Giới thiệu mô hình sinh kế hỗ trợ phụ nữ bị mua bán trở về

Giới thiệu mô hình sinh kế hỗ trợ phụ nữ bị mua bán trở về

Ngày 6/10, tại thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên tổ chức hoạt động “Giao lưu kết nối, giới thiệu mô hình sinh kế hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ bị mua bán trở về”.

Giới thiệu mô hình sinh kế hỗ trợ phụ nữ bị mua bán trở về ảnh 1Liên hoan các mô hình truyền thông xóa bỏ định kiến giới, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em ở Thái Nguyên. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN

Hoạt động quy tụ 22 mô hình sinh kế tiêu biểu của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ các vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó có sự tham gia của phụ nữ bị mua bán trở về, phụ nữ di cư đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận, đang tham gia các mô hình, tổ nhóm sinh kế, các hợp tác xã hoặc có nhu cầu hỗ trợ sinh kế hòa nhập cộng đồng.

Hoạt động được tổ chức nhằm nhân rộng các mô hình, cách làm hay để giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu và một số đặc sản của tỉnh đến với người dân trong, ngoài tỉnh; đồng thời, hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, khuyến khích hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ tôn giáo mạnh dạn tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, hoạt động giao lưu này cũng là dịp để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng, từ đó có chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Tại chương trình, bà Dương Thị Ngọc Linh, Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển cho biết, đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Chương trình nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương trong vùng dân tộc thiểu số và đồng bào miền núi, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững.

Với sứ mệnh hoạt động vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ, trong những năm qua, Trung tâm đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nhóm phụ nữ yếu thế bị bạo lực trên cơ sở giới, giúp họ nhận thức được đầy đủ quyền và các kỹ năng cần thiết để làm chủ cuộc sống. Trung tâm đặc biệt quan tâm tới việc nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ thông qua hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và kết nối tiêu thụ sản phẩm giúp hồi gia bền vững.

Tại chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như: Truyền thông kiến thức về an toàn thực phẩm; giao lưu với nhân dân để tìm hiểu kiến thức về an toàn thực phẩm… Hoạt động “Giao lưu kết nối, giới thiệu mô hình sinh kế hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ bị mua bán trở về” diễn ra đến hết ngày 8/10/2023.

Thu Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm