Giữ hồn Tết cổ truyền (Bài cuối)

Giữ hồn Tết cổ truyền (Bài cuối)

Bài 3 (Bài cuối): Bảo tồn và thúc đẩy nghề truyền thống

Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nêu rõ: Bảo tồn, phát triển các ngành nghề, làng nghề, dịch vụ nông thôn, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Các tỉnh Trung Trung Bộ đang nỗ lực bảo tồn và thúc đẩy nghề truyền thống.

Giữ hồn Tết cổ truyền (Bài cuối) ảnh 1Anh Bùi Thanh Phú (làng Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đã nối nghiệp cha ông để giữ gìn phát triển thương hiệu nước mắm Hương Làng Cổ. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Làng nghề truyền thống - điểm du lịch hấp dẫn

Làng nghề truyền thống nước mắm Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) có từ khoảng thế kỷ thứ XVIII. Làng nghề này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản phi vật thể quốc gia từ năm 2019. Nước mắm Nam Ô ngon chuẩn vị bởi vị mặn đậm đà xen lẫn vị ngọt của cá tươi, mùi thơm rất đặc trưng, có màu vàng nâu cánh gián, để lâu vẫn trong vắt không bị xỉn màu. Làng nghề này hiện có khoảng 64 cơ sở làm nước mắm, trong đó 17 cơ sở đã đăng ký thương hiệu. Bất chấp sự cạnh tranh, làng nghề làm nước mắm Nam Ô ngày càng “ăn nên làm ra”, khi lượng nước mắm tiêu thụ trung bình từ năm 2020 đến nay đạt 250 nghìn lít/năm, tăng hơn 4 lần so với thời kỳ năm 2015-2020.

Không những vậy, làng nghề này đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Bà Lê Mai Linh, Trưởng Phòng Điều hành, Công ty du lịch THE-Q (Hà Nội) cho biết, vì muốn giới thiệu thêm những đặc trưng về văn hóa, ẩm thực Việt Nam nên công ty đã đưa du khách quốc tế tới Nam Ô để trải nghiệm nghề làm mắm, ăn thử món làm từ mắm. Các đoàn khách Âu - Mỹ đánh giá rất cao sự nhiệt tình, niềm nở của dân làng, thích thú khi được khuấy mắm, lọc mắm và ăn thử món ăn đậm đà hương vị Việt này.

Thành phố Đà Nẵng đang triển khai Đề án: “Bảo tồn làng nghề nước mắm Nam Ô gắn với phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng”. Theo Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Nguyễn Hà Bắc, địa phương đang triển khai đề án này theo hướng phát triển thêm một số sản phẩm du lịch như: Trải nghiệm bình minh, hoàng hôn ở vịnh Nam Ô bằng thuyền thúng; tắm biển ở bãi tắm Nam Ô. Trong quá trình triển khai đề án, chính quyền địa phương sẽ lựa chọn và hỗ trợ một số hộ dân tham gia loại hình du lịch homestay nhằm phát triển du lịch làng nghề làm mắm Nam Ô.

Làng trồng rau truyền thống Trà Quế, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An (Quảng Nam) đã có hơn 400 năm. Tháng 10/2022, làng trồng rau này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Làng trồng rau Trà Quế hiện có 220 hộ tham gia sản xuất với tổng diện tích 18,5ha mang lại doanh thu gần 13 tỷ đồng. Không những thế làng rau Trà Quế còn là điểm du lịch trải nghiệm nổi tiếng. Ông Mai Kim Phương, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà cho biết, để bảo tồn, phát triển làng nghề trồng rau Trà Quế, địa phương đã khoanh vùng quy hoạch diện tích trồng rau nhằm bảo vệ diện tích, cảnh quan làng nghề, hướng người dân sản xuất theo quy trình hữu cơ để sản xuất, thu hút khách du lịch trải nghiệm bền vững.

Tỉnh Quảng Nam đã đưa vào khai thác, thu hút nhiều khách du lịch trong nước, quốc tế đến các làng nghề truyền thống như làng rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng, làng gốm Thanh Hà, làng nghề đèn lồng Hội An. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng cho biết, để làng nghề trở thành điểm du lịch hấp dẫn cần dựa trên các giá trị truyền thống đặc sắc, tinh túy của sản phẩm nghề thủ công nổi tiếng du khách có thể tiếp cận, cảm nhận, mua dùng hay lưu niệm; dựa trên không gian văn hóa, cảnh quan làng nghề với lối sống, nếp sinh hoạt...Bên cạnh đó có chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị làng nghề và giá trị văn hóa dân gian truyền thống; đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch; đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch làng nghề; kết nối giữa làng nghề với trung tâm du lịch, liên kết giữa doanh nghiệp du lịch với điểm đến.

Là trung tâm du lịch của cả nước, Thừa Thiên-Huế chú trọng phát triển du lịch ở các làng nghề truyền thống. Nhiều làng nghề truyền thống thu hút lượng lớn khách du lịch trong nước và quốc tế như làng nghề tranh làng Sình, làng hương Thủy Xuân. Đặc biệt, nhiều làng nghề truyền thống đã xây dựng được tour tuyến du lịch thường xuyên, thu hút khách quốc tế như làng hoa giấy Thanh Tiên.

Từ trung tâm thành phố Huế, du khách có thể đạp xe dọc bờ sông Hương thơ mộng, qua những cánh đồng là đến làng Thanh Tiên yên bình. Ông Chris Wast, 67 tuổi, du khách đến từ Vương quốc Anh chia sẻ, những người làm ra hoa giấy Thanh Tiên rất khéo tay, tất cả công đoạn đều hoàn hảo từ màu sắc đến sự tỉ mỉ, mềm mại của cánh hoa. Đến đây, ông được tự tay làm hoa giấy và có trải nghiệm rất thú vị, đồng thời hiểu hơn về văn hóa, con người Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế cho biết, điều quan trọng là số hóa các thông tin, dữ liệu về địa điểm, lịch sử hình thành và nghệ nhân đang nắm giữ nghề truyền thống để có tư liệu quảng bá trên kênh truyền thống cũng như mạng xã hội. Bên cạnh đó hỗ trợ doanh nghiệp giúp sản phẩm làng nghề tiếp cận thị trường tốt hơn; hình thành tour tuyến du lịch tham quan trải nghiệm, trình diễn giúp du khách có hiểu biết về giá trị của nghề truyền thống, từ đó vừa tiêu thụ sản phẩm vừa phát triển làng nghề. Việc số hóa sản phẩm làng nghề, xây dựng tour tuyến tham quan giúp làng nghề tiếp cận thị trường và thương mại hóa sản phẩm tốt hơn.

Phát triển sản phẩm OCOP từ làng nghề

Nước mắm Nam Ô của làng nghề truyền thống làm nước mắm Nam Ô (Đà Nẵng) ngoài được chứng nhận là “Sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng Việt Nam” còn là sản phẩm OCOP với ba thương hiệu gồm nước mắm Bình Minh, nước mắm Hương Làng Cổ và nước nắm Nam Ô - Hiệp Hải.

Ở phố cổ Hội An (Quảng Nam), Nghệ nhân Ưu tú Huỳnh Văn Ba được nhiều người biết đến bởi ông có công lớn trong phục chế và cải tiến chiếc đèn lồng truyền thống, sáng tạo ra loại khung đèn có thể xếp gọn, thuận tiện cho đóng gói, vận chuyển. Tiếp sau ông Huỳnh Văn Ba, nhiều người thợ làm đèn lồng tâm huyết khác đã dày công nghiên cứu, thử nghiệm để sản phẩm thủ công mỹ nghệ này ngày càng tinh xảo hơn. Minh chứng là ông Võ Đình Hoàng đã sáng lập thương hiệu “Đèn lồng Dé Lantana” được công nhận sản phẩm OCOP hạng 5 sao.

Các làng nghề truyền thống ở Trung Trung Bộ ngày càng có nhiều sản phẩm OCOP do chuyển từ quy mô sản xuất chủ yếu là gia đình sang liên kết với nhau thông qua tổ hợp tác. Tổ hợp tác trong làng nghề truyền thống giúp khắc phục được tồn tại là sản xuất nhỏ lẻ, đồng thời tạo ra sản phẩm có chất lượng, mẫu mã, giá đồng nhất khi cung ứng cho thị trường.

Ở Thừa Thiên - Huế, chính quyền địa phương đang hỗ trợ các hộ dân trong làng nghề liên kết với nhau để phát triển sản phẩm OCOP. Phó Chủ tịch UBND xã Phú An, huyện Phú Vang Nguyễn Thế Giới cho biết, thời gian tới, chính quyền địa phương tập trung phát triển thương hiệu “bánh tét làng Chuồn” thông qua việc tập hợp các hộ, nghệ nhân để hình thành hợp tác xã nhằm phát triển hệ thống sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề, qua đó nâng cao thương hiệu cũng như thu nhập cho bà con.

Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Thừa Thiên - Huế Phạm Văn Tần cho biết, tỉnh chú trọng phát triển các sản phẩm OCOP mang tính chất làng nghề, nghề truyền thống, sản phẩm chủ lực và sản phẩm đặc sản địa phương. Các làng nghề truyền thống nói riêng và chủ thể khác của sản phẩm OCOP được hỗ trợ xây dựng trang web kết hợp với sàn thương mại điện tử, đồng thời đẩy mạnh số hóa sản phẩm OCOP nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến khách hàng.

Tại Quảng Trị, sản phẩm truyền thống “bánh tét mặt trăng Đại An Khê” (xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng) được công nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao. Sản phẩm OCOP này là thành quả của việc thành lập Tổ hợp tác sản xuất bánh tét mặt trăng Đại An Khê từ năm 2019 với 23 hộ tham gia. Trong quá trình sản xuất, Tổ hợp tác đưa ra quy chế hoạt động thống nhất về giá, mẫu mã, chất lượng. Bà Hoàng Thị Kim Cúc, Tổ trưởng Tổ hợp tác bánh tét mặt trăng Đại An Khê cho biết, để bảo vệ được uy tín và thương hiệu của mình, tổ hợp tác thường xuyên tuyên truyền bà con thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình gói, nấu bánh.

Tương tự, làng nghề truyền thống làm nước mắm Mỹ Thủy, xã Hải An, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã thành lập Tổ hợp tác sản xuất nước mắm Mỹ Thủy. Các hộ tham gia thống nhất về sản lượng, chất lượng, giá sản phẩm trước khi bán ra thị trường. Nước mắm Mỹ Thủy được công nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao, cung ứng cho thị trường, nhất là dịp Tết khoảng gần 1 triệu lít/năm mang lại doanh thu 20 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng, vấn đề tỉnh quan tâm hiện nay là đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn nữa với người tiêu dùng nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm và đời sống cho người sản xuất, kinh doanh. Do đó, tỉnh tiếp tục tăng cường hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ cho từng sản phẩm OCOP. (Hết)

Tĩnh Lý - Dũng Vi

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Phát huy giá trị văn hóa Chăm Pa trên vùng đất Phú Yên

Phát huy giá trị văn hóa Chăm Pa trên vùng đất Phú Yên

Phù điêu Kala Núi Bà (Phú Yên) thuộc nền văn hóa Chăm Pa là một trong 33 hiện vật, nhóm hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia theo Quyết định số 1712/QĐ-TTG ngày 31/12/2024. Để phát huy những giá trị văn hóa lịch sử này, tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá; đồng thời tiếp tục nghiên cứu các hiện vật khác nhằm lưu giữ, tôn vinh giá trị văn hóa Chăm Pa trong dòng chảy lịch sử địa phương.

Các hoạt động tháng 4 với chủ đề “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Các hoạt động tháng 4 với chủ đề “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 1/4 đến ngày 4/5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động tháng 4 với chủ đề “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”. Các sự kiện văn hóa góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4). Qua đó giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, đa dạng phong phú các hoạt động thu hút khách du lịch trong dịp nghỉ lễ.

Khánh thành nhà rông thôn Kon Leang

Khánh thành nhà rông thôn Kon Leang

Chiều 30/3, Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) tổ chức Lễ khánh thành nhà rông thôn Kon Leang (thị trấn Măng Đen).

Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên trong trường học

Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên trong trường học

Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên, những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã tích cực phối hợp cùng ngành Văn hóa triển khai nhiều chương trình, giải pháp với các hoạt động đa dạng, phong phú, mang đến cho học sinh nhiều kiến thức về nét đẹp truyền thống, giúp các em biết trân trọng, giữ gìn và lan tỏa.

Phú Thọ sẽ có tháp Hùng Vương

Phú Thọ sẽ có tháp Hùng Vương

Tháp Hùng Vương là 1 trong 6 nhóm dự án quan trọng trong Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng của tỉnh Phú Thọ đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngày nay "Hầm bí mật in tài liệu của Ban Tuyên Huấn Hoa Vận" là di tích lịch sử thu hút du khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh.

"Địa chỉ đỏ" in báo cách mạng giữa lòng Sài Gòn

Trong kháng chiến chống Mỹ, hầm bí mật đặt tại ngôi nhà số 341/10 Gia Phú (quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh) là nơi Ban Tuyên Huấn Hoa Vận in ấn tài liệu, Bản tin giải phóng tiếng Hoa của Ban Tuyên huấn Hoa vận, Đặc khu Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định... với nhiều bài báo yêu nước, kêu gọi nhân dân xuống đường tranh đấu, ủng hộ cách mạng. Ngày nay, hầm in bí mật được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Khánh Hòa: Triển lãm 50 năm thành tựu và phát triển 1975 - 2025

Khánh Hòa: Triển lãm 50 năm thành tựu và phát triển 1975 - 2025

Chiều 25/3, tại thành phố Nha Trang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức triển lãm ảnh "Khánh Hòa - 50 năm thành tựu và phát triển", nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 - 2/4/2025) và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Trưng bày hơn 500 hiện vật chuyên đề “95 năm dưới cờ Đảng quang vinh”

Trưng bày hơn 500 hiện vật chuyên đề “95 năm dưới cờ Đảng quang vinh”

Chiều 25/3, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố Huế, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “95 năm dưới cờ Đảng quang vinh”, “Dấu ấn 50 năm - Huế vươn mình vào kỷ nguyên phát triển mới”, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Huế (26/3/1975-26/3/2025).

Lễ ăn mừng đầu lúa mới của đồng bào Raglai

Lễ ăn mừng đầu lúa mới của đồng bào Raglai

Đồng bào Raglai sở hữu một kho tàng tri thức dân gian đồ sộ, từ sử thi, truyện cổ, dân ca đến luật tục… Không chỉ vậy, đồng bào còn lưu giữ nhiều lễ hội dân gian đặc sắc như Lễ ăn mừng đầu lúa mới, lễ bỏ mả, các nghi lễ vòng đời… Trong đó lễ ăn mừng đầu lúa mới đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, khẳng định gái trị văn hóa sâu sắc và vai trò quan trọng trong đời sống, tinh thần của cộng đồng người Ragalai.

Nghệ nhân người Bahnar Kriêm ở thôn Hà Ri giữ gìn nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình. Ảnh: Lê Phước Ngọc - TTXVN

Cơ hội mới cho nghề dệt thổ cẩm Hà Ri ở Bình Định

Dệt thổ cẩm Hà Ri, thôn Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) vừa được UBND tỉnh Bình Định công nhận đạt chuẩn làng nghề theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Nghị định số 52/2018-NĐ/CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. Đây là tín hiệu vui và là “luồng sinh khí” mới giúp nghề dệt thổ cẩm tại địa phương vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt cơ hội để duy trì bền vững, phát huy tối đa giá trị, bản sắc vốn có.

Những bước chân tri ân trên mảnh đất Vị Xuyên anh hùng

Những bước chân tri ân trên mảnh đất Vị Xuyên anh hùng

Ngày 22/3, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình trải nghiệm “Hành quân theo bước chân anh và Hành trình biên cương xanh” tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Chương trình thu hút hàng trăm cựu chiến binh, du khách từ nhiều tỉnh, thành phố và đoàn viên thanh niên. Tất cả khoác lên mình trang phục Bộ đội Cụ Hồ, cùng sống lại những ký ức hào hùng của một thời máu lửa, đồng thời thể hiện lòng tri ân với các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ từng tấc đất biên cương.

Nhà trình tường, di sản văn hóa người Mông ở Hà Giang

Nhà trình tường, di sản văn hóa người Mông ở Hà Giang

Những ngôi nhà trình tường với kiến trúc cổ truyền được coi là một nét văn hoá của người Mông ở vùng Cao nguyên đá ở Hà Giang. Theo quan niệm của họ, ngôi nhà trình tường truyền thống chính là thước đo đánh giá sự giàu có của mỗi gia đình, mỗi dòng họ, đây cũng là căn cứ để xác định đâu là người Mông cư trú lâu nhất vùng.

Thành phố Đà Lạt nhận 2 giải thưởng lớn trong Festival châu Á 2025

Thành phố Đà Lạt nhận 2 giải thưởng lớn trong Festival châu Á 2025

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), tối 20/3, tại Hội nghị thượng đỉnh Festival toàn cầu năm 2025 tổ chức tại Trung tâm hội nghị HICO ở Gyeongju (Hàn Quốc), thành phố Đà Lạt vinh dự nhận cùng lúc 2 giải thưởng Festival châu Á 2025.

Kỷ lục gia sưu tập kỷ vật người Hoa ở Việt Nam

Kỷ lục gia sưu tập kỷ vật người Hoa ở Việt Nam

Anh Dương Rạch Sanh, ngụ ở quận 5 đang giữ hơn 2.500 kỷ vật của người Hoa ở TP. HCM là người đang xác lập kỷ lục Việt Nam: "Người sở hữu bộ sưu tập kỷ vật của người Hoa ở Việt Nam trước năm 1975 có số lượng nhiều nhất". Đây là bộ sưu tập lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc và mang dấu ấn quá trình hội nhập của cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn - Chợ Lớn

 Khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam 2025

Khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam 2025

Tối 19/3, tại thành phố Châu Đốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ đón Bằng UNESCO ghi danh “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam” vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2025.

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, ở Bắc Kạn có gần 9.300 công trình kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Nùng, trong đó có 8.681 nhà sàn, 8 nhà trình tường, 605 nhà đất. Việc huy động nguồn lực để bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc đang được các địa phương chú trọng nhằm phát huy tiềm năng phát triển du lịch ở Bắc Kạn.

Nhiều hoạt động văn hóa tại Bắc Kạn trong tháng 4/2025

Nhiều hoạt động văn hóa tại Bắc Kạn trong tháng 4/2025

Chiều 18/3, UBND tỉnh Bắc Kạn thông tin, từ ngày 6/4 đến ngày 30/4, tỉnh sẽ tổ chức chuỗi các sự kiện văn hóa, với điểm nhấn "Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn năm 2025" có chủ đề "Sông Cầu - Nơi ngọn nguồn hội tụ", quy mô các tỉnh, thành phố lưu vực sông Cầu: Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương và thành phố Hà Nội.

Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng"

Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng"

Tại quân cảng Cam Ranh, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Cục Chính trị Hải quân, CLB phóng viên ảnh Hà Nội, Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa – Tổ quốc nơi đầu sóng” và “Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng – 70 năm hành trình giữ biển”. Đây là hoạt động nhân dịp 50 năm giải phóng Quần đảo Trường sa (29/4/1975) và 70 năm thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam (7/5/1955).

Độc đáo nghệ thuật trang trí cây nêu của đồng bào Co, Quảng Ngãi

Độc đáo nghệ thuật trang trí cây nêu của đồng bào Co, Quảng Ngãi

Mỗi đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi đều có cách trang trí cây nêu riêng. Trong đó, nghệ thuật trang trí cây nêu của cộng đồng người Co ở huyện Trà Bồng có nét đặc sắc riêng, vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cây nêu của đồng bào Co ra đời, tồn tại và phát triển gắn liền với lễ hội ăn trâu – một sinh hoạt văn hóa dân gian nổi bật hàng ngàn năm nay.

Tây Nguyên đại ngàn “mùa con ong đi lấy mật”

Tây Nguyên đại ngàn “mùa con ong đi lấy mật”

Tây Nguyên, xứ sở của những thiên sử thi đậm chất huyền thoại, vùng đất của đại ngàn xanh thẳm, nơi có những con đường uốn lượn qua những cánh rừng già, nơi những bản làng mộc mạc ẩn hiện giữa mây trời, nơi văn hóa cồng chiêng đậm đà bản sắc dân tộc hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại luôn có sức mê hoặc lạ kỳ.