Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2016: Sôi động lễ hội dân gian đường phố

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2016: Sôi động lễ hội dân gian đường phố
Màn diễu hành của các đoàn tại Lễ hội. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Màn diễu hành của các đoàn tại Lễ hội. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2016, tối 12/4 (tức 6/3 âm lịch), Lễ hội dân gian đường phố Việt Trì năm 2016 đã diễn ra tưng bừng tại đường Trần Phú - Công viên Văn lang thành phố Việt Trì (Phú Thọ ). Chương trình do thành phố Việt Trì tổ chức với chủ đề Việt Trì – Thành phố lễ hội về với cội nguồn.

 

Lễ hội dân gian đường phố được dàn dựng một cách khéo léo, nhịp nhàng giữa các loại hình văn hóa. Lễ hội có bố cục hai phần, phần một có chủ đề trình diễn và diễu hành đường phố với sự tham gia của hơn 1.700 diễn viên, nghệ nhân văn hóa dân gian đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh; Phần 2 là chương trình nghệ thuật với chủ đề Việt Trì – Thành phố lễ hội về với cội nguồn với nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc được dàn dựng công phu, phong phú. Bằng những lời ca, điệu múa của mình, các ca sỹ, nghệ sĩ biểu diễn đã ca ngợi công đức Vua Hùng và thể hiện lại những nét văn hoá đặc trưng nhất của tỉnh Phú Thọ. Kết thúc là màn bắn pháo hoa tầm cao hấp dẫn tại hồ công viên Văn Lang đã tạo không khí vui tươi phấn khởi trong ngày lễ hội.

Lễ hội dân gian đường phố Việt Trì năm 2016 diễn ra tưng bừng tại đường Trần Phú - Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) với sự tham gia của 1.700 diễn viên, nghệ nhân văn hóa dân gian đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Lễ hội dân gian đường phố Việt Trì năm 2016 diễn ra tưng bừng tại đường Trần Phú - Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) với sự tham gia của 1.700 diễn viên, nghệ nhân văn hóa dân gian đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
 

Theo Ban tổ chức, mặc dù mới ngày đầu diễn ra lễ hội đã thú hút hàng triệu du khách từ khắp mọi miền tổ quốc về dâng hương Giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng. Lễ hội năm nay, có một số nét mới, về phần lễ có các lễ giỗ chính như lễ giỗ Quốc tổ Lạc Long Quân, Lễ dâng hương Quốc mẫu Âu Cơ, Lễ dâng hương Giỗ tổ Hùng Vương; Rước kiệu về Đền Hùng của các xã, phường, thị trấn, vùng ven di tích. Các địa phương nơi có đền thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương sẽ dâng hương cùng thời gian tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ dâng Hương tại Đền Thượng lúc 7 giờ sáng ngày 10/3 âm lịch theo nghi lễ truyền thống.

Màn biểu diễn của các diễn viên, nghệ nhân văn hóa dân gian tại Lễ hội. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Màn biểu diễn của các diễn viên, nghệ nhân văn hóa dân gian tại Lễ hội.
Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
 

Phần hội được tổ chức tại khu Di tích lịch sử Đền Hùng và tại thành phố Việt Trì. Tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, trong suốt những ngày diễn ra lễ hội sẽ có nhiều hoạt động như trưng bày mẫu phác thảo tượng đài Hùng Vương – Di tích lịch sử Đền Hùng xin ý kiến đóng góp của nhân dân; Trưng bày, giới thiệu, quảng bá du lịch Phú Thọ, kết hợp Triển lãm “Ảnh đẹp du lịch Phú Thọ”; Triển lãm Tư liệu ảnh chủ đề “Nghi lễ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương – bản sắc cội nguồn dân tộc”; Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ mở rộng lần thứ IV; Chương trình biểu diễn của các đoàn Nghệ thuật chuyên nghiệp… Tại thành phố Việt Trì trong những ngày lễ hội cũng diễn ra nhiều hoạt động như Trưng bày hiện vật, tư liệu về di sản văn hóa phi vật thể “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” và “Hát Xoan Phú Thọ”; triển lãm tranh, ảnh các nghệ sĩ Phú Thọ; giới thiệu các tác phẩm thơ nhạc hay về Phú Thọ; liên hoan hát Xoan thanh thiếu nhi; hội chợ Hùng Vương…/.

Có thể bạn quan tâm