Giới thiệu gần 100 hiện vật, hình ảnh tại Triển lãm “Sắc màu văn hóa Thái Nguyên”

Giới thiệu gần 100 hiện vật, hình ảnh tại Triển lãm “Sắc màu văn hóa Thái Nguyên”

Ngày 26/4, tại Không gian Văn hóa Trà Tân Cương (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Bảo tàng tỉnh tổ chức khai mạc Triển lãm “Sắc màu văn hóa Thái Nguyên”.

Giới thiệu gần 100 hiện vật, hình ảnh tại Triển lãm “Sắc màu văn hóa Thái Nguyên” ảnh 1Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN

Triển lãm trưng bày gần 100 hiện vật, hình ảnh tiêu biểu, đặc sắc, giới thiệu danh lam thắng cảnh, bản sắc dân tộc đa dạng, thấm đẫm trong những câu sli, lượn, then, pả dung…; lễ hội, trò chơi dân gian, sinh hoạt tín ngưỡng dịp Tết đến, Xuân về; di tích lịch sử - văn hóa gắn liền với những chiến công vẻ vang của dân tộc trong suốt thời kỳ dựng nước, giữ nước, trở thành “địa chỉ đỏ” cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Triển lãm cũng phản ánh về một Thái Nguyên đang vươn mình đổi mới trong thời kỳ hội nhập, đã và đang là trở thành điểm đến mang những trải nghiệm thú vị cho các du khách trong nước, quốc tế.

Giới thiệu gần 100 hiện vật, hình ảnh tại Triển lãm “Sắc màu văn hóa Thái Nguyên” ảnh 2Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN

Triển lãm được chia thành 3 phần gồm: Giới thiệu về thiên nhiên, con người, lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh tỉnh; Giới thiệu về văn hóa phi vật thể tiêu biểu của tỉnh; Trưng bày hiện vật về văn hóa truyền thống tỉnh Thái Nguyên.

Giới thiệu gần 100 hiện vật, hình ảnh tại Triển lãm “Sắc màu văn hóa Thái Nguyên” ảnh 3Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN

Theo số liệu thống kê của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 1.000 di tích được bảo vệ, phát huy giá trị theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, trong đó có 283 di tích đã được xếp hạng. Ngoài ra, Thái Nguyên cũng có 19 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có: Múa Tắc xình, Hát Sấng cọ, lễ hội Cầu mùa (của người Sán Chay), lễ Cấp sắc, nghi lễ Tết nhảy, hát Pả dung (của người Dao); rối cạn Thẩm Rộc, nghi lễ Then, lễ hội Lồng Tồng, Lượn cọi (của người Tày); tri thức dân gian trồng và chế biến chè Tân Cương…

Giới thiệu gần 100 hiện vật, hình ảnh tại Triển lãm “Sắc màu văn hóa Thái Nguyên” ảnh 4Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN

Triển lãm “Sắc màu văn hóa Thái Nguyên” là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2023). Triển lãm mở cửa phục vụ du khách từ ngày 26/4 đến ngày 5/5/2023.

Thu Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm