoảng 4 giờ sáng 13/7/2024, vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Quốc lộ 34 đoạn qua Hà Giang đã vùi lấp 1 xe ô tô 16 chỗ và 1 xe ô tô 7 chỗ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Hà Giang đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tập trung cứu hộ, cứu nạn. Từ sáng sớm đến tối 13/7, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã đào bới hàng nghìn m3 bùn đất, tìm thấy được 15 nạn nhân; trong đó có 11 người chết, 4 người bị thương.

Không chỉ tiên phong trong công tác cứu hộ, cứu nạn, Công an tỉnh còn thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội; tích cực vận động nguồn xã hội hóa để hỗ trợ các địa phương xây dựng công trình phúc lợi, nhà ở cho người nghèo, mua sắm trang thiết bị cho các điểm trường, tặng quà Tết cho các hộ nghèo… với tổng số tiền trên 60 tỷ đồng. Công an tỉnh đã hoàn thành chương trình hỗ trợ xây dựng mới 500 căn nhà cho đồng bào nghèo tại 2 huyện Bắc Quang và Xín Mần, xây dựng 9 điểm trường tại huyện Xín Mần.

Tại buổi làm việc với Công an tỉnh mới đây, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh, việc học tập, thấm nhuần lời dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” không chỉ đúng và có ý nghĩa thiết thực đối với lực lượng Công an nhân dân mà còn đúng với các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên. Vì vậy, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương cần nghiên cứu, tham khảo về ý tưởng, phương pháp, cách làm để không ngừng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động ở cơ quan, đơn vị. Từ đó, nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng dịch vụ công và tinh thần phục vụ nhân dân; nhất là ở cấp cơ sở và trong các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Với những kết quả, thành tích đã đạt được, từ năm 2021 đến nay, Công an tỉnh Hà Giang đã vinh dự được được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; được Chủ tịch nước, Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh khen tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 2022); liên tiếp từ năm 2020 - 2023 nhận Cờ thi đua của Bộ Công an. Đảng bộ Công an tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang tặng Bằng khen Đảng bộ “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023...

Minh Tâm - Đức Thọ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Theo UBND tỉnh Bắc Kạn, thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, trong 4 năm (từ năm 2021 đến 2024), các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào trồng cây, trồng rừng do UBND tỉnh và các ngành, địa phương phát động.

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Các làng nghề không chỉ tạo việc làm thường xuyên, nâng cao thu nhập cho lao động tại chỗ ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, sự phát triển làng nghề xen kẽ giữa khu dân cư đã và đang gây ra những hệ lụy không nhỏ về vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân.

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến hết ngày 3/4, có 53/54 tỉnh đã triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng, chống bệnh sởi được 762.320/800.719 đối tượng, đạt 95,2%. Đặc biệt, thành phố Cần Thơ do đã hoàn thành việc tiêm chủng cho các nhóm đối tượng đạt tỷ lệ cao trong năm 2024 và đầu năm 2025 nên còn số ít đối tượng cần tiêm chủng và triển khai lồng ghép vào ngày tiêm chủng thường xuyên.

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Chiều 4/4, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông tin, liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum) có độ lớn từ 2.6 đến 3.4. Trận động đất mới nhất có độ lớn 3.4 xảy ra lúc 12 giờ 32 phút 38 giây ngày 4/4 (giờ Hà Nội) có tọa độ 14.790 độ Vĩ Bắc-108.275 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Sáng 4/4, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai bệnh nhân được ghép thận từ chàng trai người Nùng hiến tặng đã khỏe mạnh, xuất viện về nhà sau hơn 1 tháng phẫu thuật. Đây là hai ca ghép thận từ người cho chết não đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng của đơn vị.

Ninh Thuận ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển bền vững

Ninh Thuận ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển bền vững

Xác định vai trò quan trọng của đa dạng sinh học đối với sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tỉnh Ninh Thuận triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn. Các nỗ lực này tập trung vào việc bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên, môi trường sống, nâng cao nhận thức và sự tham gia đóng góp của cộng đồng.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 4/4/2025: Nam Bộ có nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 4/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn rét vào sáng sớm và đêm, nhưng ngày có nơi lên đến 29 độ C.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải cách quy đổi điểm tương đương trong xét tuyển đại học

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải cách quy đổi điểm tương đương trong xét tuyển đại học

Một trong những điểm mới của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm nay đó là, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh phải xác định quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển của các phương thức xét tuyển để đảm bảo công bằng, minh bạch với tất cả thí sinh. Chiều 3/4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã có cuộc trao đổi với báo chí để làm rõ các thông tin liên quan đến quy định này.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 3/4

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 3/4

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 3/4. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hoả, dầu madút.

Xác định nguyên nhân, khắc phục lúa chết bất thường cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Xác định nguyên nhân, khắc phục lúa chết bất thường cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Trước thông tin một số báo chí phản ánh, cánh đồng lúa vụ Đông Xuân của huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang ở hai bên đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang thi công bị thiệt hại do công trình bơm cát đắp nền, do hai bên cao tốc không có mương thoát nước nên phèn và nước mặn tràn thấm xuống ruộng.

Yên Bái tiếp nhận 36 tỷ đồng để xóa nhà tạm

Yên Bái tiếp nhận 36 tỷ đồng để xóa nhà tạm

Chiều 2/4, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Yên Bái tổ chức Chương trình tiếp nhận hỗ trợ kinh phí chung tay xóa nhà tạm, dột nát năm 2025 từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép gần 5 tấn chất độc ở Lào Cai

Phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép gần 5 tấn chất độc ở Lào Cai

Chiều 2/4, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, lực lượng chức năng của đơn vị vừa đấu tranh triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất độc (xyanua) với số lượng lớn; tàng trữ trái phép vật liệu nổ; vi phạm quy định về khai thác tài nguyên tại huyện Văn Bàn và bắt quả tang 47 đối tượng liên quan.

Đề nghị điều tra, xử lý vụ hành hung bác sỹ tại Gia Lai

Đề nghị điều tra, xử lý vụ hành hung bác sỹ tại Gia Lai

Ngày 2/4, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế Gia Lai về vụ việc bác sỹ tại đơn vị Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, bị hành hung ngày 31/3. Vụ việc đã gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng tiêu cực công tác khám, chữa bệnh, an toàn của người bệnh và nhân viên y tế.

Quảng Nam tái định cư, chống sạt lở cho đồng bào ở vùng “trước núi sau sông”

Quảng Nam tái định cư, chống sạt lở cho đồng bào ở vùng “trước núi sau sông”

Do địa hình có độ dốc cao, sông suối chia cắt mạnh cùng với phong tục tập quán, nhiều khu dân cư của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam nằm rải rác ở lưng chừng núi. Nhiều nơi nằm trong vùng “trước núi sau sông” hoặc “trước sông sau núi” nên thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở núi và lũ quét. Nhiều năm qua, cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực ứng phó hiệu quả với thiên tai, ổn định cuộc sống lâu dài cho đồng bào.

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.